| Hotline: 0983.970.780

Kiến nghị nâng bậc lương khởi điểm cho giáo viên vùng khó

Thứ Ba 31/12/2019 , 12:17 (GMT+7)

Đó là kiến nghị của Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ tại hội nghị Chính phủ với các địa phương, sáng 31/12.

Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ.

Bộ trưởng Nhạ cho biết, năm 2019, giáo dục mầm non tiếp tục duy trì, giữ vững kết quả chất lượng, tình trạng bạo lực trẻ giảm đáng kể.

Vừa qua, Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Nội vụ đề xuất và Chính phủ đã phê duyệt 20,3 nghìn biên chế giáo viên mầm non. Hiện nay, đang giao cho 14 tỉnh có dân số cơ học tăng cao rà soát, sử dụng số biên chế này đúng đối tượng mầm non.

Bộ trưởng GD-ĐT đề nghị các tỉnh ưu tiên, tuyển dụng các giáo viên mầm non theo phương thức đặc cách còn đang hợp đồng. Hiện nay, cả nước còn thiếu 43% giáo viên mầm non. Các địa phương cần quan tâm, bổ sung số lượng giáo viên còn thiếu này. Đặc biệt, không thực hiện tỉnh giản biên chế giáo viên mầm non.

“Nhiều địa phương có khu công nghiệp phát triển mạnh, dân số cơ học tăng cao, số lượng trẻ cũng tăng theo. Từ đây nhiều điểm trông trẻ tự phát ra đời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ. Cần tăng cường giám sát các cơ sở mầm non, nhất là hệ thống tư thục. Các địa phương cần bố trí đủ đất, xây dựng nhà trẻ ở những khu vực này”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

Tư lệnh ngành giáo dục cũng cho biết, năm qua, chất lượng giáo dục phổ thông đại trà được giữ vững. Bộ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều chính sách đặc thù cho giáo dục phổ thông vùng miền núi, sâu, xa.

Năm 2019, tất cả các đoàn học sinh dự thi Olympic đều đạt giải cao. Về kỳ thi THPT Quốc gia, các địa phương đã tổ chức tốt, hiệu quả. Năm 2020, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt kỳ thi này.

Công tác giáo dục đạo đức lối sống sinh viên ngày được quan tâm. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực học đường, vi phạm đạo đức vẫn còn chưa được khắc phục triệt để.

Bên cạnh đó, việc vi phạm đạo đức nhà giáo, dạy học thêm, lạm phát, mất an toàn đưa đón học sinh vẫn diễn ra. Đề nghị các địa phương quan tâm, chấn chỉnh tình trạng này.            

Năm 2020, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ giáo viên theo lộ trình. Từ đó, thúc đẩy quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục cấp phổ thông.

Thay mặt ngành GD-ĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị Chính phủ quan tâm hơn tới đề án kiên cố hóa trường lớp, cải tạo công trình giáo dục, đặc biệt ở các vùng sâu, xa, khó khăn.

Đồng thời, khi xây dựng bảng lương, đề nghị Ban cải cách tiền lương nâng một bậc khởi điểm cho các giáo viên vùng khó khăn để ổn định đời sống, yên tâm công tác.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm