Cảnh báo xâm nhập mặn gia tăng tại ĐBSCL. Tôm giống Việt Nam phụ thuộc vào nguồn tôm bố mẹ nhập khẩu. Bắc Giang chi gần 21 tỷ đồng thực hiện chương trình OCOP năm 2025. Giá cà phê tăng mạnh sau nhiều phiên giảm sâu.
CẢNH BÁO XÂM NHẬP MẶN GIA TĂNG TẠI ĐBSCL
Theo thông tin mới nhất từ Ủy ban sông Mekong Việt Nam, nền dòng chảy mùa khô năm 2025 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục suy giảm. Do đó các địa phương ở "Vựa lúa số 1 Việt Nam" cần theo dõi chặt chẽ thông tin về diễn biến nguồn nước trên các sông, kênh rạch để chủ động giữ nước ngọt phục vụ sản xuất, tránh hiện tượng cạn kiệt cục bộ. Ngoài ra, mặn cũng sẽ xâm nhập mạnh hơn vào trong nội đồng, do đó các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng mặn cần theo sát các thông tin giám sát mặn và các bản tin dự báo xâm nhập mặn để vận hành công trình ngăn mặn phù hợp bảo vệ sản xuất.
TÔM GIỐNG VIỆT NAM VẪN PHỤ THUỘC VÀO TÔM BỐ MẸ NHẬP KHẨU
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tôm giống Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc vào nguồn tôm bố mẹ nhập khẩu, đặc biệt là tôm chân trắng nhập khẩu gần 79%, còn tôm sú bố mẹ vẫn khai thác tự nhiên là chính với gần 57%. Sự phụ thuộc vào nguồn giống từ các quốc gia, khai thác tự nhiên khiến ngành tôm dễ bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường giống, đồng thời tạo ra những rủi ro về chất lượng và sự chủ động trong sản xuất.
Bên cạnh đó, giá thành sản xuất tôm trong nước vẫn còn cao hơn so với các quốc gia trong khu vực, ngành tôm Việt Nam cũng phải thường xuyên chịu tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và hạn hán gây thiệt hại, giảm năng suất, dịch bệnh…
BẮC GIANG CHI GẦN 21 TỶ ĐỒNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2025
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2025 trên địa bàn. Theo đó năm nay, toàn tỉnh có 323 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP. Trong đó, có hơn 200 sản phẩm mới tham gia đánh giá. UBND tỉnh Bắc Giang dự kiến phân bổ gần 21 tỷ đồng nhằm thực hiện các nội dung kế hoạch. Các địa phương tổ chức đáng giá phân hạng sản phẩm OCOP trong 2 đợt; trong đó cấp huyện tổ chức đợt 1 xong trước ngày 15/6, đợt 2 xong trước ngày 15/10. Cấp tỉnh tổ chức đợt 01 xong trước ngày 10/7 và đợt 2 xong trước ngày 30/10.
GIÁ CÀ PHÊ TĂNG MẠNH SAU NHIỀU PHIÊN GIẢM SÂU
Hôm nay, giá cà phê khu vực Tây Nguyên tăng mạnh với mức tăng từ 2.800 - 3.000 đồng/kg, hiện giá thu mua trung bình ở mức 132.900 đồng/kg.
Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk và Đắk Nông cùng ở mức 133.000 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức 131.000 đồng/kg, cà phê tại Gia Lai có giá 132.800 đồng/kg.
Sau nhiều phiên giảm sâu ở tuần trước, đầu tuần này giá cà phê có xu hướng phục hồi và tăng mạnh, trong đó mức tăng trong ngày 4/3 lên đến 3.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó. Đà phục hồi này xuất hiện sau khi thị trường ghi nhận nhu cầu mua vào mạnh hơn từ các nhà xuất khẩu.