| Hotline: 0983.970.780

Kiệu Cam Ranh được mùa kép

Thứ Năm 17/01/2013 , 10:47 (GMT+7)

Về xã Cam Thành Nam, TP Cam Ranh, vựa kiệu lớn nhất tỉnh Khánh Hòa những ngày này không khí nơi đây lại rộn ràng trên khắp các nẻo đường khi bà con bước vào mùa thu hoạch kiệu.

Về xã Cam Thành Nam, TP Cam Ranh, vựa kiệu lớn nhất tỉnh Khánh Hòa những ngày này không khí nơi đây lại rộn ràng trên khắp các nẻo đường khi bà con bước vào mùa thu hoạch kiệu.

Trên cánh đồng trồng kiệu thuộc thôn Quảng Hòa, trái với năm trước người trồng kiệu nơi đây thất thu, còn năm nay bà con trồng kiệu được mùa. Ngoài yếu tố thời tiết thuận lợi, thì người trồng kiệu chú trọng thâm canh nên đạt năng suất cao. Tiêu biểu như nông dân Đỗ Đình Hiền trồng 1,5 sào kiệu thu được gần 2 tấn (tăng 20% so với năm ngoái), bán với giá 21 ngàn đồng/kg, sau khi trừ tất cả chi phí anh lãi hơn 15 triệu đồng. Anh Hiền cho biết: Nhờ bán kiệu được mùa, được giá nên năm nay gia đình anh có tiền sắm tết.

Hộ gần bên anh Hồ Văn Nghĩa cũng vừa bán ruộng kiệu nhà mình cho thương lái TP HCM chở đi. Thấy chúng tôi, anh phấn khởi khoe: “Tôi vừa bán 7 sào kiều với giá từ 21-22 triệu đồng/sào, doanh thu hơn 150 triệu đồng”. Anh Nghĩa còn cho biết thêm, so với năm ngoái, kiệu tết năm nay không chỉ đạt năng suất cao, mà giá cả cũng nhích hơn, trung bình từ 20-22 ngàn đồng/kg (kiệu củ), do đó bà con có lãi nên rất phấn khởi.

Việc thu hoạch kiệu tết năm nay bên cạnh người trồng kiệu có tiền sắm tết, thì cũng thu hút việc làm cho hàng trăm lao động có thêm thu nhập. Chị Nguyễn Thị Diệu, thôn Quảng Phúc, một người làm công cho biết, từ khi kiệu vào vào mùa tết thì ngày nào chị cũng có mặt tại các ruộng kiệu để thu hoạch thuê, mỗi ngày chị cũng kiếm từ 120-150 ngàn đồng.

Ông Ngô Văn Nhẹ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Thành Nam cho biết, năm nay toàn xã trồng hơn 70 ha kiệu (giảm khoảng 30 ha so với năm ngoái). Năm nay năng suất bình quân đạt từ 1-1,3 tấn/ha, tăng 10% so với năm ngoái, sau khi trừ chi phí bà con trồng kiệu lãi từ 5-10 triệu đồng/sào.

Tương tự, tại xã Cam Hiệp Nam và phường Cam Nghĩa, người trồng kiệu nơi đây cũng đang hối hả vào mùa thu hoạch kiệu tết...

 Kiệu Cam Ranh khác với kiệu ở các nơi khác là có thân to, trắng, ăn rất giòn và thơm nên được thị trường TP.HCM ưa chuộng. Anh Trương Đạt Vinh, một thương lái thu mua kiệu ở TP.HCM cho biết, thị trường tiêu thụ chính là TP.HCM, hiện mỗi ngày anh thu mua hàng chục tấn kiệu để cung ứng. Giá kiệu đầu vụ ở mức cao từ 24-25 ngàn đồng/kg. Tuy nhiên, hiện nay giá kiệu chỉ còn 18-21 ngàn đồng/kg (tuỳ loại), do nhiều nơi khác kiệu cũng đang đồng loạt vào vụ tết.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm