| Hotline: 0983.970.780

Không chuyển đổi số thì báo chí sẽ mất độc giả, khán thính giả

Thứ Sáu 15/03/2024 , 22:29 (GMT+7)

Để phát triển bền vững, cơ quan báo chí cần tranh thủ công nghệ, đa dạng hóa nguồn thu, xây dựng mối quan hệ trực tiếp với độc giả, không phụ thuộc nền tảng khác.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Lê Quốc Minh và các lãnh đạo cơ quan báo chí tham quan gian hàng tại Hội Báo toàn quốc 2024. Ảnh: BTC.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Lê Quốc Minh và các lãnh đạo cơ quan báo chí tham quan gian hàng tại Hội Báo toàn quốc 2024. Ảnh: BTC.

Bài liên quan

Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế trong nước và thế giới, sự lấn lướt, cạnh tranh khốc liệt từ mạng xã hội, sự chuyển đổi trong thị hiếu thông tin của công chúng, báo chí thế giới nói chung, báo chí Việt Nam nói riêng cũng phải đối mặt với vô vàn những khó khăn, thách thức. Trong đó, nan giải nhất là vấn đề kinh tế báo chí.

Thời gian qua, để duy trì hoạt động, nhiều cơ quan báo chí đã phải thực hiện cắt giảm tối đa chi phí, nhân sự. Tuy nhiên, trong thách thức luôn có cơ hội.

Tại Phiên toàn thể Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2024, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam có những đánh giá tổng quan về báo chí đương đại và những thách thức, cơ hội của báo chí Việt Nam trong xu hướng chuyển đổi số.

Ông Lê Quốc Minh cho biết, năm 2023, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình (Bộ Thông tin - Truyền thông), Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông đã có một cuộc khảo sát “chưa từng có” về “sức khỏe” của các cơ quan báo chí.

Kết quả khảo sát cho thấy, tình hình phát hành báo in hàng tháng của các cơ quan báo chí đang sụt giảm, có tới gần 70% dưới 500.000 bản/tháng. Lượng truy cập đa phần chỉ có 500.000 lượt xem/tháng (chiếm 30%).

“Đa số các cơ quan báo chí cho rằng, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực là câu chuyện đáng quan tâm trong bối cảnh hiện nay. Đa số các cơ quan báo chí cho rằng khó khăn trong việc sử dụng AI tại tòa soạn là thiếu nhân sự có hiểu biết về công nghệ”, ông Minh nói và cho biết thêm, trong năm 2023 số lượng website tin tức AI tăng 13 lần với số lượng sản xuất tin bài lớn. Đơn cử, 1 trang AI hàng đầu, mỗi ngày có thể sản xuất ra 1.200 tin, trong khi tờ The New York Times (tờ báo hàng đầu thế giới) mới chỉ sản xuất 250 tin bài.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, thách thức lớn của các cơ quan báo chí hiện nay là không còn độc quyền bám sát tin tức. Mặt khác, lượng thông tin do trí tuệ nhân tạo sản xuất nội dung hàng loạt với số lượng lớn và thiếu kiểm chứng tràn ngập trên mạng và người dùng bị chìm trong những "cơn lũ" thông tin như thế.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thông tin tại Diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thông tin tại Diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Nhận định về câu chuyện chuyển đổi số trong các cơ ban báo chí, ông Lê Quốc Minh cho rằng, câu chuyện này được nói đến khá lâu và khá nhiều. Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức rất nhiều khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo, tuy nhiên, tiến độ chuyển đổi số của các cơ quan báo chí không được như kỳ vọng.

Một số cơ quan báo chí đã có những đột phá về chuyển đổi số, thì đa số phần còn lại vẫn có thái độ an toàn, chờ xem. Đây là điều không nên.

Bài liên quan

Trước thách thức đó, ông Lê Quốc Minh cho rằng, báo chí không thể đứng yên, mà buộc phải nắm bắt công nghệ. AI mang lại tiềm năng to lớn cho thế giới. Sử dụng AI là hướng đi bắt buộc và chắc chắn phải xảy ra đối với các cơ quan báo chí. 

Năm 2024 dự kiến có nhiều thiết bị mới phục vụ cho các nhà báo tác nghiệp được thuận lợi hơn trong bối cảnh tốc độ số hóa ngày một phát triển như hiện nay. Tuy nhiên, không nên sợ, mà hãy sử dụng AI một cách khôn ngoan, thận trọng, có kiểm soát, có trách nhiệm, để tránh những rủi ro.

"Chúng tôi khuyến nghị, các cơ quan báo chí nên hành động ngay, đã có dự định là phải làm, phải thử nghiệm, phải dám chấp nhận rủi ro, kể cả những sai lầm. Có như vậy mới biết con đường nào là con đường đúng đắn cho mình.

Ngay lúc này, cần tranh thủ công nghệ, đa dạng hóa nguồn thu và xây dựng mối quan hệ trực tiếp với độc giả, không bị phụ thuộc vào nền tảng khác thì chúng ta mới hy vọng phát triển bền vững", Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khuyến nghị.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh hy vọng, thông qua Diễn đàn, các cơ quan báo chí kể cả lãnh đạo, cho đến các phóng viên ý thức rõ hơn câu chuyện chuyển đổi số.

Không chuyển đổi số sẽ mất độc giả, khán thính giả. Khi mất độc giả, mất khán thính giả thì báo chí sẽ mất vai trò của mình.

Trong bối cảnh hiện nay, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam lưu ý các cơ quan báo chí 5 điểm: Không được sử dụng nội dung nếu không được phép; Tìm ra thị trường ngách và tìm thấy mô hình kinh doanh; Ưu tiên digital không có nghĩa là ưu tiên mạng xã hội; Thử nghiệm những mô hình mới và sáng tạo; Báo in rất giá trị nên đừng phí phạm nội dung.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đông Nam bộ hướng đến phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, hữu cơ

Đây là một trong những phương hướng phát triển về nông, lâm nghiệp, thủy sản được đặt ra trong Phê duyệt Quy hoạch vùng Đông Nam bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Đội Bình nghĩa sĩ Hà thành muôn thuở chẳng phai mờ

Ông Đặng Đình Tân - nguyên Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ cho biết, để ghi công cụ Đội Bình, tổng Đại Bối đổi tên thành tổng Đội Bình, nay là xã Đội Bình.