| Hotline: 0983.970.780

Lô vải chiếu xạ đầu tiên đi Úc

Thứ Sáu 24/06/2016 , 07:15 (GMT+7)

Ngày 23/6, lô vải đầu tiên được chiếu xạ ở phía Bắc tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội đã chính thức được XK đi Úc.

Sau gần 2 năm khẩn trương tiến hành nâng cấp, ngày 20/6 vừa qua, Bộ Nông nghiệp Úc đã chính thức có văn bản đồng ý công nhận Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội đủ tiêu chuẩn chiếu xạ cho quả vải tươi XK sang nước này.

Ngay sau khi được Úc cho phép, các DN xuất khẩu vải đã bắt tay ngay vào việc đưa các lô vải đã được Cục BVTV cấp mã số vùng trồng chiếu xạ tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội để XK sang Úc.

Hôm qua (23/6), hai lô vải đầu tiên (mỗi lô 1 tấn, có nguồn gốc tại Hải Dương) do Cty TNHH Agricare Việt Nam và Cty Rồng Đỏ đã chính thức được chiếu xạ tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, sau đó vận chuyển lên Sân bay quốc tế Nội Bài để XK sang Úc theo đường hàng không.

Việc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội chính thức đi vào hoạt động ngay thời điểm bắt đầu vụ vải chính vụ tại Bắc Giang và Hải Dương đang mở ra nhiều thuận lợi cho các DN xuất khẩu. Cụ thể, nhờ chiếu xạ vải ngay tại phía Bắc, vải có thể XK bằng đường không thông qua Sân bay Nội Bài hoặc đường biển qua cảng Hải Phòng, không còn phải tốn chi phí vận chuyển vào TP.HCM để chiếu xạ như các năm trước.

Theo tính toán, DN xuất khẩu vải có thể tiết kiệm được khoảng 16 triệu đồng/tấn phí vận chuyển so với năm trước, đồng thời có thể giúp vải giữ được độ tươi ngon khi XK sang Úc do tiết kiệm được thời gian vận chuyển.

Ông Đặng Quang Thiệu, GĐ Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, cho biết: Theo chỉ đạo của Bộ KH-CN, trung tâm phải ưu tiên hàng đầu cho việc chiếu xạ hoa quả trong niên vụ 2016. Đối với chi phí, kinh phí Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ một phần để giảm chi phí cho DN. Cụ thể, phí chiếu xạ mà trung tâm thu của DN xuất khẩu vải chỉ ở mức 6.000 đ/kg (so với giá thương mại của các nhà máy chiếu xạ phía Nam hiện nay khoảng từ 15 - 16.000 đ/kg).

Ông Đàm Quang Thắng, GĐ Cty TNHH Agricare Việt Nam cho biết, cùng với XK bằng đường không, ngay tuần này, Cty sẽ xúc tiến chiếu xạ số lượng lớn khoảng 10 tấn để XK bằng đường biển. Giá vải mà Cty này XK cho các đối tác của Úc năm nay có thể duy trì ở mức từ 5-6 USD/kg (tương đương khoảng 100 - 120 nghìn đồng/kg). Đây là mức giá khá hợp lí so với vải của Úc cũng như vải của một số nước XK sang Úc.

Trước mắt, Cty này cho biết sẽ cố gắng duy trì XK khoảng 2 ngày/chuyến bằng đường hàng không, đồng thời XK số lượng lớn bằng đường biển để tiết kiệm chi phí vận tải.

17-05-21_dscf3039
Lô vải đầu tiên của Cty TNHH Agricare Việt Nam chuẩn bị chiếu xạ

 

Ông Thắng cho biết thêm, hiện Cục BVTV đã cấp mã số vùng trồng cho vải XK sang Úc, tuy nhiên do XK sang Úc là thị trường rất khó tính nên phải lựa chọn từng quả một, đảm bảo độ đồng đều và chất lượng phải 100%. Vì vậy, lao động phục vụ cho thu hoạch, đóng gói, phân loại phải rất chuyên nghiệp. “Hiện chúng tôi đang nhờ lực lượng lao động tại các HTX phục vụ phân loại vải, tuy nhiên mức độ rủi ro còn cao do họ không quen việc”, ông Thắng cho biết.

Cũng theo ông Thắng, vải thiều năm sản lượng ít hơn năm ngoái nên nguồn nguyên liệu để đảm bảo các đơn hàng của đối tác Úc cũng rất lo ngại.

Bà Vũ Thị Hà, PGĐ Sở NN-PTNT Hải Dương, cho biết: Hiện vải thiều chính vụ đã bắt đầu. Nhìn chung, giá vải thiều năm nay tại thị trường Hải Dương cao hơn năm 2015 khoảng 20-30% do sản lượng thấp hơn 2015 (ước khoảng 38 nghìn tấn, thấp hơn khoảng 10 nghìn tấn so với năm 2015). 

Giá vải loại đẹp, đã được cấp mã số vùng trồng để XK hiện dao động giá từ 12-15.000 đ/kg. Đến thời điểm này, Hải Dương đã nhận được đơn đặt hàng XK của 5-6 công ty như Cty TNHH Thanh Hà, Cty Rồng Đỏ, Cty TNHH Hưng Việt…. để XK sang các thị trường như Trung Đông, Malaisia, Úc…

Để tạo điều kiện tốt nhất cho DN xuất khẩu vải, Cục BVTV đã thành lập Phòng Kiểm dịch thực vật (KDTV) cơ động ngay tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội để trực tiếp kiểm tra việc chiếu xạ và cấp Chứng thư KDTV ngay tại chỗ. Cục BVTV cũng đã chỉ đạo miễn hoàn toàn phí KDTV cho các DN xuất khẩu vải chiếu xạ tại phía Bắc.

 

Xem thêm
Nhiều thị trường sẽ 'theo chân' EU về quy định không gây mất rừng

Các thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ cũng sẽ theo EU bởi đây là xu thế tất yếu trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải carbon, hướng đến phát triển bền vững.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.