| Hotline: 0983.970.780

Làm giàu từ chăn nuôi dúi, cầy, lợn mán

Thứ Hai 17/07/2023 , 15:38 (GMT+7)

Anh Lê Duy Đông ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã thành lập mô hình chăn nuôi kinh doanh hợp tác xã rộng 2ha để chăn nuôi dúi, lợn mán và cầy.

Anh Lê Duy Đông sống tại thị trấn Đông Triều, Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang nhận thấy tiềm năng của việc chăn nuôi dúi, anh đã quyết định mở rộng và thành lập mô hình kinh doanh hợp tác xã rộng 2ha để chăn nuôi dúi, lợn mán và cầy.

Đối với chăn nuôi dúi, anh Đông tận dụng tiềm năng thịt, da, gan và các bộ phận khác của dúi để sản xuất thực phẩm và chế biến các sản phẩm từ dúi.

Ngoài nuôi dúi, anh Đông còn chăn nuôi lợn mán và cầy đóng góp vào sự đa dạng và phát triển của hoạt động chăn nuôi tại trang trại.

Trang trại của anh Đông có tên gọi là “Hợp tác xã Tấn Đạt”. Trang trại rộng khoảng 2ha.

Hiện anh Đông đang sở hữu hơn 100 con lợn mán, hơn 200 con dúi và 150 con cầy (gồm cày mốc và cày vòi).

Thức ăn dùng cho trang trại có nguồn gốc đảm bảo.

Những con lợn mán, dúi, cầy được nuôi bằng phương pháp hữu cơ thay vì nuôi bằng cám tăng trọng.

Một con dúi có tuổi đời trung bình khoảng 6 năm. Một năm, dúi đẻ khoảng 5 đến 6 lần, mỗi lần đẻ khoảng 2 đến 3 con.

Một con cầy cái sinh sản ra 2 đến 6 con/năm. Cày cái cần chọn những cá thể có lông mượt, thân dài; 4 vú đồng đều, không có khuyết tật.

Anh Đông chia sẻ thêm: “Về tiêu thụ, hiện tại cầy đang là loài tiêu thụ tốt, thêm nữa thị trường ít người nuôi. Trại của mình là trại nuôi lớn nhất, còn các trại khác là nuôi tầm 10 đến 20 con. Về giống, về thực phẩm đang rất khan”.

Lợn mán đẻ hơn chục con mỗi lứa. Trung bình đẻ 1 đến 2 lần một năm. Về nhu cầu thị trường, đặc biệt những dịp lễ tết gần như không đủ bán.

Mỗi tháng, lợn mán đem lại khoản lợi nhuận lớn hàng chục triệu, anh Đông cho biết: “Về lợn mán, loại 12kg/con thì làm lợn quay, còn với những con trọng lượng to 60 đến 70kg thì làm lợn thịt, cầy đang xuất chuồng từ 3 đến 8kg, giá dao động từ 1,8 triệu đến 3,2 triệu tùy theo thời điểm thị trường, dúi thì đang bán từ 450.000 đến 500.000 đồng/kg”.

Chính quyền địa phương huyện Vị Xuyên, Hà Giang cũng rất quan tâm, đốc thúc, thường xuyên đến trao đổi, động viên hợp tác xã phát triển kinh tế, đặc biệt thanh niên trẻ, chính quyền cũng tạo điều kiện và hỗ trợ các giấy tờ pháp lý để cho bà con chăn nuôi, có liên kết ngân hàng cho vay cho bà con sản xuất, phát triển kinh tế.

Không gian xanh như Đà Lạt thu nhỏ ở TP.HCM

Không gian xanh như Đà Lạt thu nhỏ ở TP.HCM

Ảnh 09:50

Được bao phủ bởi không gian xanh thiên nhiên, quán cà phê Cú Trên Cây mang đậm chất Đà Lạt giữa TP.HCM là điểm dừng chân thích hợp cho những ngày nắng nóng.

Gà Mã Đà đẹp như chim, có nguy cơ tuyệt chủng

Gà Mã Đà đẹp như chim, có nguy cơ tuyệt chủng

Ảnh 09:50

ĐỒNG NAI Với hình thù đặc trưng, giống gà Mã Đà vừa có thể nuôi làm cảnh, vừa có thể để bán làm thịt đặc sản với giá trị kinh tế cao.

Hà Tĩnh nắng 43 độ C, nông dân loay hoay chống hạn cho cây trồng

Hà Tĩnh nắng 43 độ C, nông dân loay hoay chống hạn cho cây trồng

Ảnh 17:00

Để chống hạn cho cây trồng, nông dân Hà Tĩnh đào giếng, lắp hệ thống tưới tự động, thậm chí đem cả thức ăn dự trữ cho trâu bò ra tấp ủ gốc cây.

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn tràn ngập các sản phẩm OCOP

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn tràn ngập các sản phẩm OCOP

Ảnh 09:34

BẮC KẠN Hơn 100 sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Bắc Kạn được giới thiệu, trưng bày, nhằm góp phần nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm OCOP gắn với du lịch.

Vinh quang và nỗi đau giữa đại ngàn Trường Sơn

Vinh quang và nỗi đau giữa đại ngàn Trường Sơn

Ảnh 15:30

Trường Sơn có vinh quang của Tổ quốc thống nhất, có nỗi đau của những Mẹ Việt Nam anh hùng và chứng tích rõ ràng nhất là Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Nông dân chật vật mưu sinh dưới cái nóng 42 độ C

Nông dân chật vật mưu sinh dưới cái nóng 42 độ C

Ảnh 10:39

Đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt 4 ngày nay khiến cuộc sống người dân Hà Tĩnh đảo lộn, nhất là những nông dân 'chân lấm tay bùn'.

Xem thêm