
Thời tiết nồm ẩm tiềm ẩn nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh trên động vật. Ảnh: Quang Linh.
Không để mầm bệnh có cơ hội phát triển mạnh
Hiện, miền Bắc đang bước vào giai đoạn chuyển mùa, không khí nồm ẩm kéo dài. Thời tiết diễn biến thất thường, ngày nóng, đêm gió lạnh kèm mưa phùn là điều kiện thuận lợi để mầm bệnh (nấm mốc, vi khuẩn, vi rút ...) trong môi trường phát triển nhanh chóng. Các cơ quan thú y cảnh báo nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trong đàn vật nuôi, nhất là trên gia cầm nếu không có các biện pháp phòng bệnh kịp thời.
Trang trại gà thịt của ông Vũ Văn Long (xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, Thái Nguyên) có quy mô 8.000 con, sử dụng giống gà chọi lai.
Thời điểm này, toàn bộ số gà trong trang trại đã bước vào giai đoạn trưởng thành và chuẩn bị được xuất bán. Để gà có chất lượng cao nhất trước khi doanh nghiệp tới thu mua, ông Long đã áp dụng nhiều biện pháp an toàn sinh học giúp phòng bệnh trong mùa nồm ẩm như: định kỳ phun thuốc khử trùng, thêm men vi sinh vào lớp đệm lót sinh học, bổ sung vitamin, chất điện giải và các loại thảo mộc có ích vào thức ăn, nước uống cho vật nuôi.
"8.000 con gà chọi lai gia đình tôi đã hơn 100 ngày tuổi, công ty đã lên lịch xuống kiểm tra để thu mua, nếu xuất hiện dịch bệnh thì thiệt hại có thể lên tới vài trăm triệu đồng. Do đó, tôi luôn coi phòng bệnh là chính, chữa bệnh chỉ là giải pháp tình thế", ông Long cho hay.

Người dân cần thường xuyên kiểm tra tình hình sức khỏe của vật nuôi. Ảnh: Quang Linh.
Tăng đề kháng cho vật nuôi
Theo bà Nịnh Thị Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Lương, ở thời điểm chuyển giao mùa cơ thể con vật thường mệt mỏi khó chịu, giảm ăn giảm uống, tốc độ sinh trưởng, phát triển chậm; dễ mắc các bệnh như: Cúm (A/H5N1, A/H5N6,A/H5N8), Newcastle, tiêu chảy...
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Lương khuyến cáo bà con cần che chắn kỹ chuồng nuôi, tránh mưa tạt, gió lùa. Trong trường hợp nhiệt độ giảm đột ngột cần bố trí thiết bị sưởi, sử dụng lớp đệm lót chuồng (trấu, mùn cưa) để giữ ấm.
Tăng cường thu gom chất thải, vệ sinh máng ăn, máng uống. Định kỳ phun sát trùng trong và xung quanh chuồng nuôi, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh để hạm chế tối đa nơi trú ẩn của các vật trung gian truyền bệnh như ruồi, muỗi, chuột…
"Ngoài việc cung cấp thức ăn đầy đủ, nước uống sạch (sử dụng nước ấm vào những ngày nhiệt độ xuống thấp), người dân nên bổ sung các chất điện giải, men tiêu hoá để nâng sức đề kháng cho gia cầm. Đặc biệt cần thực hiện tốt lịch tiêm vacxin, quy trình úm gia cầm", bà Thắng nhấn mạnh.
Thảo dược có tính kháng khuẩn giúp hạn chế sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh, hỗ trợ kháng viêm, chống oxy hóa. Trong trường hợp gia cầm mắc bệnh, bà con có thể trộn các loại thảo mộc như gừng, nghệ, tỏi vào thức ăn cho vật nuôi.

Ẩm ướt là tác nhân chính khiến các mầm bệnh hoạt động mạnh nên ông Long luôn giữ chuồng nuôi luôn khô thoáng bằng hệ thống quạt công nghiệp. Ảnh: Quang Linh.
Khi mua giống mới về cần cách ly 10-15 ngày trước khi nhập vào khu vực chăn nuôi chính. Hàng ngày luôn quan sát, theo dõi, thăm khám cho con vật, khi phát hiện con vật không bình thường (bỏ ăn, sốt, ho, thở nhanh, đi đứng không bình thường, thích nằm...) cần tách nuôi nhốt riêng để theo dõi, kiểm tra.
Khi thực hiện tái đàn cần mua con giống rõ nguồn gốc, tại các cơ sở uy tín; thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Khi có vật nuôi bị bệnh, nghi bị bệnh truyền nhiễm phải báo ngay chính quyền địa phương và cán bộ thú y để lấy mẫu xác định nguyên nhân.
Không được bán chạy, giết mổ, vận chuyển đi nơi khác. Người dân cũng cần chủ động khai báo với chính quyền và cán bộ thú y số lượng đàn vật nuôi của hộ gia đình để kịp thời nắm bắt và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Với gia súc gia cầm có nhu cầu vận chuyển từ nơi này sang nơi khác cần chú ý đảm bảo các quy trình vận chuyển, thực hiện nghiêm kiểm dịch vận chuyển nội tỉnh, ngoại tỉnh để đảm bảo an toàn dịch bệnh.
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên đang triển khai tiêm phòng đợt 1 (tháng 3, 4/2025) cho đàn vật nuôi. Đồng thời, chủ động tiêm bổ dung cho gia súc, gia cầm chưa được tiêm, mới đến tuổi tiêm, đã khỏi bệnh hoặc mới nhập về và gia cầm đã hết thời gian miễn dịch bảo hộ theo quy định.