| Hotline: 0983.970.780

Khởi công đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang

Thứ Sáu 25/09/2020 , 12:16 (GMT+7)

Sáng 25/9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã tham dự lễ khởi công đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa).

Dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang do Ban quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư có tổng vốn gần 760 tỷ đồng gồm nguồn vốn Trung ương và vốn đối ứng của tỉnh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, việc đưa ra giải pháp chống xâm nhập mặn cho nguồn nước sông Cái mang ý nghĩa hết sức thiết thực đến sự phát triển của TP Nha Trang. Ảnh: KS.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, việc đưa ra giải pháp chống xâm nhập mặn cho nguồn nước sông Cái mang ý nghĩa hết sức thiết thực đến sự phát triển của TP Nha Trang. Ảnh: KS.

Dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang được xây dựng cách cầu đường sắt 75m về phía hạ lưu thuộc phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang. Đây là dự án đa mục tiêu cho sự phát triển của TP Nha Trang nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung, đáp ứng sự mong mỏi của người dân, cũng như lãnh đạo tỉnh từ nhiều năm nay.

Khi dự án hoàn thành sẽ ngăn chặn tình trạng nhiễm mặn sông Cái Nha Trang vào mùa khô, đảm bảo mặt cắt lũ vào mùa mưa theo hiện trạng, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 500.000 dân TP Nha Trang và một phần huyện Diên Khánh, cung cấp nước sinh hoạt du lịch; đồng thời đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất cho gần 2.000 ha đất nông nghiệp 2 bên bờ sông, cấp nước sản xuất cho nhà máy sợi Nha Trang; kết hợp giao thông qua sông Cái theo đường vành đai 2, cải thiện điều kiện giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế của TP Nha Trang…

Dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang chính thức khởi công. Ảnh: KS.

Dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang chính thức khởi công. Ảnh: KS.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, việc đưa ra giải pháp chống xâm nhập mặn cho nguồn nước sông Cái mang ý nghĩa hết sức thiết thực. Từ năm 2016, lãnh đạo Bộ NN-PTNT đã cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa khảo sát thực tế, đồng ý chủ trương cho nghiên cứu, đánh giá và thống nhất sự cần thiết phải đầu tư công trình đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, nhằm đảm bảo phát triển đa mục tiêu, vừa phòng chống thiên tai, kiểm soát xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và dân sinh, vừa góp phần giải quyết vấn đề giao thông thủy-bộ theo quy hoạch chung được duyệt…

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự án đáp ứng sự mong đợi của người dân cũng như lãnh đạo tỉnh từ nhiều năm. Ảnh: KS.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự án đáp ứng sự mong đợi của người dân cũng như lãnh đạo tỉnh từ nhiều năm. Ảnh: KS.

Để dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang hoàn thành và đi vào hoạt động đúng kế hoạch, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị thi công, các đơn vị tư vấn tập trung nguồn lực để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết; tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng; đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. Đồng thời, để đáp ứng tiến độ dự án đề ra, UBND thành phố Nha Trang và UBND các xã, phường có liên quan tập trung cao độ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án để việc bàn giao mặt bằng hoàn tất vào cuối năm nay.

Dự án được xây dựng cách cầu đường sắt 75m về phía hạ lưu thuộc phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang. Ảnh: KS.

Dự án được xây dựng cách cầu đường sắt 75m về phía hạ lưu thuộc phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang. Ảnh: KS.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất