| Hotline: 0983.970.780

Lạng Sơn: Phát hiện 25 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thứ Hai 03/08/2020 , 14:56 (GMT+7)

25 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam là người của các địa phương: Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Nam Định, Ninh Bình, Hà Giang, Lạng Sơn,...

Nhóm người này khai xuất cảnh trái phép qua biên giới vào các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây-Trung Quốc để làm thuê từ tháng 11/2020. Ảnh: D.Chiến.

Nhóm người này khai xuất cảnh trái phép qua biên giới vào các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây-Trung Quốc để làm thuê từ tháng 11/2020. Ảnh: D.Chiến.

Sáng 3/8, tại khu vực đường mòn M1082 đến mốc 1083, thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác của đồn biên phòng Tân Thanh phát hiện bắt giữ 25 công dân (10 nam, 15 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Các đối tượng khai là người của các địa phương: Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Nam Định, Ninh Bình, Hà Giang, Lạng Sơn, Lai Châu, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Nghệ An và Trà Vinh.

Trước đó, tháng 1/2019, họ xuất cảnh trái phép sang các tỉnh: Quảng Đông, Quảng Tây (Trung Quốc) để lao động làm thuê. Nay họ quay lại, nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Đồn Biên phòng Tân Thanh đã phối hợp với cơ quan kiểm dịch y tế cửa khẩu Tân Thanh kiểm tra thân nhiệt và tiến hành bàn giao cho lực lượng chức năng địa phương đưa đi cách ly theo quy định.

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, hiện cả nước có 1.608 tổ, chốt trên biên giới, trong đó 1.262 cố định, 346 lưu động với hơn 10.000 người tham gia. Trước diễn biến của dịch bệnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tổ chức 8 đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên biên giới tại 66 đồn Biên phòng, 373 tổ, chốt thuộc Bộ đội biên phòng 8 tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Tây Ninh, An Giang.

Trong tháng 7, các đơn vị trong Bộ đội biên phòng đã bàn giao cơ quan y tế địa phương theo dõi, cách ly 18.020 người Việt Nam từ Trung Quốc, Lào, Campuchia trở về (tăng 2.334 người so với tháng 6), trong đó: 14.705 người nhập cảnh qua cửa khẩu, 2.457 người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, 858 người do lực lượng chức năng Trung Quốc, Lào, Campuchia trao trả.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất