| Hotline: 0983.970.780

Khốn khổ vì gái đẹp

Thứ Ba 18/02/2014 , 10:50 (GMT+7)

“Ăn vụng không biết chùi mép”, câu này ứng vào tiền vệ Oliver Giroud của Arsenal thì không sai một li.

“Ăn vụng không biết chùi mép”, câu này ứng vào tiền vệ Oliver Giroud của Arsenal thì không sai một li. Giroud hiện đang đứng trước nguy cơ chịu án phạt nghiêm khắc của HLV Arsene Wenger vì “vi phạm nghiêm trọng” kỷ luật của đội.

Số là sau trận cầu mang tính chất sinh tử với Liverpool ở vòng 5 FA Cup, Oliver Giroud bất ngờ bị tố cáo đã “tòm tem” với Celia Kay, cô người mẫu bốc lửa chuyên chụp hình cho tạp chí đàn ông FHM.

Theo tường thuật lại của tờ The Sun, Oliver Giroud đã đưa người đẹp về khách sạn của mình hồi 12h50 trước trận đấu với Liverpool và Kay chỉ chịu rời đi vào tầm 3h sáng. Cả 2 đã có một buổi tối đầy vui vẻ. Tờ báo chuyên đưa tin các câu chuyện “hot” ở xứ sở sương mù thậm chí mô tả lại cả kịch bản dụ dỗ gái của Giroud, với bình luận anh đúng là một mẫu “đàn ông Pháp” chính hiệu.


Thông tin về Giroud trên tờ The Sun

Cũng không hiểu Celia Kay tài giỏi như thế nào mà khiến cho ngôi sao tuyển Pháp không thể tỏa sáng nổi trong cuộc đọ sức với Liverpool. May cho Arsenal khi trong tay Giáo sư Wenger vẫn còn nhiều tài năng khác. Nasri và Jovetic đã thay nhau ghi bàn, đem lại chiến thắng cho Pháo thủ.

Dĩ nhiên, ban đầu Oliver Giroud đã chối bay chối biến thông tin của tờ The Sun. Anh lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định mình hoàn toàn vô tội. Sự vụ chỉ vỡ lở khi mới đây, The Sun đã tung bằng chứng không thể chối cãi về màn “ăn vụng” của tiền vệ người Pháp. Cô nàng Celia Kay đã lén chụp trộm được tấm hình Giroud đang từ phòng tắm đi ra trong trang phục gần như “Adam”.

The Sun, bằng cách nào đó đã lấy được tấm hình trên từ Celia Kay (giới thạo tin cho rằng Celia đã “kiếm khá” trong vụ việc này), và đưa lên báo. Với bằng chứng này, Giroud không còn cách nào khác, buộc phải “cúi đầu nhận tội”. Trên trang cá nhân, tiền vệ người Pháp đã phải lên tiếng xin lỗi vợ con, bạn bè, và CLB cùng HLV Arsene Wenger và các đồng đội.

“Tôi đã phạm sai lầm không thể tha thứ. Tôi rất muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người vì việc mình đã làm. Đấy là thời điểm điên rồ”, Giroud cho biết.

Giới thạo tin cho biết, HLV Arsene Wenger đã nổi trận lôi đình khi biết vụ việc của học trò. Trước đó, Arsenal từng định ra án phạt 230.000 bảng Anh đối với Oliver Giroud. Tiền vệ người Pháp có nguy cơ bị cấm thi đấu theo đúng quy định nghiêm khắc của ông Wenger ở CLB Arsenal.

Một bạn thân của Giroud ở Arsenal cho biết, may cho tiền vệ này khi Arsenal thắng trận chứ nếu tiếp tục phải nhận một thất bại trước Liverpool, Giroud có khả năng bị cấm thi đầu dài hạn.

Tuy nhiên, đây không phải là điều tệ hại nhất đối với Giroud. Gia đình nhỏ của tiền vệ người Pháp đang đứng trước sóng gió do câu chuyện “ăn vụng” của anh. Vợ Giroud hiện đang mang thai 6 tháng, và đây có lẽ là lý do khiến Giroud cảm thấy “bí bách” suốt thời gian vừa qua.

Trong bài báo trưng ra bằng chứng tội lỗi của Giroud, The Sun không quên “chêm” vào, là anh phải không kém phần kỹ thuật như trên sân cỏ để có thể giảng hòa với vợ.

Người đẹp Celia Kay trong khi đó, gần như không quan tâm tới “nạn nhân” của mình. Không những không che giấu cho Giroud, Celia còn “đổ thêm dầu vào lửa” khi cho biết, Giroud “hầu như chẳng quan tâm gì đến trận đấu. Anh ta yêu cầu tôi qua đêm. Anh ta thật điên loạn”. 
Cô nàng tuyên bố, Giroud “xứng đáng phải nhận hậu quả do mình gây ra”. Celia Kay tỏ ra cay cú khi Giroud phủ nhận chuyện có quan hệ với mình khi tuyên bố, anh “không đáng mặt đàn ông”.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm