| Hotline: 0983.970.780

Khổ sở vì lạnh, U22 Việt Nam vẫn quyết cản bước Mexico

Thứ Năm 10/11/2016 , 08:54 (GMT+7)

HLV Hoàng Anh Tuấn than thở, U22 Việt Nam đang khốn khổ vì thời tiết giá lạnh tại Vũ Hán (Trung Quốc). Dù vậy, đội bóng của ông Tuấn không muốn buông xuôi trong cuộc đối đầu với đại diện Nam Mỹ.

U22 Việt Nam, U22 Việt Nam vs U22 Mexico, HLV Hoàng Anh Tuấn, trực tiếp U22 Việt Nam- U22 Mexico
Bất chấp mọi rắc rối, U22 Việt Nam vẫn muốn gây sốc trước Mexico
 

Cầm hoà U22 Trung Quốc trong trận ra quân, thầy trò Hoàng Anh Tuấn sẽ đối mặt với đội bóng được đánh giá cao nhất tại giải Tứ hùng quốc tế tại Vũ Hán (Trung Quốc). U22 Mexico là ứng viên vô địch sau khi đánh bại U22 Uzbekistan 2-0 trong trận mở màn. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng thừa nhận, đây là đối thủ khó chơi nhất ở giải đấu lần này, vì Mexico nhỉnh hơn U22 Việt Nam về đẳng cấp lẫn tư duy chơi bóng.

Ông Tuấn nhận xét: “Mexico mạnh hơn U22 Việt Nam một bậc. Đội bóng này sở hữu lối chơi kỹ thuật, tốc độ và những cá nhân xuất sắc. Mexico rất khó chơi và không dễ để tìm được điểm trước đối thủ này”.

Theo HLV trưởng U22 Việt Nam, đội bóng của ông không còn chọn lựa nào khác là chơi phòng ngự- phản công. Chấp nhận chịu trận, U22 Việt Nam rình cập cơ hội phản đòn đối thủ. “Chúng tôi sẽ lại đá phòng ngự phản công giống trận gặp Trung Quốc. Không dễ để đứng vững trước sức ép của đối thủ, nhưng chúng tôi vẫn chơi hết sức. Hi vọng U22 Việt Nam có được kết quả tốt”, ông Tuấn nói.

Hạ quyết tâm “chọc gậy bánh xe” U22 Mexico, nhưng chính thuyền trưởng U22 Việt Nam thừa nhận, nỗi lo lớn nhất của ông là không thắng được chính mình. U22 Việt Nam đang phải xoay trở, liệu cơm gắp mắm bằng nhiều cách để hạn chế những rắc rối mà thầy trò Hoàng Anh Tuấn đối mặt.

“Chúng tôi ngán nhất là thời tiết. Ăn ở tương đối tốt, nhưng thời tiết thì thật sự khủng khiếp vì quá khắc nghiệp. Nhiệt độ luôn xấp xỉ 100c và mưa phùn nên cầu thủ phải gồng lên chống chọi. Cầu thủ mặc áo rét, muốn tập hiệu quả cũng khó”, ông Tuấn than thở về rắc rối lớn nhất tại Vũ Hán. Ngoài ra, U22 Việt Nam có quá ít thời gian chuẩn bị nên thể lực không tốt, rất khổ sở khi đá với mật đồ dày 2 ngày/ trận trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

15 giờ chiều nay, U22 Việt Nam tiếp đón U22 Mexico ở lượt trận thứ 2, trước khi khoá sổ bằng trận đấu với U22 Uzbekistan.

Vietnamnet

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm