| Hotline: 0983.970.780

Không biết ghi bàn

Thứ Ba 04/03/2014 , 10:55 (GMT+7)

Hàng tiền vệ chưa thực hiện tốt nhiệm vụ phát động tấn công, trong khi các chân sút của tuyển VN thể hiện khả năng dứt điểm kém.

Hàng tiền vệ chưa thực hiện tốt nhiệm vụ phát động tấn công, trong khi các chân sút thể hiện khả năng dứt điểm kém. Đội tuyển Việt Nam bị dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước cuộc đọ sức với Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 5/3 này.

Đây là trận đấu mà HLV Hoàng Văn Phúc và các cầu thủ Việt Nam xác định phải thi đấu với 100% khả năng để giành chiến thắng, qua đó trả món nợ thua 0-1 ở lượt đi. Nhiệm vụ không phải ngoài tầm với khi xét về thực lực, Việt Nam không kém, thậm chí trội hơn đối thủ. Trong lịch sử, Hong Kong mới chỉ 1 lần duy nhất thắng được Việt Nam, và chính là trận đấu lượt đi Vòng loại Asian cup 2015 do ông Phúc dẫn dắt.

Vấn đề đáng lo ngại nhất của Việt Nam hiện nay là khả năng dứt điểm. Từ ĐTQG đến U23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc, các tiền đạo Việt Nam đã thể hiện 1 phong độ đáng thất vọng. Nói như chuyên gia Trần Văn Phúc, thì đội tuyển Việt Nam hiện nay “không biết ghi bàn”.

Ở trận đấu giao hữu với tuyển Sinh viên Hàn Quốc diễn ra hôm Chủ nhật 2/3 vừa qua, điều này tiếp tục được lặp lại khi Việt Nam bế tắc hoàn toàn trước khung thành đối phương. Dù các tiền vệ đã kiểm soát bóng khá tốt nhưng các đường lên bóng của Việt Nam lại thiếu hẳn tính đột biến cũng như mức độ chính xác ở thời điểm quyết định. Chính vì lý do này, dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Việt Nam lại thua đội bạn về các tình huống nguy hiểm.

Khó khăn càng chồng chất với đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc khi tiền đạo chủ lực Lê Công Vinh vừa qua lại dính chấn thương nặng, không thể thi đấu. Theo bác sỹ đội tuyển, Công Vinh cần ít nhất 2 tháng để bình phục, đồng nghĩa tiền đạo CLB SLNA sẽ không thể góp mặt ở trận đấu với Hong Kong.

 Trong tay HLV Hoàng Văn Phúc lúc này chỉ còn 2 tiền đạo đích thực là Quang Hải (Hải Phòng) và Anh Đức (Bình Dương). Anh Đức từ lâu đã không còn chiếm vị trí thường xuyên ở đội bóng đất Thủ trong khi Quang Hải cũng mất dần phong độ, chơi mờ nhạt từ đầu mùa giải tới nay. Quang Hải đóng góp không nhiều vào thành tích của Hải Phòng, nếu không muốn nói chưa đáp ứng được kỳ vọng của các CĐV nhà.

“Tình thế hiện nay thực sự rất khó khăn cho Việt Nam. Chúng ta không có nhiều lựa chọn bởi với thời gian tập trung ngắn, việc triệu tập bổ sung thêm người là không cần thiết và khó đem lại hiệu quả. BHL đội tuyển sẽ phải có phương án thích hợp để giải quyết khâu dứt điểm của đội.

Tuy nhiên, tôi cho rằng nếu chơi đúng khả năng, Việt Nam vẫn hoàn toàn đủ sức đánh bại Hong Kong. Chúng ta không yếu hơn đối thủ, lại được thi đấu trên sân nhà nên không lý gì phải ngại họ”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Cũng theo ông Phúc, để bù vào điểm yếu trên hàng tiền đạo, các tiền vệ của Việt Nam sẽ phải hoạt động tích cực hơn. Việt Nam cũng sẽ phải sử dụng nhiều hơn tới các tình huống kết thúc từ tuyến hai, tăng cường dứt điểm từ xa.

Liên quan đến trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Hong Kong, LĐBĐVN (VFF) vừa qua đã tiến hành phân phối vé tới tay người hâm mộ. Theo đó, vé xem trận đấu có 3 mệnh giá: 50.000, 80.000 và 120.000 đồng. Giá vé không quá cao so với thương hiệu của đội tuyển. Tuy nhiên, do Việt Nam đã không còn cơ hội đi tiếp ở Asian cup 2015, nhiều người lo ngại trận đấu sẽ vắng khách.

“Đội sẽ thi đấu hết mình để cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu đẹp. Chúng tôi cũng mong muốn sẽ nhận được sự ủng hộ và cổ động của người hâm mộ. Đây sẽ là động lực để các cầu thủ thi đấu quyết tâm, nhiệt tình hơn”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

 

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm