| Hotline: 0983.970.780

Khủng hoảng thừa

Thứ Sáu 29/07/2011 , 11:52 (GMT+7)

Sau vài tuần theo đuổi, cuối cùng Man City đã có được sự phục vụ của tiền đạo Sergio Aguero từ Atletico với giá 40 triệu bảng.

Sau vài tuần theo đuổi, cuối cùng Man City đã có được sự phục vụ của tiền đạo Sergio Aguero từ Atletico với giá 40 triệu bảng. Sở hữu thêm một cây săn bàn cự phách, rõ ràng Man “xanh” như hổ thêm cánh. Tuy nhiên, HLV Mancini sẽ đối diện với bài toán khủng hoảng thừa tiền đạo ở City of Manchester.

Cứ sau mỗi kỳ chuyển nhượng, Man City luôn đem về được những bản hợp đồng lớn khiến tất cả phải sốc. Mùa hè 2010 là David Silva, James Milner, mùa đông 2011 là Dzeko và mới đây, họ tiếp tục đón thêm Sergio Aguero. Lực lượng của Man City hiện nay gần như mạnh nhất ở nước Anh, họ có thể vươn tới đỉnh cao nhất tại Premier League nếu như gắn kết được đội ngũ đó.

Nhưng việc sử dụng các tinh binh sao cho hợp lý là vấn đề không hề đơn giản với Mancini. Thất bại của Mark Hughes là một minh chứng điển hình và không ai có thể dám chắc, Mancini tránh được vết xe đổ người tiền nhiệm. Nhiều ngôi sao hơn, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều cái tôi lớn tạo nên bầu không khí căng thẳng trong toàn đội. Hơn bao giờ, Mancini cần có được cái uy với học trò như Alex Ferguson hay Arsene Wenger.

Để có được cái uy đó, Mancini cần thể hiện được năng lực cầm quân trên sân cỏ. Mùa trước, Man City về đích ở vị trí thứ 3, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ chơi hay bởi cả Arsenal lẫn Liverpool đều sa sút. Khi đội hình càng được đầu tư nhiều hơn, sức ép thành tích sẽ càng lớn. Từ một suất dự Champions League, mục tiêu tiếp theo mà CLB đòi hỏi không gì khác ngoài danh hiệu vô địch Premier League.

Man City đã có thêm Aguero, một chân sút hàng đầu thế giới và Mancini sẽ có thêm một tinh binh để chinh phục mọi danh hiệu. Sự xuất hiện của Aguero có thể kéo theo cuộc cạnh tranh trên hàng công, nhưng điều Mancini đau đầu là ông đang có quá nhiều tiền đạo trong tay. Không ai bỏ 40 triệu bảng cho một cầu thủ dự bị, nhưng nếu Aguero có suất đá chính, liệu Mancini có thể bỏ ai trong số các kiêu binh còn lại?

Tevez có thể sẽ sang Inter nhưng còn nếu Apache ở lại, Mancini không dám để thủ quân ngồi ghế dự bị. Dzeko là một tiền đạo cắm điển hình và không thể thiếu trong lối chơi của Man “xanh”. Và cả Adebayor, “ngựa chứng” Balotelli cùng Santa Cruz, Bellamy không ai muốn trở thành người thừa ở Eastlands. Mancini sẽ đẩy bớt đi một số người, nhưng dù sao Man “xanh” vẫn quá thừa tiền đạo, khi sơ đồ quen thuộc của đội bóng này là 4-4-2.

Mancini từng nhiều lần tính sử dụng sang sơ đồ 4-3-3 nhưng Man “xanh” lại thiếu mẫu cầu thủ có khả năng sáng tạo ở giữa sân. De Jong, Gareth Barry và Yaya Toure chỉ có thể làm tốt nhiệm vụ phân phối bóng, trong khi James Milner lẫn David Silva đều là những tiền vệ cánh điển hình. Ở Atletico, Aguero có thể đá lùi như một số 10, nhưng anh không có khả năng bao quát và dẫn dắt lối chơi cho toàn đội.

Rõ ràng, bản hợp đồng Aguero thực sự là canh bạc với Man City mùa giải tới, việc sử dụng El Kun ra sao là điều không hề đơn giản với HLV Mancini. Và cuộc khủng hoảng thừa ở hàng công đôi khi chưa chắc là điều tốt với một Man City vẫn chưa định hình được một sự gắn kết nhất định.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm