| Hotline: 0983.970.780

Kinh doanh xăng bắt đầu có lãi

Thứ Sáu 21/05/2010 , 08:46 (GMT+7)

Mỗi lít xăng A92 nhập khẩu về thị trường, sau khi trừ các khoản phí, thuế, và lợi nhuận định mức, doanh nghiệp lãi gần 100 đồng.

Mỗi lít xăng A92 nhập khẩu về thị trường, sau khi trừ các khoản phí, thuế, và lợi nhuận định mức, doanh nghiệp lãi gần 100 đồng. Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh cho rằng có thể cân nhắc giảm giá nếu thế giới tiếp tục hạ nhiệt.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 20/5, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh cho hay những ngày qua, giá xăng dầu thế giới có giảm song có thời điểm trước đó giá nhiên liệu nhập khẩu này lại đứng ở ngưỡng rất cao. Gần 2 tháng qua, Chính phủ đã xả quỹ và giảm thuế để bình ổn, thay vì tăng giá theo tín hiệu của thị trường. Do vậy, việc giảm giá bán lẻ xăng dầu ngay tại thời điểm này cần phải tính toán kỹ và xem thị trường đã thực sự ổn định hay chưa.

Người tiêu dùng có thể chờ đợi tín hiệu vui từ thị trường xăng dầu

Tổ giám sát giá xăng dầu vẫn đang tính toán việc lỗ lãi tại doanh nghiệp căn cứ theo số liệu nhập và thời gian lưu thông xăng dầu 20-30 ngày. Dù vậy, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho rằng nếu giá thế giới tiếp tục giảm trong vài ba ngày nữa, Bộ Tài chính sẽ tính toán cụ thể và cân nhắc việc giảm giá. Còn việc giảm như thế nào, mức giảm bao nhiêu, thời gian nào sẽ do doanh nghiệp đề xuất.

Mấy ngày qua, thị trường nhiên liệu thế giới tiếp tục giảm sâu và có thời điểm, mỗi lít dầu thô giao dịch tại thị trường New York, Mỹ chỉ còn chưa đầy 70 USD một thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Tại thị trường Singapore - nơi cung cấp nguồn hàng chủ yếu cho doanh nghiệp, mỗi thùng xăng A92 thành phẩm cũng chỉ còn 88,61 USD một thùng.

Theo Petrolimex, với giá nhập khẩu này, sau khi cộng thêm các khoản chi phí, thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt và VAT, giá cơ sở của mỗi lít xăng là 17.694 đồng. Sau khi trừ đi 500 đồng hỗ trợ từ quỹ bình ổn, 300 đồng lợi nhuận định mức, so với giá bán hiện tại, mỗi lít xăng A92, doanh nghiệp lãi khoảng 98 đồng. Nếu tính cả khoản lợi nhuận định mức 300 đồng, thì mức lãi có thể lên tới gần 400 đồng. Còn với giá dầu, doanh nghiệp vẫn chưa hết khó khăn khi số lỗ vẫn còn vài trăm đồng.

Tuy nhiên, đến chiều nay, chưa có doanh nghiệp nào đề cập đến chuyện sẽ giảm giá bán lẻ cho người tiêu dùng.

Còn Cục trưởng Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính - Nguyễn Tiến Thỏa khẳng định, cơ quan quản lý luôn theo sát diễn biến thị trường nên không có chuyện doanh nghiệp lãi mà không giảm giá bán lẻ. Quan điểm điều hành chính sách là phải cân đối lợi ích giữa 3 bên - doanh nghiệp - nhà nước - người tiêu dùng.

Để giữ giá bán, ngân sách Nhà nước đã phải dốc ra cả tỷ đồng để bìn ổn, đồng thời giảm thuế nhập khẩu từ mức 20% xuống còn 17%. Nếu thời gian tới giá xăng dầu thành phẩm tiếp tục giảm xuống, khiến giá cơ sở tính bình quân gia quyền 30 ngày giảm theo, có khả năng giá xăng sẽ được điều chỉnh. "Nhưng, giá chỉ giảm khi đã ưu tiên cho việc thôi sử dụng quỹ bình ổn. Bởi hiện tại chúng ta đang sử dụng ngân sách để bình ổn giá", ông Thỏa nói.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm