| Hotline: 0983.970.780

Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên thành Vườn quốc gia

Thứ Ba 11/02/2025 , 09:58 (GMT+7)

Vườn quốc gia Xuân Liên nằm trên địa phận hành chính thuộc 5 xã, thị trấn gồm xã Bát Mọt, xã Yên Nhân, xã Lương Sơn, xã Vạn Xuân và thị trấn Thường Xuân.

Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định phê duyệt chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (nằm trên địa bàn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) thành Vườn quốc gia Xuân Liên (tên tiếng Anh: XuanLien National Park).

Vườn quốc gia Xuân Liên nằm trên địa phận hành chính thuộc 5 xã, thị trấn gồm Bát Mọt, xã Yên Nhân, xã Lương Sơn, xã Vạn Xuân và thị trấn Thường Xuân thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa; tọa độ địa lý từ: 190 51’52” đến 190 59’00” vĩ độ bắc; từ: 1040 57’00” đến 1050 19’20” kinh độ đông.

Vườn quốc gia Xuân Liên có vị trí, ranh giới như sau: Phía bắc giới hạn bởi ranh giới tự nhiên là sông Khao, sông Ken thuộc các xã Bát Mọt, Yên Nhân. Phía nam giáp Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An có ranh giới tự nhiên là ranh giới của hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Phía tây và tây nam giáp Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An và phần còn lại của xã Bát Mọt. Phía đông giới hạn bởi đỉnh núi Bù Khang và đập thuỷ điện Cửa Đạt.

Vườn quốc gia Xuân Liên có tổng diện tích hơn 25,6 nghìn ha, trong đó đất rừng đặc dụng hơn 23,8 nghìn ha bao gồm phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích hơn 10,8 nghìn ha, phân khu phục hồi sinh thái có diện tích hơn 10,3ha và phân khu dịch vụ - hành chính có diện tích hơn 2,5 nghìn ha; đất rừng sản xuất là hơn 912 ha và đất bán ngập nước hồ Cửa Đạt hơn 873ha.

Xuân Liên được xem là một trong những Vườn quốc gia có dự trữ đa dạng sinh học quý giá của Việt Nam. Theo kết quả điều tra, Xuân Liên hiện có trên 1.228 loài thực vật bậc cao; 1.811 loài động vật hoang dã thuộc 241 họ, 46 bộ, 4 lớp. Đã xác định có 56 loài thực vật nguy cấp quý hiếm, trong đó có 35 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam (2007)…

Đặc biệt, Vườn quốc gia Xuân Liên còn là nơi phân bố số lượng quần thể lớn nhất Việt Nam với loài vượn đen má trắng đã ghi nhận ít nhất 64 đàn, với 182 cá thể, so với 41 đàn, 129 cá thể cách đây 10 năm; trên 200 cá thể voọc xám, xác định cho khoa học sự tồn tại của loài "mang Roosevelt" hay còn gọi là "mang Lào" được coi đã bị tuyệt chủng gần 100 năm nay.

Vườn quốc gia Xuân Liên.

Vườn quốc gia Xuân Liên.

Sau khi được nâng hạng, Vườn quốc gia Xuân Liên sẽ có chức năng, nhiệm vụ, cụ thể: Bảo vệ tính nguyên vẹn của các hệ sinh thái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, giáo dục môi trường, nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường; duy trì, đảm bảo ổn định nguồn nước cho hồ Cửa Đạt, gắn với phát triển du lịch sinh thái và cung ứng dịch vụ môi trường rừng; góp phần cải thiện đời sống nhân dân vùng đệm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Bảo tồn và phát triển các giá trị đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng đặc trưng, các giống, loài động, thực vật rừng quý, hiếm, đặc hữu, loài ưu tiên bảo vệ hiện có trong khu vực; bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng tự nhiên; khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng; làm giàu rừng tự nhiên; gieo ươm, nhân giống các loài cây bản địa, đặc hữu, quý, hiếm và nâng cao độ che phủ rừng gắn với phát triển tài nguyên sinh học bền vững.

Tăng cường chức năng phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ môi trường, điều tiết nguồn nước phục vụ công trình thủy lợi, thủy điện hồ Cửa Đạt; giảm thiểu xói mòn, lũ lụt, bảo vệ môi trường sinh thái, cung cấp ổn định nguồn nước cho sản xuất và đời sống vùng hạ lưu.

Tăng cường chức năng nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận thức của cộng đồng và các bên liên quan về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học…

Xem thêm
Sau tinh gọn bộ máy, ứng dụng công nghệ là giải pháp bắt buộc

HÀ NỘI Khi số lượng giảm do tinh gọn, địa bàn quản lý rộng hơn, ứng dụng công nghệ trở thành giải pháp bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ chăn nuôi, thú y địa phương.

Chấn chỉnh tư duy khoán trắng công tác phòng dịch cho lực lượng thú y

QUẢNG NINH Quảng Ninh yêu cầu các địa phương chấn chỉnh chính quyền xã nếu thiếu quan tâm, chỉ đạo, có tư tưởng khoán trắng cho lực lượng thú y khi phòng, chống dịch bệnh động vật.

Trồng 'cây tỉ đô', vừa có tiền, vừa có rừng

THANH HÓA Nhờ áp dụng phương pháp canh tác thuận tự nhiên, vườn mắc ca của HTX Sản xuất mắc ca Thành Phát phát triển rất khỏe, cho năng suất cao.

Sản xuất lúa ‘3 giảm 3 tăng’, lợi nhuận tăng 8 triệu đồng/ha

BÌNH ĐỊNH Mô hình canh tác lúa theo hướng giảm chi phí đầu vào tại một số tỉnh Nam Trung bộ giảm được chi phí sản xuất 15%, lợi nhuận tăng hơn 8 triệu đồng/ha.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Kỳ vọng đột phá khoa học công nghệ: [Bài 4] Cởi trói cơ chế tài chính

Những chính sách, cơ chế mới theo các nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội sẽ cởi trói về cơ chế tài chính trong nghiên cứu khoa học.

Tương lai cho nghề cá bền vững: [Bài 2] Tái cơ cấu đội tàu cá

QUẢNG NINH Giảm đội tàu khai thác gần bờ, phát huy hiệu quả đội tàu khai thác vùng lộng, vùng khơi chính là hướng đi đúng đắn để đưa nghề cá phát triển bền vững.