| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TP.HCM 2022

Thứ Ba 24/05/2022 , 15:27 (GMT+7)

Ngày 24/5, Hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TP.HCM 2022 khai mạc tại Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức (cơ sở 2), với 160 gian hàng sản phẩm nông nghiệp.

Tham dự Lễ khai mạc Hội chợ, triển lãm có Trưởng cơ quan thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam Phạm Minh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải; Nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan; Tổng Lãnh sự Liên bang Nga Timur Sadykov và lãnh đạo sở, ban ngành TP.HCM và các tỉnh thành, cũng như các HTX, doanh nghiệp, nông dân...

Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, Trưởng ban tổ chức cho biết, hội chợ, triển lãm năm nay có 160 gian hàng của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, hội viên nông dân của TP.HCM và 9 tỉnh thành bạn, với các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, sản phẩm tiêu biểu của TP.HCM về giống, hoa, cây kiểng, rau, tôm, cá... các sản phẩm chế biến từ nông nghiệp có chất lượng, phù hợp với xu hướng sản xuất hiện đại hóa được trưng bày, giới thiệu đến nhân dân và khách tham quan, phục vụ nhu cầu nhân dân Thành phố.

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, thời gian qua TP.HCM đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và kế hoạch đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn Thành phố.

"Hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TP.HCM 2022 nhằm tạo điều kiện cho bà con hội viên nông dân tham gia giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của mình cũng như tiếp cận công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Qua đó, hội chợ triển lãm xây dựng cầu nối giúp nhà sản xuất, nông dân đến với người tiêu dùng trong trạng thái bình thường mới", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nói.

Theo ông Hoan, hội chợ năm nay là chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối nhà nước - nhà nông với người tiêu dùng trên lĩnh vực nông nghiệp, có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp đô thị.

"Đây là cơ hội để giao lưu kinh tế, xúc tiến thương mại, trao đổi kinh nghiệm phát triển sản xuất và tiếp cận các thiết bị công nghệ mới, hiện đại, phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nhất là phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị, khuyến khích doanh nghiệp tham gia giải thưởng "Thương hiệu Vàng" nhằm tạo động lực tích cực để các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững. Qua đó, khẳng định uy tín, chất lượng sản phẩm nông sản Thành phố, góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh tại thị trường trong nước, hướng đến xuất khẩu", ông Hoan nói.

Điểm nổi bật tại hội chợ, triển lãm năm nay là Hội Nông dân TP.HCM đã phối hợp với Bưu điện Thành phố triển khai Chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2022-2025. Qua đó, nhằm tuyên truyền trực tuyến và giới thiệu hội chợ, triển lãm online sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2022 thông qua trang thương mại điện tử Postmart.vn, góp phần thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị của TP.HCM và thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ngày càng hiệu quả.

Hội chợ, triển lãm năm nay hội tụ nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú về chủng loại. Đặc biệt, khu vực trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực và nông nghiệp đô thị của TP.HCM. "Đây là những sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, ứng dụng nông nghiệp kỹ thuật công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ 4.0 của ngành nông nghiệp Thành phố. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn".

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM kỳ vọng, hội chợ, triển lãm 2022 sẽ giúp nông dân, doanh nghiệp kết nối cung cầu, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn, đáp ứng nhu cầu lợi ích và lòng tin của người tiêu dùng. "Đến cuối năm 2022 sẽ có thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Thành phố được công nhận là sản phẩm OCOP", ông Hoan nói.

Dịp này, Hội Nông dân TP.HCM trao 90 suất học bổng cho 90 học sinh (1 triệu đồng/em) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Thủ Đức từ nguồn vận động các mạnh thường quân, cán bộ, hội viên nông dân tham gia hội chợ.

Hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2022 do Hội Nông dân TP.HCM phối hợp với Sở NN-PTNT TP.HCM, Bưu điện TP.HCM và UBND thành phố Thủ Đức tổ chức, diễn ra từ ngày 24/5 đến ngày 29/5 tại Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức (cơ sở 2) và đường Hồ Thị Tư, thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

Một số hình ảnh tại Hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2022:

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM và bà Nguyễn Thanh Xuân (đứng giữa) trao giấy chứng nhận cho các đơn vị, doanh nghiệp, hộ nông dân tham gia Hội chợ nhiều năm liền.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM và bà Nguyễn Thanh Xuân (đứng giữa) trao giấy chứng nhận cho các đơn vị, doanh nghiệp, hộ nông dân tham gia Hội chợ nhiều năm liền.

Anh Ngô Thanh Quang chủ vườn bonsai Chú Thoòng (Thành phố Thủ Đức) đem rất nhiều chủng loại cây cảnh, bonsai đến tham gia hội chợ, triển lãm.

Anh Ngô Thanh Quang chủ vườn bonsai Chú Thoòng (Thành phố Thủ Đức) đem rất nhiều chủng loại cây cảnh, bonsai đến tham gia hội chợ, triển lãm.

Gian hàng trưng bày của HTX Nông nghiệp Tuấn Ngọc (Thành phố Thủ Đức).

Gian hàng trưng bày của HTX Nông nghiệp Tuấn Ngọc (Thành phố Thủ Đức).

Meet More là một trong những thương hiệu cà phê đang được giới trẻ ưu chuộng với những dòng sản phẩm độc lạ, kết hợp giữa cà phê và các loại trái cây như trái nhàu, dừa... 

Meet More là một trong những thương hiệu cà phê đang được giới trẻ ưu chuộng với những dòng sản phẩm độc lạ, kết hợp giữa cà phê và các loại trái cây như trái nhàu, dừa... 

Gian hàng của tỉnh Sóc Trăng trưng bày sản phẩm chanh leo ngọt Sáu Công, đây là sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao tỉnh Sóc Trăng năm 2021.

Gian hàng của tỉnh Sóc Trăng trưng bày sản phẩm chanh leo ngọt Sáu Công, đây là sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao tỉnh Sóc Trăng năm 2021.

Gian hàng các sản phẩm nông nghiệp của các tỉnh thành.

Gian hàng các sản phẩm nông nghiệp của các tỉnh thành.

Khách thăm quan các gian hàng.

Khách thăm quan các gian hàng.

Ban giám khảo chấm điểm tại Hội thi bon sai 2022 với các tiêu chí chấm điểm, cụ thể: mỹ thuật (30 điểm), kỹ thuật (30 điểm), tàn lá (15 điểm), loại chậu (10 điểm), kích thước (15 điểm).

Ban giám khảo chấm điểm tại Hội thi bon sai 2022 với các tiêu chí chấm điểm, cụ thể: mỹ thuật (30 điểm), kỹ thuật (30 điểm), tàn lá (15 điểm), loại chậu (10 điểm), kích thước (15 điểm).

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

10ha rừng Tây Côn Lĩnh ở Hà Giang bốc cháy trong đêm

Hà Giang Theo Sở NN-PTNT tỉnh Hà Giang, đêm 26/4, địa phương này ghi nhận có vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực rừng Tây Côn Lĩnh, thuộc huyện Vị Xuyên với diện tích khoảng 10ha.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm