| Hotline: 0983.970.780

Thứ Ba 11/11/2008 , 15:25 (GMT+7)

15:25 - 11/11/2008

Làm gì khi người Thái đại hạ giá gạo?

Ngành lương thực Việt Nam đang phải lo chống đỡ gạo Campuchia nhập khẩu vào qua biên giới Tây Nam, thì lại vừa phải đón nhận một tin không thể không giật mình...

Ngành lương thực Việt Nam đang phải lo chống đỡ gạo Campuchia nhập khẩu vào qua biên giới Tây Nam, thì lại vừa phải đón nhận một tin không thể không giật mình: Chính phủ Thái Lan đã quyết định bán ra thị trường 3,1 triệu tấn gạo dự trữ trong tổng lượng gạo dự trữ hiện có là 4,3 triệu tấn, thông qua hình thức đấu thầu. 
>> Nan đề cho hạt lúa

Số gạo này sẽ được gọi thầu với giá khá rẻ khoảng 7.000 baht/tấn. Theo đó, giá bỏ thầu của các nhà xuất khẩu Thái Lan được dự tính vào khoảng 10.000 baht/tấn, tương đương với giá xuất khẩu khoảng 380 USD/tấn, rẻ hơn 20 USD/tấn so với loại gạo xuất khẩu rẻ nhất hiện nay của Việt Nam (400 USD/tấn, gạo 25% tấm).

Hầu hết số gạo nói trên là gạo cũ, vì đã được dự trữ trong 3 năm qua, nên giá không thể cao như gạo mới. Nhưng có thể nói đây vẫn là một cú đại hạ giá lớn nhất của gạo Thái Lan, bởi đầu tháng 11 này giá chào bán loại gạo chuẩn (100%B) của nước này, tuy đã giảm mạnh so với cuối tháng 10, nhưng vẫn còn ở mức 580 USD/tấn, cao hơn tới 80 USD/tấn so với gạo 5% tấm của Việt Nam.

Xem ra không chỉ có người Việt, mà người Thái cũng đang đứng ngồi không yên trước tình trạng dư thừa lúa gạo trong nước, trong khi vụ thu hoạch mới được dự báo là trúng mùa, cũng đã cận kề. Cú đại hạ giá này, trên danh nghĩa là giải phóng kho bãi để chuẩn bị thu mua lúa gạo mới, nhưng không thể loại trừ nguyên nhân cạnh tranh với gạo Việt Nam. Do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới, trong mấy tháng qua nhiều khách hàng đang chuyển sang mua gạo Việt Nam vì giá rẻ hơn nhiều so với gạo Thái thì nay rất có thể họ phải tính toán lại.

Như vậy, hạt lúa, hạt gạo Việt Nam, vốn đang gặp "sóng to, gió lớn" trên con đường từ hộ nông dân đến các nhà máy, từ trong nước đi ra thế giới, giờ đây lại phải đối mặt với cơn bão “đại hạ giá” của gạo Thái. Chẳng biết trong tình thế này, các nhà xuất khẩu gạo của Việt Nam có tìm ra lối thoát để cùng người trồng lúa ở ĐBSCL  kịp “né bão” hay không? Hay là giá gạo Việt Nam lại cũng phải…đại hạ giá? Với giá lúa hiện nay, nông dân đã lỗ nặng. Nếu lỡ phải đại hạ giá theo người Thái thì …

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm