| Hotline: 0983.970.780

Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ phố đi bộ Hồ Gươm

Chủ Nhật 08/01/2017 , 13:23 (GMT+7)

Bỏ 30 triệu đồng đầu tư chục xe điện tự cân bằng hoặc ôtô mini nhưng chỉ trong thời gian ngắn vợ chồng chị Thu đã thu hồi vốn và đến nay mỗi ngày cuối tuần có thể kiếm vài triệu đồng.

Trưa Chủ nhật nắng ấm, chị Thu - chủ một sạp cho thuê xe điện tự cân bằng (hoverboard), patin và ôtô mini tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) đang ngồi tỉ mỉ rà kỹ tờ giấy nhỏ ghi thời gian từng khách bắt đầu thuê xe để chuẩn bị nhấc điện thoại "nhắc" hết giờ.

Vừa ghi chép, chị vừa kể đêm qua, hai vợ chồng 4 giờ sáng mới được về nhà vì các bạn trẻ thuê xe patin, xe điện cân bằng quá đông và chơi khuya. "Không làm thì không có tiền nhưng làm thâu đêm thế cũng mệt. Quản lý và nhắc nhở tụi trẻ trả xe đúng giờ cũng hết ngày", chị than thở.

kiem-tien-trieu-moi-ngay-nho-pho-di-bo-ho-guom
Chủ một quầy cho thuê xe điện ghi lại số điện thoại của khách tại khu vực quanh tượng đài Lý Thái Tổ. Ảnh: Ngân Hà.
 

Giá thuê một chiếc xe điện cân bằng hai bánh khoảng 40.000-50.000 đồng trong 20-30 phút. Tương tự, giá thuê mỗi chiếc ôtô điện mini cho các bé mầm non trong thời gian này cũng khoảng 50.000 đồng. Người thuê xe hầu như không phải đặt cọc mà chỉ trả tiền trước và để lại số điện thoại để chủ xe gọi điện khi thấy hết giờ.

Thực tế, chị cũng như những chủ sạp cho thuê xe điện khác quanh khu vực tượng đài Lý Thái Tổ luôn nườm nượm khách ra vào trong những ngày cuối tuần. Sạp nhỏ có khoảng 3-4 chiếc patin, 5 xe điện cân bằng và 1-2 ôtô điện. Những sạp lớn hơn có thể mang đến khu vực Hồ Gươm hàng chục phương tiện. Giá thị trường một chiếc xe điện cân bằng hiện từ 3 đến 5 triệu đồng, ôtô điện mini khoảng 2-3 triệu.

Theo chị Thu bỏ 30 triệu đồng ban đầu để đầu tư nghe hơi nhiều nhưng chỉ vài ngày kinh doanh là thu hồi vốn. "Đến giờ thì mình chỉ thu tiền lãi hằng ngày thôi. Mỗi ngày túc tắc cũng được vài ba triệu, mỗi tội chỉ kiếm được mấy ngày cuối tuần", chị nói.

Trò chơi xe điện tự cân bằng mới du nhập vào Việt Nam khoảng một năm trở lại đây. Phố đi bộ cuối tuần quanh Hồ Gươm được Hà Nội đưa vào triển khai từ đầu tháng 9. Cùng với sự ra đời của phố đi bộ, trào lưu chơi xe điện cân bằng cũng bùng nổ tại Hà Nội.

Trên thực tế, các điểm kinh doanh dịch vụ thuê xe này phần lớn là tự phát. Ban đầu, người thuê xe được sử dụng quanh phố đi bộ Hồ Gươm nhưng đến đầu tháng 11/2016, người dân chỉ được sử dụng xe này quanh khu vực tượng đài Lý Thái Tổ do xảy ra một số vụ tai nạn.

Không chỉ dịch vụ cho thuê xe điện, nhiều mặt hàng cũng "hốt bạc" hơn nhờ sự xuất hiện của phố đi bộ. Chủ một quán trà chanh nhỏ trên đường Đinh Tiên Hoàng cho biết, bình thường chỉ bán vào các buổi tối nhưng từ ngày có phố đi bộ, bán thêm 3 ngày nghỉ cũng gần bằng ngày cuối tuần.

Theo ước tính của UBND TP Hà Nội, mỗi ngày lưu lượng khách đến tham quan và tham gia các hoạt động có thể lên tới 5.000 người (ban ngày) và hàng vạn người (vào buổi tối).

Việc thí điểm không gian đi bộ hồ Gươm và vùng phụ cận bắt đầu từ ngày 1/9, ban đầu dự kiến kéo dài đến hết năm 2016. Tuy nhiên, mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết sẽ tiếp tục thí điểm đến giữa năm 2017 vì đánh giá đây là bước đi đúng hướng và muốn khảo sát thêm để tìm phương án hợp lý nhất có nên làm cả thứ 7 hay chỉ Chủ nhật. Hiện tại, không gian đi bộ sẽ được tổ chức vào cuối tuần và các dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn. Riêng Tết âm lịch năm nay, do thời gian nghỉ dài, người dân về quê ăn tết nhiều nên đường phố vắng, Hà Nội sẽ không tổ chức phố đi bộ.

 

VnExpress

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm