| Hotline: 0983.970.780

Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XV tỉnh Quảng Bình

Thứ Sáu 10/12/2010 , 09:20 (GMT+7)

Từ ngày 7 đến 10/12, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XV đã tổ chức kỳ họp thứ 23. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, củng cố QP-AN năm 2010 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2011, phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Năm 2010, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Bình đạt 8,9%; cơ cấu nông lâm thủy sản chiếm gần 22% tổng giá trị và vượt kế hoạch đề ra. Sản lượng lương thực 25,4 vạn tấn; thu ngân sách ước đạt 1.300 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 3,5%...

Tại phiên chất vấn, nhiều đại biểu đã chú trọng đến các vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Các đại biểu đề nghị ưu tiên hỗ trợ, sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng sau lũ lụt; hỗ trợ và trợ giá giống vật nuôi, cây trồng cho nông dân kịp thời khôi phục sản xuất; vấn đề đầu tư chống sạt lở ở vùng cửa sông, ven biển nhằm bảo đảm an toàn cho người dân; có biện pháp ngăn chặn việc ngư dân dùng thuốc nổ đánh bắt hải sản trên biển…

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bãi bỏ điều chỉnh một số loại phí và lệ phí; chuyển đổi các trường THPT và mầm non công lập tự chủ tài chính sang công lập…

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất