| Hotline: 0983.970.780

Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ hội Bonsai & Suiseki châu Á - Thái Bình Dương

Thứ Sáu 15/11/2019 , 15:52 (GMT+7)

Lễ hội với sự tham dự của 50 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng hàng ngàn tác phẩm Bonsai và Suiseki. Đây là dịp để các nghệ nhân Việt Nam giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy phát triển nghề sinh vật cảnh Việt Nam lên một tầm cao mới.  

Lễ khai mạc Lễ hội Bonsai & Suiseki châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15 – 2019 được diễn ra tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP HCM - Việt Nam).

Ngày 15/11, Hội Sinh vật cảnh TP.HCM, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam & ASPAC phối hợp cùng tổ chức “Lễ hội Bonsai & Suiseki châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15 – 2019” với chủ đề “Nghệ thuật Bonsai – Nơi hội tụ của tình bạn và sự hòa hợp” tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP HCM).

"Lễ hội Bonsai & Suiseki châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15” là sự kiện văn hóa nghệ thuật mang tầm quốc tế, nhằm tôn vinh nét đẹp tinh hoa của nghệ thuật tạo hình Bonsai, đá cảnh Suseki. Ngoài ra, lễ hội còn là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, đất nước, du lịch và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Lễ hội được tổ chức định kỳ hai năm một lần, luân phiên tại nhiều quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Malaysia…

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chia sẻ, những năm gần đây, nông nghiệp Việt Nam nói chung và nghề sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh nói riêng ngày càng phát triển, hàng trăm làng nghề trồng hoa cây cảnh truyền thống được khôi phục, hình thành nhiều cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh các loại hoa, cây cảnh, chim cảnh, cá cảnh… nhiều loại sản phẩm giá trị cao có xu hướng phát triển với số lượng và chất lượng ngày càng cao, mang lại thu nhập khá lớn cho nền kinh tế của đất nước và người sản xuất.

Sự phát triển của kinh tế sinh vật cảnh không những đem lại giá trị văn hóa, tinh thần cho người dân mà đã thực sự trở thành một ngành kinh tế đem lại giá trị cao, không những ở khu vực đô thị mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở khu vực nông thôn và góp phần tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở các địa phương.

Thứ trưởng Tiến cho rằng, Lễ hội lần này với Chủ đề “Nghệ thuật Bonsai – Nơi hội tụ của Tình bạn và sự Hòa hợp” chính là cơ hội rất lớn cho ngành Sinh vật cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng và đem lại hiệu quả cao hơn. Qua đó, giúp các nghệ nhân, người sản xuất, các nhà khoa học, doanh nghiệp, HTX, làng nghề sinh vật cảnh ở Việt Nam có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các nghệ nhân nổi tiếng trong và ngoài nước; góp phần thúc đẩy phát triển nghề sinh vật cảnh Việt Nam lên một tầm cao mới.

TS Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo, trưởng ban tổ chức ASPAC 15 cho biết, lễ hội năm nay quy tụ gần 1.000 tác phẩm Bonsai và Suiseki được các nghệ nhân, nhà sưu tầm chọn lọc từ khắp mọi  miền đất nước, đưa về trưng bày, triển lãm và dự thi. Bên cạnh đó, Lễ Hội còn có hơn 250 tác phẩm Suiseki với giá trị gần 10 tỷ đồng; hơn 100 ảnh nghệ thuật sinh vật cảnh của các nghệ nhân Việt Nam, cùng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

TS Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho lãnh đạo Liên đoàn Bonsai thế giới, Liên đoàn Bonsai Châu Á Thái Bình Dương...
Trao giải Vàng cho nghệ nhân Nguyễn Bá Hậu (An Giang) với tác phẩm Bonsai Mini.
TS Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Việt Nam và ông M.Paiman, đồng sáng lập và Chủ tịch danh dự Ban cố vấn ASPAC tham quan các tác phẩm.
Du khách nước ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các tác phẩm bonsai.

Lễ hội diễn ra tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP HCM) từ ngày 15-18/11, dự kiến thu hút hơn 50.000 lượt khách trong nước và hàng ngàn lượt khách quốc tế tham gia.

Ông M.Paiman, Đồng sáng lập và Chủ tịch danh dự Ban cố vấn ASPAC chia sẻ, ASPAC được khởi xướng lần đầu tiên tại Bali vào năm 2019 với tinh thần thúc đẩy tình bạn giữa những người yêu Bonsai, yêu thiên nhiên và môi trường. Từ đó đến nay, lễ hội được tổ chức luân phiên 2 năm một lần từ các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.  

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm