| Hotline: 0983.970.780

Lũ ngập ắp làng

Thứ Tư 03/11/2010 , 20:13 (GMT+7)

Sáng 3/11, biển nước mênh mông ngập trắng các xã khu Đông huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ... Tuyến đường tỉnh lộ 640, 636B từ Thị trấn Tuy Phước đến các xã Phước Nghĩa, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thuận (Tuy Phước) và Cát Thắng, Cát Chánh, Cát Tiến (Phù Cát) có nhiều đoạn nước ngập sâu 1m...

Đêm ngày 2 và sáng ngày 3/11, trên địa bàn tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng gây lũ lớn. Hai hồ chứa nước lớn nhất tỉnh là hồ Núi Một với dung tích 110 triệu m3 và hồ chứa nước Định Bình 226 triệu m3 cũng đã qua tràn 1m, buộc ngành chức năng tỉnh Bình Định xả nước để bảo vệ hồ. Mưa lớn cộng với nước từ đầu nguồn và nước từ các hồ thủy lợi đổ dồn xuống các huyện phía Đông gây lũ lớn.

Lũ ngập trắng làng.

Sáng 3/11, biển nước mênh mông ngập trắng các xã khu Đông huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ... Tuyến đường tỉnh lộ 640, 636B từ Thị trấn Tuy Phước đến các xã Phước Nghĩa, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thuận (Tuy Phước) và Cát Thắng, Cát Chánh, Cát Tiến (Phù Cát) có nhiều đoạn nước ngập sâu 1m, người dân phải đi lại bằng xe độ chế và thuyền. Hầu hết các khu dân cư ở các địa phương nói trên đã bị cô lập, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập nước. Mọi hoạt động hầu như bị ngừng trệ.

Điều đáng lo ngại là nước lũ ngày càng lớn cộng với nước thủy triều dâng mạnh đe dọa các tuyến đê sông, đê biển. Hiện đê sông Gò Chàm thuộc địa bàn xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước đã bị nước lũ làm sạt lở 10 m và có nguy cơ bị vỡ; nước lũ cũng đã tràn qua đê biển vào nhà dân. Sáng ngày 3/11, chính quyền huyện Tuy Phước đã phải cho 11 trường THCS và 7 trường tiểu học với trên 30.000 học sinh ở các xã khu Đông huyện nghỉ học. Cùng lúc huy động lực lượng, phương tiện để di dời khoảng 1.000 hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Các xã khu đông huyện Phù Cát, An Nhơn, Phù Mỹ...cũng đang bị chia cắt bởi nước lũ. Chính quyền các địa phương đã cho học sinh các trường bị ngập nước nghỉ học và tập trung thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân. Tuy nhiên, việc di dời dân trong thời điểm hiện nay là rất khó bởi nước lũ và thủy triều đang dâng cao, nước chảy xiết. Còn tại huyện miền núi An Lão, mưa lũ cũng đã làm ngập nhiều địa phương trên địa bàn huyện. Riêng tại khu vực thôn Trà Cong, xã An Hòa, nước lũ ngập 1,2 m.

Tuyến đường tỉnh lộ 629 từ huyện An Lão đến huyện Hoài Nhơn có nhiều đoạn bị ngập sâu trong nước, giao thông đi lại bị ngừng trệ nhiều giờ liền. Mưa lũ cũng đã làm hư hỏng trên 100 ha lúa; 135 cống, đập bổi, 2 chiếc cầu và 5 ghe xuồng bị lũ cuốn trôi. Người dân địa phương lo lắng nước lũ đầu nguồn sẽ gây sạt lở đất núi làm sập nhà.

Sáng ngày 3/11, UBND tỉnh Bình Định đã hoãn tất cả các cuộc họp để tập trung chỉ đạo ứng phó với mưa lũ. Ông Lê Hữu Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, cho biết: Những ngày qua, chúng tôi đã triển khai công tác phòng chống lụt bão theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó, tập trung di dời dân tại các vùng trũng, vùng bị triều cường, vùng có nguy cơ bị sạt lở đất. Mưa lũ còn diễn biến phức tạp, bởi vậy chúng tôi đã phân công các thành viên trong ban chỉ đạo xuống cơ sở để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó”.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm