| Hotline: 0983.970.780

Khoảnh khắc trong 'Mùa vàng Bắc Sơn' 2024

Chủ Nhật 20/10/2024 , 12:53 (GMT+7)

'Mùa vàng Bắc Sơn' giúp khách tham dự chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp của cánh đồng lúa chín, tìm hiểu văn hóa bản địa, trải nghiệm làm nông dân.

Bà Phùng Thị Thanh Nga, Chủ tịch UBND huyện miền núi Bắc Sơn, cho biết, tên gọi Bắc Sơn không chỉ là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, bởi đó là tiếng gọi của nền văn hóa rực rỡ từ thuở bình minh của dân tộc - văn hóa Bắc Sơn; Bắc Sơn còn là tên gọi của cuộc khởi nghĩa đã trở thành sự kiện lịch sử trọng đại mở ra và đánh dấu bước ngoặt của cuộc đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Bà Phùng Thị Thanh Nga, Chủ tịch UBND huyện miền núi Bắc Sơn, cho biết, tên gọi Bắc Sơn không chỉ là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, bởi đó là tiếng gọi của nền văn hóa rực rỡ từ thuở bình minh của dân tộc - văn hóa Bắc Sơn; Bắc Sơn còn là tên gọi của cuộc khởi nghĩa đã trở thành sự kiện lịch sử trọng đại mở ra và đánh dấu bước ngoặt của cuộc đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, UBND huyện Bắc Sơn tổ chức 'Lễ hội mùa vàng Bắc Sơn', nhằm tạo ra một không gian văn hóa độc đáo, đặc sắc, góp phần gìn giữ văn hóa, quảng bá tiềm năng, lợi thế du lịch huyện Bắc Sơn với điểm nhấn là các hoạt động văn hóa - du lịch, giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn, vui chơi, giải trí cho Nhân dân địa phương, cũng như thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Bắc Sơn nói riêng, Lạng Sơn nói chung. 

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, UBND huyện Bắc Sơn tổ chức "Lễ hội mùa vàng Bắc Sơn", nhằm tạo ra một không gian văn hóa độc đáo, đặc sắc, góp phần gìn giữ văn hóa, quảng bá tiềm năng, lợi thế du lịch huyện Bắc Sơn với điểm nhấn là các hoạt động văn hóa - du lịch, giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn, vui chơi, giải trí cho Nhân dân địa phương, cũng như thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Bắc Sơn nói riêng, Lạng Sơn nói chung. 

Từ 8h00 đến 9h00 ngày 20/10/2024 tại cánh đồng lúa Bắc Quỳnh, diễn ra cuộc thi gặt lúa. Gồm 3 đội thi thuộc các xã Bắc Quỳnh, Long Đống, Hưng Vũ, mỗi đội gồm 4 người: 2 nam, 2 nữ. Các đội thi sẽ dùng công cụ từ thời cha ông xưa để gặt lúa, thu hoạch thóc.

Từ 8h00 đến 9h00 ngày 20/10/2024 tại cánh đồng lúa Bắc Quỳnh, diễn ra cuộc thi gặt lúa. Gồm 3 đội thi thuộc các xã Bắc Quỳnh, Long Đống, Hưng Vũ, mỗi đội gồm 4 người: 2 nam, 2 nữ. Các đội thi sẽ dùng công cụ từ thời cha ông xưa để gặt lúa, thu hoạch thóc.

'Nông cụ truyền thống của các dân tộc huyện Bắc Sơn' xuất hiện tại lễ hội, phần nào tái hiện nghề nông xưa, ví dụ như: Cối xay, cối giã gạo, cày, bừa, trục lúa, nơm, giỏ đựng cá… Du khách, nhất là thế hệ trẻ có cái nhìn chân thực, trân trọng, thấu hiểu hơn về nghề nông và những nông cụ canh tác truyền thống; về đời sống mộc mạc chân chất, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của người nông dân trước đây, từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm chung tay gìn giữ những giá trị di sản văn hóa của thế hệ cha ông.

“Nông cụ truyền thống của các dân tộc huyện Bắc Sơn” xuất hiện tại lễ hội, phần nào tái hiện nghề nông xưa, ví dụ như: Cối xay, cối giã gạo, cày, bừa, trục lúa, nơm, giỏ đựng cá… Du khách, nhất là thế hệ trẻ có cái nhìn chân thực, trân trọng, thấu hiểu hơn về nghề nông và những nông cụ canh tác truyền thống; về đời sống mộc mạc chân chất, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của người nông dân trước đây, từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm chung tay gìn giữ những giá trị di sản văn hóa của thế hệ cha ông.

Khung cảnh 3 đội thi đang gặt lúa tại xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn. Đây cũng là một trong những điểm du lịch cộng đồng đầu tiên ở Lạng Sơn, nổi tiếng với cảnh sắc tuyệt đẹp khi lúa chín và không khí gần như không bị ô nhiễm.

Khung cảnh 3 đội thi đang gặt lúa tại xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn. Đây cũng là một trong những điểm du lịch cộng đồng đầu tiên ở Lạng Sơn, nổi tiếng với cảnh sắc tuyệt đẹp khi lúa chín và không khí gần như không bị ô nhiễm.

Nông dân Bắc Sơn gặt lúa trong trang phục cổ truyền. Huyện Bắc Sơn đang từng bước xây dựng Lễ hội 'Mùa vàng Bắc Sơn' trở thành lễ hội chính thường niên của huyện. Điểm nổi bật của Lễ hội 'Mùa vàng Bắc Sơn' là sự kết hợp chặt chẽ giữa văn hóa với du lịch. Thông qua các hoạt động trong lễ hội, Bắc Sơn mong muốn giới thiệu, quảng bá các nét đặc sắc về văn hóa, du lịch của địa phương đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh, tăng cường kết nối tour, tuyến, thu hút du khách.

Nông dân Bắc Sơn gặt lúa trong trang phục cổ truyền. Huyện Bắc Sơn đang từng bước xây dựng Lễ hội "Mùa vàng Bắc Sơn” trở thành lễ hội chính thường niên của huyện. Điểm nổi bật của Lễ hội “Mùa vàng Bắc Sơn” là sự kết hợp chặt chẽ giữa văn hóa với du lịch. Thông qua các hoạt động trong lễ hội, Bắc Sơn mong muốn giới thiệu, quảng bá các nét đặc sắc về văn hóa, du lịch của địa phương đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh, tăng cường kết nối tour, tuyến, thu hút du khách.

Một đội thi đang bước vào giai đoạn thu hoạch thóc. Cuộc thi thu hút sự chú ý của hàng trăm du khách và dân địa phương. Theo bà Phùng Thị Thanh Nga, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn, địa phương nằm trong vùng công viên địa chất tỉnh Lạng Sơn với nhiều điểm di sản tiêu biểu. Với những tiềm năng về cảnh quan, lịch sử, văn hóa và những sản phẩm du lịch hiện có, huyện Bắc Sơn tin tưởng rằng sẽ là điểm đến hấp dẫn góp phần giúp người dân, du khách hiểu rõ hơn về văn hoá, truyền thống lịch sử.

Một đội thi đang bước vào giai đoạn thu hoạch thóc. Cuộc thi thu hút sự chú ý của hàng trăm du khách và dân địa phương. Theo bà Phùng Thị Thanh Nga, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn, địa phương nằm trong vùng công viên địa chất tỉnh Lạng Sơn với nhiều điểm di sản tiêu biểu. Với những tiềm năng về cảnh quan, lịch sử, văn hóa và những sản phẩm du lịch hiện có, huyện Bắc Sơn tin tưởng rằng sẽ là điểm đến hấp dẫn góp phần giúp người dân, du khách hiểu rõ hơn về văn hoá, truyền thống lịch sử.

'Đích đến' của mùa vàng là những bồ thóc đong đầy. Ngoài hoạt động thu hoạch lúa, huyện Bắc Sơn còn song song tổ chức nhiều hoạt động khác như đua xe đạp, bay dù lượn, chèo thuyền... nhằm thu hút khách du lịch. Trong khuôn khổ chương trình khai mạc Lễ hội 'Mùa vàng Bắc Sơn' năm 2024, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân... đã ủng hộ chương trình xóa nhà dột nát và chương trình an sinh xã hội trên địa bàn huyện Bắc Sơn. Tổng số tiền ủng hộ hai chương trình được hơn 1,6 tỷ đồng.

"Đích đến" của mùa vàng là những bồ thóc đong đầy. Ngoài hoạt động thu hoạch lúa, huyện Bắc Sơn còn song song tổ chức nhiều hoạt động khác như đua xe đạp, bay dù lượn, chèo thuyền... nhằm thu hút khách du lịch. Trong khuôn khổ chương trình khai mạc Lễ hội "Mùa vàng Bắc Sơn" năm 2024, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân... đã ủng hộ chương trình xóa nhà dột nát và chương trình an sinh xã hội trên địa bàn huyện Bắc Sơn. Tổng số tiền ủng hộ hai chương trình được hơn 1,6 tỷ đồng.

Xem thêm
Giá cau lao dốc

Giá cau lao dốc. Nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại do triều cường. Tiến độ xóa tàu cá ‘3 không’ tại Hà Tĩnh còn chậm. Quảng Bình: Tỷ lệ che phủ phừng đứng thứ 2 cả nước.

Phát triển phân hữu cơ, thuốc sinh học để sản xuất hữu cơ

TÂY NINH Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở NN-PTNT Tây Ninh và ông Lê Minh Trung, Chủ tịch HĐQT HTX Dịch vụ nông nghiệp Minh Trung, cùng thảo luận về việc phát triển phân hữu cơ, thuốc sinh học để thúc đẩy sản xuất hữu cơ.

Những thanh âm hy vọng từ chuồng nuôi sau bão lũ

YÊN BÁI Ngay sau bão số 3, người chăn nuôi ở Yên Bái khẩn trương khắc phụ hậu quả, vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khủ trùng trước khi tái đàn vật nuôi.

Nhộn nhịp tại chợ hoa đêm lớn nhất Thủ đô

Trước ngày 20/10, lượng khách đổ về chợ hoa Quảng An nhộn nhịp, đông đúc. Dù giá có tăng nhẹ nhưng nhiều gian hàng hoa vẫn hết hàng từ sớm do nhu cầu tăng cao.

Bình luận mới nhất