| Hotline: 0983.970.780

Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ Hai 25/04/2022 , 11:05 (GMT+7)

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, có khả năng xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm. Trên biển có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão với xác suất 70%.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão với xác suất 70%. Ảnh minh họa: TTXVN.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão với xác suất 70%. Ảnh minh họa: TTXVN.

Thông tin tại Hội nghị toàn quốc về công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Trần Hồng Thái, cho biết, mùa bão năm 2022 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã xuất hiện sớm hơn khoảng 1 tuần trung bình nhiều năm với 2 cơn bão Malakas (ngày 6/4) và Megi (9/4).

Đưa ra dự báo về hình thái thời tiết cực đoan trong 10 ngày tới, ông Trần Hồng Thái cho biết, từ ngày 25 - 27/4 ở khu vực phía Tây Bắc bộ, khu vực Bắc và Trung Trung bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Riêng vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 17 giờ.

Từ ngày 25 - 26/4, ở khu vực đồng bằng Bắc bộ và khu vực Hà Nội có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 55 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 - 15 giờ.

“Đặc biệt, từ ngày 26 - 27/4 có khả năng hình thành một dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực phía Nam của Biển Đông. Dự báo khoảng ngày từ 29/4 - 1/5 trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng hình thành các vùng xoáy thấp. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, có khả năng xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm như mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ; trên biển có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão với xác suất 70%”, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái đưa ra dự báo.

Ngoài ra, từ ngày 30/4 - 1/5, khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Từ ngày 29/4 - 3/5, các tỉnh Trung Trung bộ, Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và dông.

Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng thủy văn thông tin thêm, năm 2022 dự báo có khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông và 4 - 6 cơn có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta, thấp hơn so với trung bình nhiều năm (khoảng từ 12-14 cơn, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khoảng từ 5-7 cơn).

Mùa mưa bắt đầu sớm hơn so với trung bình nhiều năm ở khu vực Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ. Trong các tháng mùa mưa bão, tại khu vực Bắc bộ lượng mưa có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, đề phòng các đợt mưa lớn có khả năng xảy ra từ khoảng tháng 6 - 8/2022. Tuy nhiên, tại khu vực Tây Nguyên và Nam bộ lượng mưa có xu hướng thiếu hụt so với trung bình trong giai đoạn tháng 6 - 9/2022.

Đối với khu vực Trung bộ, tổng lượng mưa dự báo cao hơn trung bình nhiều năm trong các tháng 10 đến tháng 11/2022, đề phòng khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn gây lũ và ngập lụt trong giai đoạn này.

Trong các tháng mùa lũ chính vụ, lượng dòng chảy trên các lưu vực sông khu vực Bắc bộ phổ biến thiếu hụt từ 5 - 20% so với trung bình nhiều năm, thiếu hụt nhiều trên lưu vực sông Thao, hạ lưu sông Lô, riêng thượng lưu sông Gâm và sông Chảy ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Trong tháng 5 và tháng 6/2022, nguy cơ xảy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm