| Hotline: 0983.970.780

Lũ cô lập một xã ở Quảng Trị, 2.000 người dân đối mặt nguy hiểm

Thứ Sáu 09/10/2020 , 18:18 (GMT+7)

Tàu Vietship 01 có 10 thuyền viên gặp nạn ở biển Cửa Việt mất liên lạc, nhiều phương án cứu hộ như dùng trực thăng, tàu cứu hộ tiếp cận … đều không khả thi.

Tính đến chiều tối 9/10, mưa lũ khiến nước từ vùng núi đổ về nhanh kết hợp với nước sông dâng cao, chảy siết khiến khoảng 2.000 người dân ở các thôn Thượng Nguyên, Xuân Lâm và Trường Phước thuộc xã Hải Lâm, huyện hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị cô lập hoàn toàn, tính mạng của khoảng 2.000 người dân đang gặp nguy hiểm.

Tính đến chiều tối 9/10, mưa lũ khiến nước từ vùng núi đổ về nhanh kết hợp với nước sông dâng cao, chảy siết khiến khoảng 2.000 người dân ở các thôn Thượng Nguyên, Xuân Lâm và Trường Phước thuộc xã Hải Lâm, huyện hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị cô lập hoàn toàn, tính mạng của khoảng 2.000 người dân đang gặp nguy hiểm.

Các thôn Thượng Nguyên, Xuân Lâm và Trường Phước thuộc xã Hải Lâm là địa phương vùng giò đồi, có địa thế khá cao so với các địa bàn khác trong huyện Hải Lăng. Tuy nhiên đây lại là một trong những địa bàn bị ngập lụt nặng nhất, rất nhiều nhà nước ngập lên đến nóc. Chỉ trong một thời gian ngắn, các thôn trên đã bị dòng nước lũ chia cắt hoàn hoàn, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của nhiều người dân.

Các thôn Thượng Nguyên, Xuân Lâm và Trường Phước thuộc xã Hải Lâm là địa phương vùng giò đồi, có địa thế khá cao so với các địa bàn khác trong huyện Hải Lăng. Tuy nhiên đây lại là một trong những địa bàn bị ngập lụt nặng nhất, rất nhiều nhà nước ngập lên đến nóc. Chỉ trong một thời gian ngắn, các thôn trên đã bị dòng nước lũ chia cắt hoàn hoàn, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của nhiều người dân.

Trước tình thế nguy cấp của người dân, các lực lượng chức năng và chính quyền huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị  đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ dùng 5 ca nô công suất lớn, 1 xuồng cao su, 6 xe chuyên dụng khẩn trương tiếp cận hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ.

Trước tình thế nguy cấp của người dân, các lực lượng chức năng và chính quyền huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị  đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ dùng 5 ca nô công suất lớn, 1 xuồng cao su, 6 xe chuyên dụng khẩn trương tiếp cận hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ.

Ông Dương Viết Hải, Phó trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết: 'Hiện các lực lượng chức năng gồm công an và quân đội vẫn đang triển khai công tác ứng cứu người dân.  Nhiều ca nô, xuồng cao su đã được triển khai để tiếp cận các hộ dân, thực hiện di dời người dân đến nơi tránh trú an toàn'.

Ông Dương Viết Hải, Phó trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết: “Hiện các lực lượng chức năng gồm công an và quân đội vẫn đang triển khai công tác ứng cứu người dân.  Nhiều ca nô, xuồng cao su đã được triển khai để tiếp cận các hộ dân, thực hiện di dời người dân đến nơi tránh trú an toàn".

Theo ông Hải, tính đến 15h cùng ngày, đã có khoảng trên 50 người được di dời đến nơi an toàn, trong đó chủ yếu người già và trẻ nhỏ. Hiện, lãnh đạo và lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với huyện Hải Lăng khẩn trương huy động tổng lực để ứng cứu dân cũng như tiếp tế lương thực cho những người dân các thôn đang còn mắc kẹt.

