| Hotline: 0983.970.780

Man "xanh" tham vọng trời Âu

Thứ Tư 02/11/2011 , 10:05 (GMT+7)

Sự áp đảo của Man City ở Premier League là điều được thừa nhận. Nhưng tham vọng của các ông chủ người Ảrập không dừng lại ở giải quốc nội...

Sự áp đảo của Man City ở Premier League là điều được thừa nhận. Nhưng tham vọng của các ông chủ người Ảrập không dừng lại ở giải quốc nội, họ vẫn muốn hướng tầm ảnh hưởng sang châu Âu. Tuy nhiên, năm đầu tiên tham dự Champions League không trải đầy màu hồng với Man “xanh”.

Chiến thắng 6-1 trước MU tại Old Trafford là sự khẳng định chắc nịch tham vọng của Man “xanh” ở giải quốc nội. Họ san phẳng đối thủ lớn nhất của mình ngay tại “nhà hát”, biểu tượng về niềm kiêu hãnh của “Quỷ đỏ”. Và sau chiến thắng Wolves 3-1 cuối tuần quan, Man City xây chắc ngôi đầu bảng với 5 điểm so với MU ở phía sau. Nếu giữ nguyên phong độ và không có cú sảy chân đáng tiếc nào, họ hoàn toàn có thể mơ về ngai Vàng Premier League cuối mùa.

Lực lượng tinh nhuệ cùng sự ổn định là điều Man City đang có thừa để thống trị giải Ngoại hạng Anh, nhưng rõ ràng mọi thứ đang hoàn toàn khác tại Champions League, đấu trường mà một lần sảy bước sẽ kéo theo những nguy cơ rất lớn. Khi đó, kinh nghiệm dày dặn và biết cách dồn sức ở thời điểm quan trọng là yếu tố then chốt mang đến thắng lợi, dù ở vòng bảng hay knock-out.

Man City kết thúc lượt đi vòng bảng Champions League không thực sự thuyết phục. Họ hòa vô duyên Napoli 1-1, thua Bayern 0-2 đầy bất lực và chỉ thắng may mắn Villarreal 2-1 nhờ sự tỏa sáng của Aguero. Mới giành được 4 điểm, họ vẫn còn cơ hội bám đuổi khi Napoli (5 điểm) và Bayern (7 điểm) không tạo khoảng cách khá xa. Nhưng chắc chắn, 3 trận lượt về hứa hẹn sẽ vô cùng nảy lửa, đặc biệt hai trận chiến với đối thủ trực tiếp sẽ mang ý nghĩa quyết định.

Và để tạo đà cho cuộc chiến “tam quốc” tại bảng A, họ buộc phải đánh bại đội cuối bảng Villarreal tại El Madrigal đêm nay. Rõ ràng về thực lực, Villarreal đã sa sút khá nhanh, nhưng thầy trò Mancini không được phép xem thường. Man City luôn đánh mất mình tại Tây Ban Nha và khi đối thủ ở thế đường cùng sẽ rất nguy hiểm. Rõ ràng, đây là thời điểm thầy trò Mancini phải thể hiện được bản lĩnh, tinh thần thép và cốt cách như từng phô diễn trước MU.

Phải thắng Villarreal, Man City mới có thể tự tin trước hai cuộc chiến sinh tử với Napoli và Bayern. Hành quân đến San Paolo cũng là thử thách không nhỏ, khi Napoli đã tiến bộ nhanh, luôn rất mạnh mẽ trên sân nhà. Họ cũng phải sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Bayern Munich tại Etihad, khi “Hùm xám” vẫn nhỉnh hơn hẳn Man City về kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế. Mancini đã than vãn vì lá thăm đưa họ vào bảng đấu tử thần, nhưng càng trong khó khăn thì sự bùng nổ của Man “xanh” mới phát huy hết giá trị.

Ba trận đấu tại Champions League thực sự là “lửa thử vàng” với Man City, bởi tham vọng của họ không chỉ dừng lại ở giải quốc nội. Nhưng Mancini sẽ làm cách nào để bù đắp sự thiếu kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế, tạo cảm hứng để cầu thủ trở nên tự tin hơn mới là điều quan trọng. Nếu vượt qua được thử thách cam go này, Man City mới thực sự trở thành một ông lớn và chứng minh rằng, chiến thắng oai hùng trước MU ngày 23/10 không hề có dấu ấn của sự...ăn may.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm