| Hotline: 0983.970.780

Mặn dần được đẩy lui, khôi phục sản xuất

Thứ Sáu 29/05/2020 , 09:46 (GMT+7)

Cuối tháng 5, ĐBSCL xuất hiện một vài cơn mưa đầu mùa. Tình hình mặn xâm nhập giảm mạnh, mặn đã dần bị đẩy lui, nguồn nước dần ngọt trở lại.

Hạn, mặn đã ảnh hưởng trực tiếp khoảng 10.400ha, làm khoảng 688ha cây sầu riêng của huyện Cai Lậy bị chết. Ảnh: Minh Đảm.

Hạn, mặn đã ảnh hưởng trực tiếp khoảng 10.400ha, làm khoảng 688ha cây sầu riêng của huyện Cai Lậy bị chết. Ảnh: Minh Đảm.

Người dân trồng cây ăn trái đã có thể lấy nước rửa mặn cứu khát cho cây ăn trái. Khoảng 4 ngày nay, tại xã Tam Bình, Ngũ Hiệp thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, độ mặn trên sông đã giảm mạnh, dao động còn 0,28 - 0,4‰.

Ông Đặng Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Tam Bình cho biết: Hiện nay, độ mặn trên sông đã giảm, còn khoảng 0,3-0,4‰, UBND xã đã chỉ đạo mở các cống để người dân lấy nước vào vườn.

Theo ông Lâm, tại xã Tam Bình nước mặn đã xuất hiện từ mùng 8 tết đến nay. Qua hơn 4 tháng mặn “trầm mình”, người dân hết bề xoay xở nước tưới.

Trong khó khăn, chính quyền địa phương tìm mọi cách cấp nước tưới cho cây, nhất là sầu riêng, thì người dân cũng đã tự bỏ tiền ra thuê sà lan chở nước tưới. Xã Tam Bình có hơn 1.600ha sầu riêng, có khoảng 40% cây sầu riêng bị ảnh hưởng, thiệt hại. Đây là xã bị thiệt hại nặng nề nhất huyện Cai Lậy.

Các vườn sầu riêng chết, người dân đã chuyển đổi sang cây trồng chịu hạn, mặn tốt hơn như: sapo, chanh, bưởi, mít. Ảnh: Minh Đảm.

Các vườn sầu riêng chết, người dân đã chuyển đổi sang cây trồng chịu hạn, mặn tốt hơn như: sapo, chanh, bưởi, mít. Ảnh: Minh Đảm.

Theo khảo sát của UBND huyện Cai Lậy, xâm nhập mặn đã ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 10.400ha vườn chuyên canh sầu riêng ở các xã phía nam Quốc lộ 1A. Trong đó, có hơn 4.600 ha sầu riêng bị ảnh hưởng, diện tích chết khoảng 688 ha, còn lại khô cành, rụng lá, suy kiệt do thiếu nước tưới.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tăng hơn 20% điện năng cung cấp tháng cao điểm nắng nóng

Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định điều chỉnh tăng điện năng cung cấp 4 tháng mùa khô (4, 5, 6, 7) năm 2024 từ 109,183 tỷ kWh lên 111,468 tỷ kWh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.