| Hotline: 0983.970.780

Kền kền trắng tung cánh

Thứ Tư 16/03/2011 , 10:02 (GMT+7)

Với niềm kiêu hãnh của CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20, Real cần một chiến thắng thuyết phục hơn để rũ bỏ 6 năm chìm trong bóng tối ở sân chơi châu lục.

Giành kết quả 1-1 tại Gerland ở lượt đi, Real Madrid chỉ cần hòa 0-0 trước Lyon tại Bernabeu (lượt về vòng 1/8 Champions League, 2h45 ngày 17/3) là đủ để có mặt tại tứ kết. Nhưng với niềm kiêu hãnh của CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20, Real cần một chiến thắng thuyết phục hơn để rũ bỏ 6 năm chìm trong bóng tối ở sân chơi châu lục.

Cái tên Lyon đã gợi nên ký ức đau buồn cho Real Madrid mùa giải trước ở vòng 1/8 và lần này, Kền kền trắng đã dành cho đại diện nước Pháp sự tôn trọng nhất định. Việc Real chấp nhận lùi đội hình phòng ngự và chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất đã nói lên điều đó. Benzema lập công vào lưới đội bóng cũ, nhưng may mắn đã giúp Lyon giành kết quả hòa 1-1 tại Gerland. Nhưng đến khi trở về Bernabeu, Real sẽ chơi với tư thế khác, tư thế của đội bóng lớn luôn khát khao danh hiệu. Mourinho đã 9 năm bất bại khi dẫn dắt các CLB trên sân nhà và chắc chắn, ông sẽ không để kỷ lục chấm dứt ở trận đấu quan trọng này.

Tin vui cho Real Madrid là siêu sao C.Ronaldo đã bình phục chấn thương và sẽ ra sân đêm nay. Cùng với Oezil và Di Maria chơi ổn định xuyên suốt mùa giải, đội chủ nhà không gặp nhiều khó khăn để giành sự kiểm soát ở giữa sân. Và gương mặt được Mourinho kỳ vọng nhất là Benzema, tác giả của 8 bàn sau 6 trận gần đây nhất.

Real Madrid được sự ủng hộ của “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, họ có bàn thắng ký gửi sân khách, thi đấu ở Bernabeu, sở hữu nhiều ngôi sao lớn như Ronaldo, Oezil, Xabi Alonso. Sự vắng mặt duy nhất mang tên Kaka, nhưng từ lâu cầu thủ người Brazil chỉ là giải pháp dự phòng của Mourinho. Dù theo trường phái thận trọng và cần tạo dựng thế trận chắc chắn, nhưng nhiều khả năng Mourinho sẽ chỉ đạo các học trò dồn lên tìm kiếm lợi thế sớm.

Khó khăn đang chờ đón Lyon nhưng thầy trò HLV Puel sẽ chơi với 200% tinh thần khi đến Bernabeu và họ có đầy đủ các hảo thủ như Lisandro, Delgado, Pjanic, Gomis... Tuy vậy, bài học quá khứ sẽ giúp Real Madrid rút ra được nhiều điều và khi Ronaldo, Benzema hay Oezil bùng nổ, khó hàng thủ nào ngăn cản được sức mạnh tấn công từ “Kền kền trắng” tại Bernabeu.

Ở trận đấu còn lại, Chelsea tiếp đón Copenhagen tại Stamford Bridge với tâm lý thoải mái khi đã thắng 2-0 trên sân khách. Nhưng với Ancelotti, đây cũng là trận tập dượt quan trọng trước những trận chiến khốc liệt phía trước. Các CĐV Chelsea kỳ vọng Torres sẽ “phát hỏa” lần đầu trong màu áo CLB mới, điều mà “chú nhóc” không thể làm được ở lượt đi dù có không ít cơ hội.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm