| Hotline: 0983.970.780

Lạ như Sài Gòn FC!

Thứ Sáu 04/05/2012 , 09:48 (GMT+7)

Tất cả những nét “lạ” của Sài Gòn FC đều gắn liền với tên của hai gương mặt, ông “bầu” Nguyễn Đức Thụy và “cò” cầu thủ Trần Tiến Đại.

Sài Gòn FC gây chú ý bởi những chuyện lình xình

Đội bóng thi đấu không cần HLV trưởng, thay vào đó người chỉ đạo trực tiếp trên sân là GĐĐH. Nổi tiếng nhiều tiền và chịu chơi, nhưng lâu lâu hậu trường CLB lại “nổi sóng” vì những thông tin liên quan đến rắc rối về tài chính.

Sài Gòn FC có lẽ cũng là đội bóng có số lần đổi tên nhiều nhất ở V.League, trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Tất cả những nét “lạ” kể trên của Sài Gòn FC đều gắn liền với tên của hai gương mặt, vốn hiện nay đã không còn xa lạ với giới bóng đá, ông “bầu” Nguyễn Đức Thụy và “cò” cầu thủ Trần Tiến Đại.

Một năm sau khi bỏ vốn đầu tư vào Xuân Thành Hà Tĩnh, “bầu” Thụy đã mua lại suất hạng Nhất của Hòa Phát V&V trước khi chuyển trụ sở vào TP.HCM. Cùng với việc “chuyển nhà”, Xuân Thành Hà Tĩnh cũng khoác áo mới khi được đổi tên thành Sài Gòn Xuân Thành. Được bổ sung hàng loạt hảo thủ, đội bóng của “bầu” Thụy thắng một lèo ở giải hạng Nhất, giành chức vô địch kèm suất thăng hạng V.League ngay mùa giải đầu tiên. Một lần nữa, đội bóng lại có tên mới và lần này được đổi thành Sài Gòn FC. “Bầu” Thụy bất ngờ tuyên bố rút lui, nhường quyền sở hữu CLB lại cho ông Lưu Quang Lãm, Giám đốc một Cty truyền thông chuyên về thể thao, một gương mặt “mới toanh”.

Ở đây cần nói riêng một chút, là chỉ trong vòng hai năm dưới tay “bầu” Thụy và “cò” Trần Tiến Đại (đứng danh GĐĐH CLB), Sài Gòn FC đã thực hiện hàng loạt vụ chuyển nhượng với số tiền nhiều chục tỷ đồng. Từ trung vệ Phước Tứ tới thủ môn Tấn Trường, tiền vệ Nguyễn Rogerio, tiền đạo Huỳnh Kesley Alves…và gần nhất là thương vụ hụt với hậu vệ Quang Thanh của B.Bình Dương. Sài Gòn FC gợi nhớ tới The Vissai Ninh Bình của ông “bầu” Hoàng Mạnh Trường thời còn GĐĐH Trần Tiến Đại. Đội bóng cố đô Hoa Lư khi đó cũng được ví như trạm trung chuyển cầu thủ. Sau khi chia tay, “bầu” Trường đã lên tiếng tố cáo ông Đại phá bóng đá VN.

Nổi tiếng chịu chi như thế, nhưng lâu lâu hậu trường đội bóng lại ồn ào vì những thông tin không mấy tích cực về tài chính. Từ chuyện nợ lương, thưởng cầu thủ hay như chuyện “bầu” Thụy…hết tiền(?).

Sau khi thăng hoa ở giai đoạn đầu mùa giải, Sài Gòn FC bắt đầu tụt dốc khi bước vào cuối giai đoạn lượt về. Lạ nhất là những thất bại của Sài Gòn FC đều gắn liền với các lời đồn đoán trước đó, từ trận đấu với The Vissai Ninh Bình trên sân Hoa Lư đến chuyến làm khách đến sân Hàng Đẫy của Hà Nội T&T. Không phải vô cớ khi bộ phận an ninh phải vào cuộc điều tra các biểu hiện tiêu cực ở Sài Gòn FC, với hai cái tên được “điểm mặt” là thủ môn Bùi Tấn Trường và trung vệ Đình Luật.

Ngay khi chạm mốc 3 trận thua liên tiếp, HLV Lư Đình Tuấn nhận quyết định “trảm” qua tin nhắn của GĐĐH Trần Tiến Đại. “Bầu” Thụy sau đó gây “sốc” với tuyên bố đã liên hệ với HLV Đoàn Phùng (Huế) và cả cựu HLV trưởng ĐTVN H.Calisto. Tuy nhiên qua một kênh quen thuộc, ông Calisto lại khẳng định chưa nhận được đề nghị nào của Sài Gòn FC(?). Trong khi trước đó, HLV Đoàn Phùng cũng lên tiếng từ chối. Trận đấu với V.Hải Phòng ở vòng đấu 13, trong danh sách đăng ký của Sài Gòn FC, đứng tên ký thay HLV trưởng là “cò” Đại. Thực tế là ông Đại đã trực tiếp đứng lên chỉ đạo đội bóng thi đấu, và Sài Gòn FC thắng.

Sau một loạt chuyện lình xình, “bầu” Thụy tuyên bố, bắt đầu từ giai đoạn lượt về, đội sẽ lấy lại tên cũ là Sài Gòn Xuân Thành. Chỉ riêng khoản đổi tên CLB, ông Thụy cũng đã đủ khiến thiên hạ chóng mặt.

Không bảo Sài Gòn FC lạ sao được!

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm