| Hotline: 0983.970.780

Không để đề thi, bài thi qua đêm tại điểm thi

Thứ Ba 13/06/2023 , 16:40 (GMT+7)

TP. HCM TP. HCM giao đề buổi sớm, thu về buổi chiều. Việc in sao đề thi được thực hiện nghiêm ngặt, huy động những người có kinh nghiệm đảm bảo đề thi được in sao rõ ràng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác, cùng Ban chỉ đạo thi TP.HCM đã đi thị sát một số điểm thi, điểm in sao đề thi của TP.HCM trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh: H.P.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác, cùng Ban chỉ đạo thi TP.HCM đã đi thị sát một số điểm thi, điểm in sao đề thi của TP.HCM trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh: H.P.

Sáng 13/6, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn dẫn đầu đã có buổi làm việc với TP.HCM về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Báo cáo đoàn công tác, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn TP.HCM đã được chuẩn bị chu đáo, thông suốt theo đúng chỉ đạo của Bộ GD-ĐT. 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, TP.HCM có 156 điểm thi. Mỗi quận huyện đều có các điểm thi dự phòng. Ngoài ra, dự phòng máy phát điện để chuẩn bị sẵn sàng phục vụ tại toàn bộ các điểm thi, kể cả điểm sao in đề thi. Camera tại các phòng thi đều được kết nối về trung tâm để giám sát.

Năm nay, TP.HCM huy động hơn 15.000 cán bộ, nhân viên tham gia công tác thi. Số học sinh đăng ký dự thi trên 97.000 thí sinh dự thi. Có gần 10.000 thí sinh được miễn bài thi môn Ngoại ngữ, còn số lượng thí sinh được miễn tất cả các bài thi trong kỳ thi này là 85 em.

Về việc in sao, vận chuyển đề thi, ông Hiếu cho biết, TP.HCM thực hiện giao đề buổi sớm và thu về buổi chiều, không để đề thi, bài thi qua đêm tại điểm thi. Việc tổ chức in sao đề thi được thực hiện nghiêm ngặt, huy động những người có kinh nghiệm đảm bảo đề thi được in sao rõ ràng.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM tích cực, chủ động, chu đáo, nghiêm túc. Song không được chủ quan, lơ là, vì thế TP.HCM tiếp tục rà soát các công việc vì số lượng thí sinh tại TP.HCM và Hà Nội chiếm 2/10 tổng số thí sinh trên cả nước.

Ông Sơn cũng đề nghị, TP.HCM cần tập huấn cho giáo viên cũ và mới. Các cán bộ coi thi cần lưu ý việc thí sinh sử dụng công nghệ gian lận trong thi cử.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng lưu ý, các trường hỗ trợ cho các em học sinh một cách tốt nhất, nhất là đối với các em học sinh có học lực chưa cao, có hoàn cảnh đặc biệt, những em chịu thiệt thòi do dịch bệnh, cần phổ biến quy chế thi cho các em đầy đủ nhất, tránh các trường hợp đáng tiếc, quên quy chế do sơ suất.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng lấy trường hợp đề thi in sao không rõ trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội vừa qua, để nhấn mạnh, không thể phó thác cho máy móc được mà cần phải cẩn trọng kiểm tra trong khâu in sao đề thi trước khi phát tới các em học sinh.

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác, cùng Ban chỉ đạo thi TP.HCM đã đi thị sát một số điểm thi, điểm in sao đề thi của TP. HCM. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày 28-29/6.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm