| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Hội chợ trái cây, hàng nông sản Bình Phước 2023

Thứ Năm 22/06/2023 , 20:43 (GMT+7)

Hội chợ trái cây và hàng nông sản lần thứ VI năm 2023 tỉnh Bình Phước khai mạc với hơn 300 gian hàng của tỉnh nhà và các tỉnh lân cận.

Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ VI được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bình Phước khai mạc chiều 22/6 với sự tham gia của 300 gian hàng từ các doanh nghiệp, cơ sở, HTX trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, TP.HCM.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: Hồng Thủy.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: Hồng Thủy.

Hội chợ năm nay có sự tham gia của hơn 300 gian hàng chia làm 5 khu vực chính, khu vực giới thiệu nông sản tiêu biểu của tỉnh, khu vực cây giống; khu vực bon sai cây cảnh, khu vực đồ gỗ, mỹ nghệ và khu thương mại, trò chơi dân gian.

Với mặt bằng, không gian bố trí gian hàng rộng rãi, thông thoáng đã thu hút số gian hàng tham gia Hội chợ tăng so với những năm trước, trong đó, đã có 20 gian hàng của Hội Nông dân các tỉnh, thành bạn là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Lào Cai tham gia, là điểm mới của Hội chợ.

Đặc biệt, toàn bộ 96 sản phẩm OCOP của tỉnh đều tham gia trưng bày tại hội chợ. Các loại trái cây của Bình Phước đã dần khẳng định được thương hiệu, chất lượng trên thị trường trong nước và quốc tế. Đạt được những kết quả trên là sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và sự năng động sáng tạo dám nghĩ, dám làm của người nông dân.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh ủy (thứ 2 từ trái qua) cùng lãnh đạo tỉnh và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan, chụp hình tại các gia hàng trưng bày ở Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ 6, năm 2023. Ảnh: Hồng Thủy.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh ủy (thứ 2 từ trái qua) cùng lãnh đạo tỉnh và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan, chụp hình tại các gia hàng trưng bày ở Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ 6, năm 2023. Ảnh: Hồng Thủy.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh nhấn mạnh Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ 6, năm 2023 với điểm nhấn là tôn vinh các sản phẩm trái cây tiêu biểu và tất cả các sản phẩm OCOP của tỉnh, huy động sự tham gia của các sản phẩm trên cả 3 trụ cột đó là sản phẩm trồng trọt, sản phẩm chăn nuôi và sản phẩm gỗ mỹ nghệ. Đây là nơi quảng bá và giới thiệu các loại trái cây ngon, sản phẩm nông sản tiêu biểu và Hội chợ sẽ hứa hẹn là nơi mang đến cho nông dân Bình Phước nhiều cơ hội mới, thành công mới và khí thế mới.

Gian hàng ngành điều Bình Phước tại hội chợ. Ảnh: Hồng Thủy.

Gian hàng ngành điều Bình Phước tại hội chợ. Ảnh: Hồng Thủy.

Hội chợ lần này được tổ chức từ ngày 22/6 đến ngày 26/6, sẽ là nơi gặp gỡ của các nhà quản lý, các nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân để giới thiệu, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, liên kết xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, phát triển các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là trái cây và hàng nông sản.

Xem thêm
Xuất khẩu cà phê Việt Nam quý II sẽ tăng do nhu cầu thế giới tăng?

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 756.000 tấn cà phê, trị giá 2,57 tỷ USD, tăng 5,4% về lượng và 57,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Liên doanh DHN với mô hình kinh tế xanh trong nông nghiệp tại Tây Ninh

Chủ tịch Hùng Nhơn Group Vũ Mạnh Hùng chia sẻ định hướng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tại Lễ công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh, chiều nay.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.