| Hotline: 0983.970.780

Kết quả thi THPT quốc gia 2019: Cả nước có 1.285 điểm 10

Chủ Nhật 14/07/2019 , 14:19 (GMT+7)

Sáng 14/7, Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia của thí sinh ở 63 tỉnh thành. Năm nay, cả nước có 1.285 điểm 10, cao gấp 2,6 lần năm 2018.

Cả nước có 1.285 điểm 10 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019.

Kết quả thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy: Không có thí sinh nào đạt 30 điểm cho ba môn xét tuyển đại học. Giáo dục công dân có nhiều điểm 10 nhất: 784 thí sinh, Ngoại ngữ đứng thứ hai với 314 thí sinh (riêng Tiếng Anh 299 thí sinh), đứng thứ ba là Lịch sử 80 thí sinh, thứ tư là Địa lý 42 thí sinh, thứ năm là Sinh học 39 thí sinh. Môn Toán và Hóa học cùng có 12 thí sinh. Vật lý có 2 thí sinh. Ngữ văn không có thí sinh nào được điểm 10.

Đề thi được đánh giá là dễ kiếm điểm trung bình nên số điểm liệt giảm đáng kể so với năm 2018. Môn Ngữ văn gây bất ngờ vì luôn được cho là khó bị điểm liệt, nhưng năm nay nhiều điểm liệt nhất, với 1.265 bài bị điểm liệt (chiếm 40%) gấp gần 7 lần so với năm 2018. Đây cũng là môn duy nhất không có điểm 10,Có 462 bài thi đạt điểm số từ 9 đến 9,5.

Theo quy chế, thí sinh bị điểm liệt các bài thi để xét tốt nghiệp (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một trong hai bài tổ hợp Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên) thì sẽ bị trượt tốt nghiệp, phải thi lại vào năm sau.

Đứng thứ hai về điểm liệt là Ngoại ngữ với 749 bài thi (trong đó riêng Tiếng Anh 630 bài). Như vậy số điểm liệt môn Ngoại ngữ năm nay giảm một nửa so với năm trước. Môn Lịch sử có 395 bài bị điểm liệt, môn Toán có 345 bài và thấp nhất là Giáo dục công dân 11 bài. Tổng số bài thi bị điểm liệt từ 1 trở xuống trong cả nước năm nay là 3.147, giảm hơn 1.440 bài so với năm 2018.

Về phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay, điểm 9 môn thi cao hơn năm 2018 với số điểm trên trung bình nhiều hơn, điểm liệt ít hơn. Môn Giáo dục công dân tiếp tục có phổ điểm đẹp, khi đỉnh rơi vào 7-8; số điểm từ 4 trở xuống rất ít. Các môn Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Địa lý, đỉnh đồ thị rơi vào ngưỡng trên trung bình; Sinh học ở mức 4-5.  

Riêng phổ điểm môn Tiếng Anh xấu nhất khi đỉnh rơi vào ngưỡng điểm 2-3; điểm trung bình của hơn 780.000 thí sinh dự thi chỉ là 4,36. Môn Lịch sử cũng có phổ điểm không đẹp, khi đỉnh rơi vào 3-4; điểm trung bình của hơn 569.000 thí sinh là 4,3.

Cũng theo quy chế thi của Bộ GD-ĐT năm nay, nếu thấy điểm số của mình sai sót, chênh lệch quá so với dự đoán, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo ở nơi đăng ký dự thi, hạn cuối là ngày 23/7.

Từ ngày 22/7 đến trước 17h ngày 29/7, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng theo hình thức trực tuyến. Thời gian điều chỉnh bằng phiếu từ ngày 22 đến trước 17h ngày 31/7. Điểm chuẩn đợt 1 sẽ được công bố trước 17h ngày 9/8.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm