| Hotline: 0983.970.780

Kết thúc mà chưa hạ màn

Thứ Tư 25/08/2010 , 09:58 (GMT+7)

Đấy là chuyện có thật của bóng đá Việt Nam. Mùa bóng 2010 đã kết thúc với cả giải hạng Nhất và V-League, vậy mà đến giờ vẫn chưa thể hạ màn.

Đấy là chuyện có thật của bóng đá Việt Nam. Mùa bóng 2010 đã kết thúc với cả giải hạng Nhất và V-League, vậy mà đến giờ vẫn chưa thể hạ màn.

Hà Nội T&T đã chắc chắn vô địch V-League, Hà Nội ACB thăng hạng chuyên nghiệp và Nam Định xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa tới. Vấn đề là những ai đá play-off hoặc "đồng hạng" cùng Nam Định đến nay vẫn là dấu hỏi, phải chờ đến hết ngày 31/8.

Ở giải hạng Nhất, Than Quảng Ninh dẫu xếp ở vị trí á quân giải hạng nhất nhưng mù mờ không biết mình được thăng hạng thẳng hay đi đường vòng qua “cửa” đá play-off với đội bóng hạng trên. Tình hình ở V-League còn nhùng nhằng hơn. Nếu mọi chuyện không có gì thay đổi sau ngày 31/8, Navibank Sài Gòn (xếp hạng 13/14 đội dự V-League 2010) phải chịu cảnh rớt hạng, còn Lam Sơn Thanh Hóa phải dự trận play-off. Nhưng nếu chuyển động từ giải hạng nhất là… không có gì thì Navibank Sài Gòn được trao quyền đá play-off, trong lúc Thanh Hóa nghiễm nhiên là trụ hạng.

Sở dĩ nhùng nhằng như vậy bởi VFF chẳng có chuyển động gì. Bởi thế vì cái sự điều hành, quản lý khá lỏng lẻo của VFF thành ra giờ đây mới khổ. VFF chưa quyết định được giải hạng nhất được 1,5 hay 2 suất thăng hạng, khi nhiều đội bóng vẫn chưa chịu chuyển đổi theo cơ chế chuyên nghiệp. Nó phụ thuộc vào cái hạn 31/8 mà VFF "treo" cho các đội. Cho nên mới có sự hài hước là dù hết mùa nhưng những đội trong "tầm ảnh hưởng" cứ chờ và chờ.

Lẽ ra, điều này cần được đưa vào điều lệ và được các đội thống nhất từ trước khi mùa bóng bắt đầu. Song VFF vốn quen cách làm "tiền hậu bất nhất" nên không cần đếm xỉa gì đến số phận của các đội bóng, nói khác đi là cách thành viên của LĐBĐ Việt Nam.

Chuyện mùa bóng 2010 của bóng đá Việt Nam có lẽ là sự rất lạ ở làng bóng đá Đông Nam Á nói riêng và cả châu Á nói chung. Rất hiếm khi có giải VĐQG nào mà đã đi qua vòng đấu cuối cùng vẫn chưa xác định được đâu là đội xuống hạng và đâu là đội lên hạng. Tất cả rất mù mờ và khó hiểu.

Tất cả cùng chờ đến ngày 31/8. Không chỉ các đội bóng đang trong diện “chờ quy hoạch” hồi hộp mà bản thân tổ chức quản lý VFF cũng lo sốt vó. Nhưng âu cũng là do cách điều hành lạ thường của chính mình mà VFF tự chuốc khó.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm