| Hotline: 0983.970.780

Một trong 100 phiên chợ tết độc đáo nhất Việt Nam

Thứ Ba 28/01/2020 , 14:34 (GMT+7)

Chợ Gò, phiên chợ được tổ chức mỗi năm chỉ 1 lần vào ngày mùng 1 đầu năm mới tại thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước, Bình Định). 

Ngoài những loại nhu yếu phẩm cần thiết cho ngày tết, tại phiên chợ Gò còn bày bán những món hàng tượng trưng cho “lộc xuân”. Chợ Gò nằm trong 100 phiên chợ độc đáo nhất Việt Nam do Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xếp hạng.
Chợ Gò hiện nay được tổ chức tại gò Trường Úc thuộc thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước, Bình Định), nơi cách đây hàng trăm năm các tướng lĩnh nhà Tây Sơn tổ chức tổ chức nhiều trò chơi dân gian để binh lính vui chơi, giải khuây nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Sau giao thừa chợ Gò đã hoạt động, người đi chợ sớm phải dùng đèn pin soi để mua hàng.
Lá trầu, quả cau, quả sung, đu đủ, rau muống, khổ qua, muối… là những món hàng được bán nhiều nhất tại chợ Gò. Muối mặn tượng trưng cho sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, các mối quan hệ làm ăn tốt đẹp và giúp xua đuổi tà khí, đem lại may mắn. Trầu và cau tượng trưng cho sự gắn kết keo sơn trong hôn nhân. Rau muống mang ý nghĩa “muốn gì được nấy”. Đu đủ là để cầu mong năm mới làm ăn đủ đầy. Quả sung trượng trưng cho sự sung  mãn, khổ qua mang ý nghĩa những cơ cực, khổ sở của năm cũ qua đi để có 1 năm mới hưng thịnh.
Chợ Gò không chỉ là nơi mua bán, mà còn là địa chỉ du khách tìm đến xin lộc đầu năm. Người đi chợ không chỉ là dân trong huyện, mà cả người dân ở thành phố Quy Nhơn, ở thị xã An Nhơn cũng đổ về đi chợ. Thậm chí những khách làm ăn phương xa về quê ăn tết dù ở đâu cũng tranh thủ đi chợ Gò để lấy lộc đầu năm.
Bà Nguyễn Thị Bé ở thị trấn Tuy Phước cắt rau muống trồng trong vườn nhà mang đến chợ Gò bán. Tuy thu nhập chẳng là bao nhưng theo quan niệm của dân gian, khi mình trao lộc cho người khác thì bản thân mình cũng được ban lộc nên bà hồ hởi đến chợ.
Không khí xuân tràn ngập tại chợ Gò. -a8: Ngay cổng vào chợ Gò còn có 1 gian chòi tranh được dựng lên để các nghệ sĩ dân gian hô bài chòi xổ lô tô mua vui cho khách đi chợ. Rất đông nam thanh nữ tú ghé vào chơi chơi 1 ván lô tô để thử vận may đầu năm.
7 năm trở lại đây, phiên chợ Gò càng thêm rôm rả nhờ có thêm phần lễ do UBND huyện Tuy Phước tổ chức.

 

Xem thêm
Hiệu quả kép từ nuôi xen ghép tôm sú, cua biển, cá đối mục

Hiệu quả kép từ nuôi xen ghép tôm sú, cua biển, cá đối mục. Nuôi tôm kết hợp thả cá rô phi xử lý nguồn nước. Nơi trồng hơn 20 loài sen kiểng phục vụ thị trường. Phân bón Cà Mau đưa nông dân 'tham quan nhà máy - gặt hái mùa vàng'.

Tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía

Thời gian qua, các nhà máy đường và người trồng mía đã có nhiều giải pháp liên kết sản xuất nhằm vực lại ngành mía đường sau giai đoạn khó khăn. Các chuyên gia cùng thảo luận, hiến kế để tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía.

Câu chuyện vượt nắng, thắng hạn: Nhìn từ Sóc Trăng

SÓC TRĂNG Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở NN-PTNT tăng cường công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, để giảm thiểu rủi ro sản xuất nông nghiệp trong mùa khô năm nay.

Khô khát mở rộng: Máy bơm, ống hút lấy những giọt nước cuối cùng

Các tỉnh Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng đang vào giai đoạn cao điểm mùa khô hạn, dự báo năm nay khốc liệt hơn mọi năm. Mực nước trên các sông hồ ngày càng cạn kiệt khiến cho hàng nghìn ha cây trồng của người dân héo úa vì thiếu nước.