| Hotline: 0983.970.780

Không lo thiếu phân đạm vụ hè thu!

Thứ Hai 16/04/2012 , 10:23 (GMT+7)

Phân đạm tăng giá thời gian gần đây chỉ là nhất thời, bà con nông dân không nên quá lo lắng vì khả năng cung ứng đạm cho vụ HT rất dồi dào...

“Giá urea có xu hướng tăng trong thời gian gần đây do ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng làm tăng cước phí vận chuyển và tâm lý mua hàng tích trữ để chuẩn bị vào vụ HT”

Như Báo NNVN đã phản ánh, hiện giá phân ure (đạm) bất ngờ tăng giá khá mạnh, trong khi đó không ít đại lý lớn lại ém hàng không muốn bán chờ tăng giá. Thêm vào đó khả năng cung ứng đạm cho vụ HT đang có những dấu hiệu thiếu hụt. 

>> Phân đạm bất ngờ sốt giá!

Để làm rõ vấn đề này, PV Báo NNVN đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Nguyễn Hồng Vinh, Phó tổng giám đốc TCty PB và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – đơn vị cung ứng đạm lớn nhất cả nước).

Theo ông Nguyễn Hồng Vinh, phân đạm tăng giá thời gian gần đây chỉ là nhất thời, bà con nông dân không nên quá lo lắng vì khả năng cung ứng đạm cho vụ HT rất dồi dào. Trong quý I vừa qua, PVFCCo đã cung ứng khoảng 305 ngàn tấn đạm ra thị trường phục vụ nhu cầu cho vụ Đông xuân (tăng khoảng 102 ngàn tấn so với quý I/2011). Dự kiến trong quý II/2012, PVFCCo tiếp tục cung ứng ra thị trường khoảng 390 ngàn tấn đạm, trong đó có 230 ngàn tấn dành cho khu vực ĐBSCL, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vụ HT tới đây.

Theo ông Nguyễn Hồng Vinh, hiện nay Nhà máy Đạm Phú Mỹ đang hoạt động hết công suất, với sản lượng dự kiến trong quý II/2012 là 200 ngàn tấn đạm. Bên cạnh đó, PVFCCo đã có kế hoạch nhập khẩu 30 ngàn tấn đạm nữa để bổ sung cho nguồn cung trong nước, cộng với lượng hàng dự trữ 60 ngàn tấn sẽ đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.

Không những thế, ngoài lượng Đạm Phú Mỹ, trong quý II/2012, Nhà máy Đạm Cà Mau dự kiến sẽ cung ứng cho thị trường trong nước khoảng 150 ngàn tấn đạm nữa. Ngoài ra, tại thị trường miền Bắc, Nhà máy Đạm Ninh Bình, với công suất 560 ngàn tấn/năm, dự kiến sẽ chính đi vào hoạt động trong quý II này cũng sẽ góp phần bổ sung nguồn cung cho thị trường phân đạm.

Cũng theo ông Hồng Vinh, hiện tại các đơn vị nhập khẩu cũng đang tìm các nguồn hàng nhập khẩu để chuẩn bị đáp ứng nhu cầu vụ HT. Lý giải về việc tại thị trường trong nước, giá đạm có xu hướng tăng trong thời gian gần đây? Ông Vinh cho rằng, do ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng làm tăng cước phí vận chuyển và tâm lý mua hàng tích trữ để chuẩn bị vào vụ HT, trong khi lượng hàng tồn kho không còn nhiều và giá thế giới vẫn ở mức cao so với giá trong nước. Ông Hồng Vinh cho rằng, dự báo trong thời gian tới, giá phân bón sẽ có xu hướng giảm nhẹ do thông tin nguồn hàng tiểu ngạch chuẩn bị về nhiều giúp tăng nguồn cung ra thị trường.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm