| Hotline: 0983.970.780

Lời ước đầu năm mới của thủ môn Đặng Văn Lâm

Thứ Ba 05/02/2019 , 07:51 (GMT+7)

Thủ thành mang hai dòng máu Việt – Nga Đặng Văn Lâm trở thành một trong những gương mặt “hot” nhất của bóng đá Việt Nam năm 2018. Vừa ký hợp đồng với đội bóng Thái Lan, Văn Lâm sẽ xuất ngoại đúng vào ngày mùng 1 Tết để ra mắt đội bóng mới. Vì thế, lời ước đầu năm của thủ thành số 1 đội tuyển Việt Nam càng trở nên ý nghĩa.

Ngay trước khi tham dự Asian Cup 2019, hợp đồng của thủ môn Đặng Văn Lâm với CLB Hải Phòng còn thời hạn 1 năm, vì vậy Muangthong United đã phải trả phí giải phóng hợp đồng để đưa thủ môn này sang giải Thái League.

Theo một số nguồn tin, đội bóng Thái Lan đã phải trả số tiền hơn 10 tỷ đồng cho thương vụ này. Hai bên sẽ ký hợp đồng mới có thời gian 3 năm, với mức lương hơn 10.000 USD cùng nhiều sự hỗ trợ khác dành cho thủ thành mang hai dòng máu Việt – Nga.

Thủ thành Đặng Văn Lâm đã sang Thái Lan để đón nhận thử thách mới

 

Trước khi chia tay Việt Nam, chia tay Hải Phòng, Văn Lâm đã có những chia sẻ rất xúc động, anh nói: “4 năm không phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng không là ngắn đối với sự nghiệp của một cầu thủ chuyên nghiệp, Lâm biết rõ điều ấy.

Hải Phòng chính là nơi giúp Lâm thực hiện được ước mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp cũng là cây cầu nối đưa Lâm đến với đội tuyển quốc gia để có được những thành công và vị trí như ngày hôm nay.

Xin cảm ơn lãnh đạo CLB bóng đá Hải Phòng, HLV trưởng Trương Việt Hoàng, HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh, các thành viên trong BHL cùng tập thể anh em cầu thủ đội bóng.

Đặc biệt, Lâm muốn gửi lời cám ơn đến các CĐV bóng đá Hải Phòng nói riêng, CĐV Việt Nam nói chung đã luôn theo dõi, động viên và ủng hộ cá nhân Lâm cũng như đội bóng trong suốt thời gian qua.

Hẹn gặp lại các bạn trong một ngày gần nhất và cũng hy vọng mọi người vẫn luôn yêu thương, ủng hộ Lâm như những năm tháng vừa qua. Chúc BHL và tập thể CLB bóng đá Hải Phòng có một mùa giải V-League 2019 thật thành công!”.

Đặng Văn Lâm cũng không quên gửi lời cảm ơn tới thầy Park: “HLV Park là một bậc thầy, một huấn luyện viên và là nguồn động lực lớn. Thầy Park giúp cho cả đội có tâm trạng tốt và mang đến  cho các cầu thủ cảm giác nhiệt tình. Điều này làm cho chúng tôi mạnh mẽ hơn và thi đấu tốt hơn trong mỗi trận".

Còn khi nói về thành công của đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup vừa qua, Văn Lâm chia sẻ: “Chúng tôi rất hài lòng với kết quả ở giải bóng đá uy tín nhất châu Á. Chúng tôi nghĩ rằng cả đội đã chơi ngang ngửa với một đối thủ ở đẳng cấp cao như Nhật Bản tại tứ kết. Hàn Quốc là một đôi bóng mạnh ở châu Á và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt tới đẳng cấp đó", Văn Lâm chia sẻ”.

Văn Lâm đã có năm 2018 đầy thành công cùng đội tuyển Việt Nam

 

Với những gì đã làm được cùng đội tuyển Việt Nam cũng như CLB Hải Phòng, Văn Lâm rất tự tin khi ra mắt CLB Muangthong United. Thủ thành số 1 đội tuyển Việt Nam chia sẻ về ước mơ của mình: “Điều quan trọng là tôi chưa muốn dừng lại và chưa hài lòng với bản thân mình. Tôi còn muốn học hỏi. Tôi không muốn đặt mình trong vùng an toàn mà muốn đương đầu với thử thách để có trải nghiệm mới trong sự nghiệp”.

Văn Lâm có bố là ông Đặng Văn Sơn, mẹ là bà Olga Jukova, một người Nga. Vì sống ở Nga từ bé, lại ham đá bóng, nên anh được gửi vào lò đào tạo trẻ Spartak Moskva và Dinamo Moskva. Năm 2011, Văn Lâm trở về Việt Nam tìm kiếm cơ hội. Anh tập luyện tại Trung tâm Hàm Rồng của HA Gia Lai nhưng không được trọng dụng ở cả đội 1 lẫn đội trẻ.

Lâm sau đó được HA Gia Lai gửi gắm sang Lào để thi đấu cho một đội bóng khác của bầu Đức là Hoàng Anh Attapeu trong mùa giải 2013. Năm 2014, anh được tiếp tục cho mượn đến CLB bóng đá TP HCM, trước khi trở lại Nga. Sau hành trình thăng trầm với một vài điểm đến khác, đầu năm 2015, Đặng Văn Lâm trở lại Việt Nam và gia nhập CLB Hải Phòng, trước khi được gọi lên đội tuyển Việt Nam và có một năm 2018 bước lên đỉnh cao sự nghiệp.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm