| Hotline: 0983.970.780

Lấy em đe anh

Thứ Sáu 22/10/2010 , 10:04 (GMT+7)

Những ngày này, HLV Calisto đang "một nách, hai con" khi cả ĐTQG và đội tuyển Olympic đều cùng tập luyện tại Mỹ Đình.

Những ngày này, HLV Calisto đang "một nách, hai con" khi cả ĐTQG và đội tuyển Olympic đều cùng tập luyện tại Mỹ Đình. Không chỉ thuận tiện trong việc chỉ đạo của ông thầy người Bồ mà cách để 2 "anh em" gần nhau bỗng dưng giúp HLV Calisto nhàn hạ hơn, đỡ phải cáu bẳn với các học trò ở "đội lớn"…

Ông Calisto đã có đòn cao khi đưa ra quyết định có tính chiến thuật: kéo Đình Tùng, Ngọc Anh từ đội Olympic Việt Nam sang tập dứt điểm với các chân sút hiện có của tuyển Việt Nam. Sự xuất hiện của hai đàn em quả có tác động nhất định lên những thành viên đội tuyển. Họ tập hăng và chỉn chu hơn. Việt Thắng, Sỹ Mạnh hay Trọng Hoàng đều cố gắng chứng tỏ dấu ấn riêng của mình.

 Thậm chí, sau 2 buổi nghỉ vì vết đau gân kheo, Quang Hải đã lập tức xin thầy Tô vào tập. Chỉ cần động thái nhỏ, những ngôi sao ở đội tuyển Việt Nam đã lập tức được nắn đường. Đấy cũng là điều dễ hiểu, vì lúc này đang là thời điểm nhạy cảm để ông Calisto tính toán lại từng vị trí ở đội tuyển để hình thành những quân bài chiến lược ở AFF Cup. Có tên hay không có tên dự AFF Cup 2010 phụ thuộc lớn vào thời điểm nhạy cảm này.

Khi đội lớn đã vào khuôn phép hơn, ông Calisto cho phép mình bỏ dở buổi tập của tuyển Việt Nam để sang phần sân bên cạnh chỉ bảo các học trò ở đội Olympic. Các tuyển thủ ĐTQG cứ thế răm rắp khuân khung thành, chia quân ra mà đấu nội bộ mà chẳng cần thầy kiểm tra gắt gao. Còn ở đội nhỏ, các tuyển thủ bỗng trở nên hào hứng hơn rất nhiều. Chẳng phải vì được tập luyện trực tiếp dưới sự dẫn dắt của ông thầy ngoại (thay vì chỉ với các thầy nội như trước), mà họ bỗng thấy cơ hội để "lên đời" nếu tập luyện tốt.

Nhìn không khí đó, Công Vinh bỗng trở nên bồn chồn. Sau khi trao đổi với chuyên gia thể lực, HLV Calisto chưa cho cầu thủ này tập chung. Tiền đạo CLB HN T&T chỉ tập riêng cùng bác sĩ, chơi bóng ném và dứt điểm bằng đầu để tìm lại cảm giác bóng. Chuyên gia thể lực Luis Alberto thì cho biết: "Quá trình tập phục hồi của Công Vinh đã được 18 tuần rồi nhưng theo thống kê của FIFA thì cần từ 6 đến 7 tháng mới có thể thi đấu được. Thật khó để nói khi nào Công Vinh sẽ thi đấu trở lại vì quá trình hồi phục được chia làm nhiều giai đoạn, sau mỗi giai đoạn lại kiểm tra và tiếp tục điều trị, tập luyện".

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm