| Hotline: 0983.970.780

Một chiến sĩ công an hi sinh khi bắt đối tượng vận chuyển ma túy

Thứ Năm 29/01/2015 , 14:15 (GMT+7)

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, chiều qua (28/1) trong quá trình truy bắt và khống chế một đối tượng nghi vận chuyển ma túy, trung úy Bùi Công Nguyên, công tác tại Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) đã bị trúng đạn và hi sinh.

Công an tỉnh Sơn La vừa cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán Ất Mùi 2015, khoảng 17h15 chiều 28/1, nhận được thông tin về việc phát hiện một đối tượng nghi vận chuyển ma túy bằng xe máy trên Quốc lộ 43, Tổ công tác Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) đã triển khai đội hình gồm 5 đồng chí để xác minh, làm rõ.

Tại địa phận xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) lực lượng chức năng đã phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy theo hướng từ Cửa khẩu Lóng Sập ra Thị trấn Mộc Châu có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng liền tăng ga bỏ chạy.

Trung úy Bùi Công Nguyên đã bị hi sinh khi làm nhiệm vụ.
Trung úy Bùi Công Nguyên đã bị hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Lúc này, Trung úy Bùi Công Nguyên đuổi theo, áp sát để khống chế đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng manh động, liều lĩnh đã bất ngờ dùng súng quân dụng chống trả lực lượng chức năng, bắn thẳng vào Trung úy Nguyên khiến anh bị thương.

Mặc dù bị thương nhưng đồng chí vẫn cố gắng phối hợp với Tổ công tác và quần chúng nhân dân bắt giữ đối tượng manh động, liều lĩnh trên. Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng ngắn quân dụng cùng 13 viên đạn, 1 vỏ đạn.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Danh tính đối tượng được xác định là Tráng A Trá (SN 1977), trú bản Co Cháy, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đối tượng này đã từng có tiền án 7 năm tù về tội ma túy.

Ngay sau đó, Trung úy Nguyên được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Mộc Châu, nhưng do vết thương quá nặng nên đồng chí đã anh dũng hy sinh.

Đối tượng Tráng A Trá tại cơ quan Công an.
Đối tượng Tráng A Trá tại cơ quan Công an.
Đối tượng Tráng A Trá tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã kịp thời có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Mộc Châu phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ án; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình chuẩn bị tổ chức tang lễ cho đồng chí Bùi Công Nguyên theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm