| Hotline: 0983.970.780

Iran: 43 người nhiễm Covid-19, 8 ca tử vong

Chủ Nhật 23/02/2020 , 21:40 (GMT+7)

Ngày 23/2, Iran xác nhận thêm 15 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 3 trường hợp tử vong.

Trong vòng một vài ngày, số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 ở Iran đã tăng mạnh. Ảnh: CGTN.

Trong vòng một vài ngày, số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 ở Iran đã tăng mạnh. Ảnh: CGTN.

Số liệu trên do phát ngôn viên của Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour thông báo trên kênh truyền hình Quốc gia.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 43 trường hợp nhiễm virus Corona và tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Iran đã tăng lên 8.

4  trường hợp mới nhiễm Covid-19 ở Tehran, 7 trường hợp ở thành phố Qom, 2 trường hợp ở Gilan và 1 trường hợp ở Markazi và Tonekabon.

Các quan chức đã kêu gọi mọi người tránh đi du lịch đến Qom, cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 120 km về phía nam.

Chính quyền Qom đã đóng cửa các trường học và các cuộc hội thảo tôn giáo khi đối mặt với các trường hợp nhiễm bệnh đang gia tăng. Trong khi ở các thành phố khác, bao gồm cả Tehran, cũng đã đóng cửa các trường học cho đến thứ Ba (25/2).

(Theo CGTN)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tăng hơn 20% điện năng cung cấp tháng cao điểm nắng nóng

Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định điều chỉnh tăng điện năng cung cấp 4 tháng mùa khô (4, 5, 6, 7) năm 2024 từ 109,183 tỷ kWh lên 111,468 tỷ kWh.