| Hotline: 0983.970.780

Làng nghề Yên Bái đang hái ra tiền

Thứ Năm 18/07/2019 , 08:43 (GMT+7)

Tỉnh Yên Bái hiện có 3 làng nghề truyền thống đã được công nhận, 6 làng nghề truyền thống đang được thẩm định cùng nhiều làng nghề, nghề truyền thống giúp hàng trăm hộ dân có thu nhập cao. Làng nghề Yên Bái đang thực sự hái ra tiền…

15-52-19_h1
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (giữa) thăm cơ sở chế biến chè xanh Bát Tiên làng nghề Bảo Hưng.

Các làng nghề truyền thống, làng nghề và nghề truyền thống đã đóng góp không nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế ở các địa phương của tỉnh Yên Bái, giúp người dân có thu nhập cao và ổn định. Các làng nghề đang thu hút được nhiều lao động, phát huy những giá trị truyền thống bền vững mang lại hiệu quả cao. Trong đó phải kể đến 3 làng nghề truyền thống: Làng rọ tôm Phúc An, làng miến đao Giới Phiên, làng chè Bát Tiên Bảo Hưng.

Làng rọ tôm Phúc An nằm ở thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình có 72/84 hộ tham gia, mỗi năm thu 5 - 6 tỷ đồng từ việc đan rọ tôm, bằng 57% tổng thu nhập của thôn.

Ông Trần Văn Thành được người dân trong thôn phong là “ông tổ nghề đan rọ tôm” của thôn Đồng Tâm năm nay đã ngoài 80 tuổi kể: "Cuộc sống của người dân khi đó khó khăn lắm, nhìn lên núi đất rừng mỗi năm thêm cằn cỗi, chỉ còn mỗi cách là nhìn ra hồ, nhưng với hai bàn tay trắng thì làm sao bắt được cá tôm?

15-52-19_h2
Người dân làng nghề đan rọ tôm Phúc An.

Trong khi đó tôm cá dưới hồ nhiều vô kể. Thế là tôi lặn lội xuống tận Vũ Ẻn (Phú Thọ) học nghề đan rọ tôm mang lên đây. Mới đầu đan cho con cháu đi đánh bắt con tôm con cá về cải thiện bữa ăn, sau mang ra chợ bán. Bà con có nhu cầu thì mình đan bán cho họ, đan không kịp người ta tới học thì mình bày cách cho họ. Người này truyền nghề cho người kia, thành ra cả thôn gần như gia đình nào từ đứa trẻ con 6 - 7 tuổi cũng biết đan rọ tôm…".

Giá mỗi chiếc rọ tôm chỉ 5.000 - 7.000 đồng/chiếc, góp gió thành bão, người nào đan giỏi cũng chỉ được 20 cái/ngày, nhưng chẳng ai ngồi đan cả ngày, họ còn nhiều việc đồng áng khác, nên chỉ đan lúc nhàn rỗi. Điều không ai có thể ngờ rọ tôm của thôn Đồng Tâm được thương lái mua mang đi khắp các tỉnh: Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang…đâu có tôm là người ta tìm đến mua.

Rọ tôm của thôn Đồng Tâm nổi tiếng, bởi dễ đánh, tôm vào khó ra được. Năm 2015 toàn thôn có 70 hộ làm nghề đan rọ tôm, đan được 1,36 triệu chiếc, thu trên 5 tỷ. Năm 2018 có 72 hộ, đan được 1,4 - 1,6 triệu chiếc thu 5,5 tỷ. Một con số không ai có thể ngờ tới, tính ra bằng 57% tổng thu nhập của thôn.

Làng nghề miến đao xã Giới Phiên được hai ông Tô Văn Trắc và Nguyễn Văn Minh du nhập từ làng miến Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội lên từ đầu những năm 60 của thế kỷ trước. Sau đó phát triển dọc các xã ven bờ sông Hồng huyện Trấn Yên và TP.Yên Bái trở thành vùng SX miến đao nổi tiếng.

15-52-19_h3
Làng nghề miến đao Giới Phiên.

Làng nghề miến đao Giới Phiên hiện có 68 hộ SX và kinh doanh, mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 400 - 450 tấn.

Ngày 28/1/2015 HTX miến đao Giới Phiên được thành lập với 13 hộ SX, kinh doanh là thành viên do ông Nguyễn Văn Toàn làm giám đốc. Ngay sau khi được thành lập, HTX đã phát huy kinh nghiệm của làng nghề truyền thống, SX theo bộ tiêu chuẩn của Cục Sở hữu trí tuệ quy định, trong đó tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu. Ngày 13/1/2016 Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu độc quyền cho HTX miến đao Giới phiên.

Làng nghề SX chè xanh Bát Tiên Bảo Hưng được dự án QSEAP (Bộ NN-PTNT) hỗ trợ trên 4 tỷ đồng với công nghệ chế biến tiên tiến, công suất hơn 2 tấn/ngày, do ông Nguyễn Văn Trang làm chủ nhiệm, có 17 xã viên góp vốn trồng, thu mua, chế biến. Mỗi năm nhà máy sẽ thu mua từ 200 - 250 tấn chè xanh Bát Tiên của các hộ gia đình trong xã SX theo quy trình VietGAP, sản phẩm chè sạch cung cấp ra thị trường từ 45 - 50 tấn/năm.

Đây là làng nghề truyền thống được xây dựng kết hợp giữa SX truyền thống và hiện đại, sản phẩm của làng nghề có mặt trong các siêu thị lớn ở Hà Nội và nhiều thành phố trên cả nước. Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã tới thăm và đánh giá cao làng nghề chế biến chè xanh Bát Tiên Bảo Hưng.

15-52-19_h4
Chế tác tranh đá quý Lục Yên.

Theo kế hoạch của tỉnh Yên Bái, năm 2019 có 6 làng nghề truyền thống được thẩm định công nhận là làng nghề truyền thống: Làng dâu tằm tơ Báo Đáp, làng chế biến chè đặc sản Suối Giàng, làng dệt thổ cẩm thôn Đêu I, Đêu II, Đêu III, Đêu IV xã Nghĩa An, TX Nghĩa Lộ.

Các làng nghề chế tác đá mỹ nghệ, đá cảnh ở các huyện Lục Yên, Văn Chấn; làng nghề chế biến quế huyện văn Yên; làng nghề nấu rượu thóc huyện Mù Cang Chải… Các nghề truyền thống: Làm khèn Mông ở các xã: Púng Luông, Mồ Dề; nghề rèn đúc ở các xã: Nậm Khắt, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình thuộc huyện Mù Cang Chải…

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm