| Hotline: 0983.970.780

Huỳnh Kesley đoạt Chiếc giày Vàng Việt Nam 2009

Thứ Ba 12/01/2010 , 09:26 (GMT+7)

Huỳnh Kesley Alves - ngôi sao gốc Brazil - dẫn đầu bình chọn khi có 17 bàn thắng, được 57 điểm.

Ngôi sao tiền đạo người gốc Brazil của CLB Bình Dương mới trở thành cầu thủ đầu tiên đoạt danh hiệu Chiếc giày Vàng Việt Nam. Huỳnh Kesley Alves dẫn đầu khi có 17 bàn thắng, được 57 điểm.

BTC cuộc bình chọn danh hiệu Chiếc giày Vàng dự kiến sẽ họp báo và công bố chi tiết vào ngày 20/1 tại TP HCM. Đây là danh hiệu dành cho những cầu thủ Việt Nam, kể cả những cầu thủ ngoại đã nhập quốc tịch, giành được nhiều điểm nhất từ các bàn thắng ở những giải đấu trong năm.

Huỳnh Kesley Alves

Như vậy, sau 5 mùa bóng thi đấu tại V-League tiền đạo nhập quốc tịch Việt Nam năm 2009, Kesley, đã đạt được nhiều thành tích đáng nể: hai chức vô địch quốc gia, Siêu Cup Quốc gia (với Bình Dương), Vua phá lưới mùa giải 2005 (21 bàn thắng), và danh hiệu Chiếc giày Vàng Việt Nam.

Sau khi kết thúc giải vô địch quốc gia 2009, Kesley không có thêm bàn thắng cùng CLB Bình Dương ở mặt trận AFC Cup, cũng như không có cơ hội ra sân để ghi bàn trong màu áo tuyển quốc gia, nhưng những đối thủ phía sau của Kesley là Vũ Phong, Công Vinh...cũng không có thêm bàn thắng để bắt kịp anh.

Với 17 bàn thắng trên tất cả các mặt trận (9 bàn V-League, 1 bàn ở Cup quốc gia, 7 bàn ở AFC Cup), được 57 điểm, Huỳnh Kesley giành chiến thắng.

Nỗ lực bứt phá lớn nhất là chân sút trẻ Đình Tùng, khi anh có 3 bàn thắng trong màu áo đội U23 tại SEA Games 25 để nâng tổng số bàn thắng ở tất cả các mặt trận thành 16, được 51 điểm. Nhưng kết quả này chỉ giúp Đình Tùng vượt lên trên Công Vinh và Vũ Phong để giành Chiếc giày Bạc.

Có 15 bàn thắng, 48 điểm, tiền vệ Nguyễn Vũ Phong (Bình Dương) giành Chiếc giày đồng.

Cũng có 15 bàn thắng như Vũ Phong nhưng Công Vinh chỉ được 46 điểm và đứng thứ 4, vì những bàn thắng anh ghi được có hệ số thấp hơn.

Thang điểm được tính như sau: bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia tại các giải quốc tế chính thức của FIFA, AFC và AFF (4 điểm), các trận đấu tại giải C1 và C2 châu Á (4 điểm), V-League (3 điểm), hạng Nhất (2 điểm), Cup quốc gia (2 điểm), Siêu Cup quốc gia (2 điểm), Cup bóng đá TP HCM, T&T Cup (1 điểm), các giải giao hữu chính thức của tuyển quốc gia (1 điểm).

Mỗi chiếc giày trị giá khoảng 1.000 USD, kích thước bằng một chiếc giày thật, được chế tạo bằng công nghệ gò thau và xi vàng, bạc, đồng.

Cầu thủ đoạt Chiếc giày Vàng nhận 15 triệu đồng, Chiếc giày Bạc nhận 12 triệu đồng và 10 triệu đồng cho danh hiệu Chiếc giày Đồng.

 

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm