| Hotline: 0983.970.780

Ông Hồ Tiến Thiệu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Thứ Sáu 17/07/2020 , 13:42 (GMT+7)

Ông Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Ông Hồ Tiến Thiệu được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Ông Hồ Tiến Thiệu được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Sáng nay (17/7), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, khóa XVI kỳ chuyên đề về công tác cán bộ đã giới thiệu ông Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kết quả, ông Hồ Tiến Thiệu đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm chúc mừng ông Hồ Tiến Thiệu đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh: "Với kinh nghiệm công tác thực tiễn nhiều năm tại các vị trí công tác, HĐND tỉnh Lạng Sơn tin tưởng đồng chí Hồ Tiến Thiệu sẽ tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, năng động sáng tạo cùng tập thể UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo điều hành linh hoạt hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết của Trung ương và các nhiệm vụ được giao".

Ông Hồ Tiến Thiệu được giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn từ cuối tháng 2/2020, khi ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn được Thủ tướng chính phủ điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo.

Ông Hồ Tiến Thiệu sinh năm 1965; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Hồ Tiến Thiệu đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Cũng trong khuôn khổ kỳ họp, HĐND tỉnh Lạng Sơn cũng thông qua nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Ngọc Thưởng (nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh) do được điều động về Trung ương.

HĐND tỉnh Lạng Sơn cũng thông qua nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; Vi Minh Tú, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn; Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.