| Hotline: 0983.970.780

Băn khoăn việc đặt trụ sở ban quản lý rừng khi sáp nhập

Thứ Tư 26/02/2025 , 12:06 (GMT+7)

Hà Tĩnh Viễn cảnh sáp nhập BQL rừng phòng hộ sông Ngàn Phố và BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh đang dấy lên những băn khoăn xung quanh việc đặt trụ sở bất hợp lý.

Thực hiện “cuộc cách mạng” sáp nhập, tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Sở NN-PTNT và Sở TN- MT Hà Tĩnh đã tiến hành hợp nhất theo đúng quy định.

Việc đặt trụ sở Ban Ngàn Phố và Ban Hồng Lĩnh khi hợp nhất cần đảm bảo yếu tố kịp thời bảo vệ rừng tại gốc và cơ động nhanh trong phòng cháy chữa cháy rừng. Ảnh: Thanh Nga.

Việc đặt trụ sở Ban Ngàn Phố và Ban Hồng Lĩnh khi hợp nhất cần đảm bảo yếu tố kịp thời bảo vệ rừng tại gốc và cơ động nhanh trong phòng cháy chữa cháy rừng. Ảnh: Thanh Nga.

Bộ máy đơn vị trực thuộc bên trong 2 sở cũng được tinh gọn theo hướng giảm đầu mối, giảm con người. Trong đó, khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở NN-PTNT đang dấy lên băn khoăn về phương án đặt trụ sở làm việc mới sau khi hợp nhất Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ sông Ngàn Phố (viết tắt Ban Ngàn Phố) và BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh (viết tắt Ban Hồng Lĩnh) để thành lập BQL rừng phòng hộ Bắc Hà Tĩnh (Ban Bắc Hà Tĩnh).

Theo tìm hiểu, phương án trình lên cấp trên sẽ đặt trụ sở Ban Bắc Hà Tĩnh tại thị xã Hồng Lĩnh thay vì đặt tại huyện Hương Sơn – địa phương có diện tích rừng phòng hộ là rừng tự nhiên cần bảo vệ lớn hơn nhiều lần so với 3 huyện Can Lộc, Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh cộng lại.

Trao đổi với Báo Nông nghiệp Việt Nam, lãnh đạo Ban Ngàn Phố cho rằng, việc đặt trụ sở Ban mới sau hợp nhất tại thị xã Hồng Lĩnh là bất hợp lý. Bởi, trong tổng số diện tích rừng cần bảo vệ hơn 33.000 ha thì có đến hơn 25.000 ha nằm ở địa bàn huyện Hương Sơn (diện tích rừng phòng hộ là rừng tự nhiên, giáp khu vực biên giới xấp xỉ 20.000 ha); còn lại khoảng 8.000 ha nằm rải rác tại thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân và Can Lộc.

Đại bộ phận cán bộ, người lao động và cơ quan quản lý nhà nước cho rằng, đặt trụ sở tại Ban Ngàn Phố sẽ giúp công tác bảo vệ rừng hiệu quả. Ảnh: Thanh Nga.

Đại bộ phận cán bộ, người lao động và cơ quan quản lý nhà nước cho rằng, đặt trụ sở tại Ban Ngàn Phố sẽ giúp công tác bảo vệ rừng hiệu quả. Ảnh: Thanh Nga.

“Đặt trụ sở mới tại Ban Ngàn Phố, huyện Hương Sơn vừa đảm bảo tính kịp thời bảo vệ rừng tại gốc; cơ động “4 tại chỗ” trong phòng cháy chữa cháy rừng vừa trung tâm về cự ly quãng đường, thuận tiện cho việc đi lại, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của lực lượng bảo vệ rừng. Hơn nữa, điều kiện cơ sở vật chất, nơi ăn ở nội trú, phương tiện máy móc cũng đảm bảo hơn so với Ban Hồng Lĩnh hiện nay”, vị lãnh đạo phân tích.

Đồng quan điểm, một cán bộ chủ chốt của Ban Hồng Lĩnh cũng cho rằng, việc đặt trụ sở làm việc ban mới tại Ban Ngàn Phố, huyện Hương Sơn sẽ “vẹn cả đôi đường”. Đầu tiên là phần diện tích rừng ở Hương Sơn lớn; thức 2 cân đối được độ dài cung đường (từ trụ sở Ban Ngàn Phố đến nơi xa nhất của huyện Nghi Xuân khoảng 45km; từ Ban Ngàn Phố đến biên giới xã Sơn Kim II khoảng 65km); thứ 3 trụ sở Ban Ngàn Phố rộng rãi đến 13.000m2, trong khi Ban Hồng Lĩnh chỉ được 6.000 m2, sẽ dẫn đến thiếu bãi tập kết cây giống, xây dựng vườn ươm để phục vụ trồng rừng.

“Nếu đặt trụ sở ở thị xã Hồng Lĩnh, cán bộ bảo vệ rừng hay bà con ở xã Sơn Kim đi họp sẽ phải đi quãng đường lên đến hơn 90km, một cung đường quá xa. Chưa kể, việc điều động người, phương tiện phòng cháy chữa cháy số lượng lớn cũng khó kịp thời so với đặt ở Hương Sơn”, vị này phân tích.

Diện tích rừng cần bảo vệ tại huyện Hương Sơn chiếm 2/3 tổng diện tích Ban Bắc Hồng Lĩnh quản lý sau hợp nhất. Ảnh: Thanh Nga.

Diện tích rừng cần bảo vệ tại huyện Hương Sơn chiếm 2/3 tổng diện tích Ban Bắc Hồng Lĩnh quản lý sau hợp nhất. Ảnh: Thanh Nga.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, ông Lê Ngọc Danh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn nói: “Hiện vẫn chưa có quyết định chính thức trụ sở Ban Bắc Hà Tĩnh sẽ đặt ở đâu, song nhìn nhận về mọi mặt tôi cho rằng cần đặt trụ sở Ban sau hợp nhất tại Ban Ngàn Phố. Bởi, rừng Hương Sơn là rừng phòng hộ xung yếu, giáp biên giới mà bảo vệ rừng muốn hiệu quả phải thực hiện tại gốc. Nếu lãnh đạo Ban không ở gần địa bàn quản lý, công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo bảo vệ rừng sẽ gặp nhiều khó khăn, nguy cơ ảnh hưởng lớn tình hình an ninh rừng chung trên địa bàn”.

Theo ông Danh, Hương Sơn cũng là vùng trọng điểm hay xảy ra cháy rừng nên khi chữa cháy phải cơ động nhanh, nếu đặt trụ sở ở Ban Ngàn Phố sẽ hài hòa cự ly hai đầu trong việc huy động người, phương tiện chữa cháy hiệu quả.

Xem thêm
Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời

Bình Định Có 1.200 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời tại Quy Nhơn 2025 (Q.FAIR 2025).

Liên kết trồng keo gỗ lớn

Quảng Bình Mô hình liên kết trồng rừng keo gỗ lớn tại xã Kim Thủy đã cho thu hoạch khoảng 180 triệu đồng/ha…

Nguy cơ cháy rừng ở Bà Rịa - Vũng Tàu rất cao

Đó là khẳng định của ông Ngô Thanh Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bà Rịa- -Vũng Tàu về tình hình phòng chống cháy rừng trên địa bàn đầu năm 2025.

Hương ước giữ rừng ở xứ sở 'đệ nhất đinh hương'

Nghệ An Nhờ sự đồng lòng gìn giữ, bảo vệ, coi như báu vật của bản, những rừng gỗ đinh hương quý của bản Na Hang đã sinh sôi, vươn lên xanh tốt giữa đại ngàn.

Bình luận mới nhất