Theo ông Hải, tính đến 15h cùng ngày, đã có khoảng trên 50 người được di dời đến nơi an toàn, trong đó chủ yếu người già và trẻ nhỏ. Hiện, lãnh đạo và lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với huyện Hải Lăng khẩn trương huy động tổng lực để ứng cứu dân cũng như tiếp tế lương thực cho những người dân các thôn đang còn mắc kẹt.

 
Theo ghi nhận của PV Báo Nông nghiệp Việt Nam, hiện tại trên địa bàn huyện Hải Lăng và tỉnh Quảng Trị, các con sông Thác Ma, Ô Lâu, sông Nhùng, Hiếu, Thạch Hãn nước dâng rất cao và chảy xiết. Tại huyện Hải Lăng, hiện ngoài 80% số hộ thị trấn Diên Sanh và một số hộ ở các xã gò đồi không bị ngập, còn lại toàn địa phương này đang bị ngập lụt. Thời tiết trên địa bàn huyện vẫn còn mưa to, trong khi đó nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về với lưu lượng lớn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận của PV Báo Nông nghiệp Việt Nam, hiện tại trên địa bàn huyện Hải Lăng và tỉnh Quảng Trị, các con sông Thác Ma, Ô Lâu, sông Nhùng, Hiếu, Thạch Hãn nước dâng rất cao và chảy xiết. Tại huyện Hải Lăng, hiện ngoài 80% số hộ thị trấn Diên Sanh và một số hộ ở các xã gò đồi không bị ngập, còn lại toàn địa phương này đang bị ngập lụt. Thời tiết trên địa bàn huyện vẫn còn mưa to, trong khi đó nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về với lưu lượng lớn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Trong một diễn biến khác, hiện tại công tác ứng cứ tàu Vietship 01 có 10 thuyền viên đang gặp nạn ở biển Cửa Việt vẫn đang được các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai một cách tích cực. Tuy nhiên do diễn biến của thời tiết xấu nên nhiều phương án cứu hộ được đưa ra như dùng trực thăng, dùng tàu cứu hộ tiếp cận, đưa thợ lặn ứng cứu… đều không khả thi. Hiện nay các lực lượng trên bờ đã mất liên lạc với 10 thuyền viên trên tàu Vietship 01. Tính mạng của 10 thuyền viên trên tàu thời điểm này như ngàn cân treo sợi tóc.

Trong một diễn biến khác, hiện tại công tác ứng cứ tàu Vietship 01 có 10 thuyền viên đang gặp nạn ở biển Cửa Việt vẫn đang được các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai một cách tích cực. Tuy nhiên do diễn biến của thời tiết xấu nên nhiều phương án cứu hộ được đưa ra như dùng trực thăng, dùng tàu cứu hộ tiếp cận, đưa thợ lặn ứng cứu… đều không khả thi. Hiện nay các lực lượng trên bờ đã mất liên lạc với 10 thuyền viên trên tàu Vietship 01. Tính mạng của 10 thuyền viên trên tàu thời điểm này như ngàn cân treo sợi tóc.

Mưa lũ đã những ngày qua đã gây thiệt hại nặng cho người dân Quảng Trị. Tính đến chiều 9/10 trên địa bàn tỉnh đã có 2 người chết và 6 người còn đang mất tích.

Đã có 206 con trâu, bò bị trôi mất; 32.650 con gà chết; 22.050 con gia súc các loại bị nước cuốn trôi. Hơn 730ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, trôi (Gio Linh: 87,9ha, Triệu Phong: 190,25ha, Vĩnh Linh: 410,99ha, Đông Hà: 33ha, Hướng Hóa: 8,635ha), 30 lồng nuôi cá bị thiệt hại (Triệu Phong).

Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch như Quốc lộ 9, đường Hồ Chí Minh nhánh tây… bị sạt lở nặng, giao thông đi lại bị ách tắc gây ra tình trạng chia cắt cục bộ một số vùng.

Để ứng phó với mưa lũ, tỉnh Quảng Trị đã cho di dời, sơ tán 4.547 hộ dân với 15.535 người từ các nơi thấp trũng, nguy hiểm đến các khu vực an toàn.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm