| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở do mưa lũ

Thứ Sáu 09/10/2020 , 09:16 (GMT+7)

Mưa lớn những ngày vừa qua cộng với thủy điện Hố Hô xả lũ đã khiến nhiều tuyến đường huyện lộ, trục xã, trục thôn ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) sạt lở, ngập sâu.

Một tuyến đường ở Hương Khê bị sạt lở do mưa lũ. Ảnh: Gia Hưng.

Một tuyến đường ở Hương Khê bị sạt lở do mưa lũ. Ảnh: Gia Hưng.

Sáng 9/10, lãnh đạo huyện Hương Khê thông tin, lượng mưa từ ngày 6/10 đến 7h ngày 9/10 trên địa bàn đạt gần 400mm.

Do ảnh hưởng mưa cộng với thủy điện Hố Hô xả lũ đã khiến cầu tràn các xã Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Trạch, Hương Liên, Hương Lâm, Hương Đô; tuyến đường huyện lộ 2, huyện lộ 6, xã Hương Thuỷ; đường huyện lộ 11, xã Phúc Trạch và gần 6km đường trục thôn bị ngập sâu.

Một số tuyến đường bị ngập sâu buộc học sinh phải nghỉ học. Ảnh: Gia Hưng.

Một số tuyến đường bị ngập sâu buộc học sinh phải nghỉ học. Ảnh: Gia Hưng.

“Mặc dù lũ lên chậm, chưa đe dọa nhà dân, song nhiều tuyến đường đã bị ngập. Để đảm bảo an toàn, người dân cần chấp hành nghiêm cảnh báo của chính quyền địa phương, hạn chế đi lại trong mưa lũ, tuyệt đối không cố đi vào các tuyến đường ngập nước”, vị lãnh đạo nói.

Chính quyền huyện Hương Khê khuyến cáo người dân không liều mình đi vào đoạn đường ngập nước. Ảnh: Gia Hưng.

Chính quyền huyện Hương Khê khuyến cáo người dân không liều mình đi vào đoạn đường ngập nước. Ảnh: Gia Hưng.

Diễn biến mưa lũ phức tạp nên sáng nay (9/10) hơn 23.000 em học sinh từ mầm non đến Trung học cơ sở trên địa bàn huyện phải nghỉ học.

"Việc cho các học sinh nghỉ học là để đảm bảo an toàn cho các em trong tình hình mưa lũ. Sau khi nước rút, các trường sẽ vệ sinh sạch sẽ để đón học sinh trở lại. Công tác dạy bù sẽ được bố trí phù hợp”, ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT Hương Khê nói.

Một tuyến đường khác bị ngập sâu. Ảnh: Gia Hưng.

Một tuyến đường khác bị ngập sâu. Ảnh: Gia Hưng.

Được biết đến thời điểm này, Nhà máy thủy điện Hố Hô vẫn đang xả lũ với lưu lượng gần 500m3/s.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Mỗi hợp tác xã cần có thương hiệu

TRÀ VINH Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng cần xây dựng thương hiệu cho HTX. Làm sao mỗi nhà các thành viên HTX đều có bảng thông tin về HTX của mình để họ yêu quý, chăm chút cho HTX.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.