| Hotline: 0983.970.780

Lâm Đồng: Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc, Quốc lộ 20 ách tắc

Thứ Sáu 09/08/2019 , 10:56 (GMT+7)

Do mưa lớn, đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) xảy ra sạt lở nghiêm trọng làm giao thông trên Quốc lộ 20 bị ách tắc nhiều giờ liền.  

Sáng 9/8, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng các cơ quan của tỉnh Lâm Đồng xử lý hiện trường vụ sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc gây ách tắc Quốc lộ 20.

Đến 8h30 sáng nay (9/8), Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc đã lưu thông được một chiều.

Theo Trung tá Cù Tuấn Nghĩa, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an Lâm Đồng, tình trạng sạt lở xảy ra từ rạng sáng cùng ngày. Hiện có 6 vị trí bị sạt lở với khối lượng đất, đá lớn gây cản trở giao thông. Trong đó có vị trí sạt lở nghiêm trọng với khoảng 1.000m3 đất, đá.

Sạt lở làm ôtô khách 45 chỗ và một xe 7 chỗ bị đẩy ra khỏi Quốc lộ 20, nằm chênh vênh ở phần taluy âm của đường. Rất may những người trên xe chỉ bị thương nhẹ.

Sạt lở trên đèo Bảo Lộc khiến xe khách bị đẩy ra khỏi lòng đường.

Xảy ra sự cố, lực lượng cảnh sát đã điều động máy múc đến hiện trường để xử lý đất đá, giải tỏa giao thông. Đến 9h sáng nay, có 4 điểm sạt lở được khắc phục xong và đến 8h30 sáng nay đã lưu thông được một chiều. Lực lượng chức năng đang xử lý 2 điểm còn lại.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.