| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố nguyên giám đốc chi nhánh SJC Hà Nội

Thứ Năm 25/02/2010 , 13:56 (GMT+7)

Bà Hoàng Thị Thu Hà, giám đốc chi nhánh SJC Hà Nội, bị khởi tố do làm thất thoát số tiền lên tới 15 tỷ đồng.

Hiện PC 15 Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can (nhưng cho tại ngoại) đối với bà Hoàng Thị Thu Hà, giám đốc chi nhánh SJC Hà Nội.

Ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vừa xác nhận thông tin trên.

Theo ông Long, ngay sau khi phát hiện sự việc, hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc công ty đã thành lập tổ kiểm tra vào ngày 20/2/2009. Theo kết luận bước đầu, giám đốc chi nhánh SJC Hà Nội Hoàng Thị Thu Hà và bộ phận kế toán tài vụ đã làm thất thoát hoặc cố ý làm trái để chiếm đoạt số tiền theo ước tính ban đầu lên đến 15 tỷ đồng.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc và đặc biệt là thái độ ngoan cố không hợp tác của bà Hoàng Thị Thu Hà, hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc công ty đã chuyển công văn đề nghị Công an Hà Nội điều tra xử lý vụ việc và nếu có đủ chứng cứ phạm tội thì cho khởi tố vụ án, khởi tố bị can để giúp công ty làm sáng tỏ vụ việc và tìm cách thu hồi tài sản của Nhà nước đã bị thất thoát hoặc bị chiếm đoạt.

Tổng giám đốc SJC cho biết, hiện vụ án đang trong giai đoạn điều tra. Mới đây, PC 15 Công an TP. Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can (nhưng cho tại ngoại) đối với bà Hoàng Thị Thu Hà.

Ông Long cho biết số tiền thất thoát, làm trái theo kiểm tra nội bộ là trên 15 tỷ đồng, tuy nhiên chính xác con số là bao nhiêu thì phải chờ kiểm toán. SJC và Công an Hà Nội thống nhất thuê kiểm toán, trong tuần tới sẽ có số liệu cụ thể.

Cũng theo ông Long, vụ này để lại “hậu quả” đối với SJC, hiện công ty đã “đóng cửa” khâu sản xuất vàng ở Hà Nội, chỉ sản xuất tại TP.HCM và vận chuyển ra Hà Nội, nên chi phí rất tốn kém.

Được biết, bà Hà đã có thâm niên công tác tại SJC từ năm 1993, có bằng đại học tài chính kế toán, trải qua 14 năm phụ trách kế toán chi nhánh SJC tại Hà Nội, gần 1 năm là phó giám đốc chi nhánh trước khi làm giám đốc chi nhánh Miền Bắc vào tháng 12/2007.

(Theo Vietnamnet)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm