| Hotline: 0983.970.780

Mở ra triển vọng mới trong hợp tác nông nghiệp Việt - Nhật

Thứ Ba 25/08/2020 , 20:41 (GMT+7)

Đây là tinh thần chung được Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và tân Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio thống nhất trong buổi làm việc chiều 25/8.

Tân Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio làm việc cùng Bộ NN-PTNT chiều 25/8. Ảnh: Tùng Đinh.

Tân Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio làm việc cùng Bộ NN-PTNT chiều 25/8. Ảnh: Tùng Đinh.

Tại buổi làm việc, hai bên đã đưa ra một số vấn đề cùng quan tâm và những kế hoạch để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Việt Nam và Nhật Bản như chia sẻ kinh nghiệm phòng chống thiên tai, hợp tác về khoa học công nghệ, cơ khí nông nghiệp hiện đại mà Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm.

Trước mắt, Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết sẽ giao các cơ quan chuyên môn chuẩn bị tài liệu và lên kế hoạch tổ chức hội thảo, có thể sẽ bằng hình thức trực tuyến với phía Nhật Bản về vấn đề nông nghiệp trong tháng 10 tới.

Bên cạnh đó, để tăng cường đào tạo nhân lực Việt Nam tại Nhật Bản trong tương lại, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng nêu ý kiến, tổ chức hội nghị giữa JICA và Học viện Nông nghiệp Việt Nam vào tháng 10/2020.

Với một số nhóm dự án của JICA và sử dụng vốn ODA, tuần tới, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai làm việc với Giám đốc JICA tại Việt Nam. Nội dung làm việc sẽ bàn về một số dự án nổi bật như chống sạt lở ở miền núi phía Bắc, liên hồ chứa ở Thừa Thiên Huế hay chống sạt lở bờ biển và quan trong nhất là định hướng về vốn đầu tư trung hạn 2021-2025 cho Việt Nam.

Cũng với mốc thời gian tháng 10 tới, người đứng đầu ngành nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh 2 bên cần hợp tác, nỗ lực hết sức để đến khi đó có thể cùng công bố quả nhãn Việt Nam và quả quýt Nhật Bản được phép xuất sang thị trường bên kia.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Yamada Takio và một số thành viên phía Nhật Bản cũng nêu vấn đề các chuyên gia nước này đang gặp phải về nhập cảnh nên chưa sang tiếp tục các dự án ở Việt Nam được.

Vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu hai bên cùng làm việc để có được danh sách chi tiết của các chuyên gia ngay trong ngày 26/8, sau đó gửi văn bản sang Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Quốc gia để tạo điều kiện cho những người này nhập cảnh sớm.

    Tags:
Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm