| Hotline: 0983.970.780

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bến Nhà Rồng

Thứ Sáu 28/09/2018 , 13:34 (GMT+7)

Tại Bến Nhà Rồng, 63 cán bộ, y sĩ, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 Số 1 kính cẩn dâng hương trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh để bày tỏ lòng thành kính sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn đối với Người. 

Sáng 28/9, Đoàn cán bộ, y sĩ, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 Số 1 (thuộc Quân đội Nhân dân VN) do Thiếu tướng, PGS-TS-Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 dẫn đầu, đã dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng (quận 1, TP.HCM) và tổ chức Lễ phát động thi đua lập thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở địa bàn Phái bộ Liên hợp quốc.

13-17-38_hinh_1-
63 cán bộ, y sĩ, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 Số 1 (thuộc Quân đội Nhân dân VN) bày tỏ lòng thành kính trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng (quận 1, TP.HCM)

Tại Bến Nhà Rồng, 63 cán bộ, y sĩ, bác sĩ, nhân viên BVDC2.1 kính cẩn dâng hương trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh để bày tỏ lòng thành kính sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn đối với Người. Qua đó, Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 Số 1 (BVDC2.1) cũng báo cáo với Người về quá trình chuẩn bị trong suốt thời gian gần 5 năm để được Liên Hiệp Quốc thông qua và chính thức tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình.

13-17-38_hinh_4
Thiếu tướng, PGS-TS-Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 báo cáo mọi công tác chuẩn bị của BVDC2.1 đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 (BVDC2.1) đã tổ chức lễ giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân đạo, hỗ trợ y tế ở phái bộ Cộng hòa Nam Sudan. Giao ước thi đua nêu rõ sự quyết tâm, đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở các nội dung: Làm tốt công tác giáo dục chính trị, bản lĩnh chính trị vững vàng, ra sức học tập rèn luyện nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng ứng xử quốc tế, khả năng ngoại ngữ, làm tốt nhiệm vụ thu dung điều trị theo đúng yêu cầu nhiệm vụ của Liên hợp quốc giao, làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu hơn về chủ trương, đường lối đối ngoại quốc phòng, chủ trương quan điểm tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam…

13-17-38_hinh_2-
Dâng hương trước Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ hòa bình tại Nam Sudan

Thiếu tướng-PGS-TS-Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn cho biết: “Ngày 1/10 BVDC2.1 chính thức lên đường nhận nhiệm vụ ở phái bộ Nam Sudan. Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử quân y tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Là một dấu ấn lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như dân tộc Việt Nam, khi lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ quốc tế trong đội hình của Liên hợp quốc. Bệnh viện tổ chức lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm nâng cao trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ, trách nhiệm đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Quân đội, với đồng bào cả nước khi đại diện cho Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở nước ngoài”.

Được biết, BVDC2.1 được thành lập năm 2015, đóng quân tại BV Quân y 175, với vai trò và sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Các chiến sĩ quân y BVDC2.1 được huấn luyện về chuyên môn, tiếng Anh, triển khai huấn luyện các kỹ năng tự bảo vệ, về sinh tồn, về đối ngoại quốc phòng…

Dự kiến, lễ xuất quân sẽ được tổ chức vào ngày 1/10 tới tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. 

13-17-38_hinh_3-
Hai nữ quân y kính cẩn trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm