| Hotline: 0983.970.780

Mourinho đã "đi đêm" với PSG?

Thứ Năm 21/03/2013 , 09:47 (GMT+7)

Chính xác là người đại diện của Jose Mourinho, “siêu cò” người Bồ Đào Nha Jorge Mendes đã có các cuộc tiếp xúc với đội bóng Pháp Paris Saint Germain (PSG) để bàn về vấn đề tương lai của “người đặc biệt”.

Chính xác là người đại diện của Jose Mourinho, “siêu cò” người Bồ Đào Nha Jorge Mendes đã có các cuộc tiếp xúc với đội bóng Pháp Paris Saint Germain (PSG) để bàn về vấn đề tương lai của “người đặc biệt”.

Jose Mourinho chính là ứng viên PSG hướng tới để thay thế cho HLV Carlo Ancelotti. Báo chí Pháp mới đây tiết lộ, Jorge Mendes, người đại diện của cả Mourinho và Cristiano Ronaldo đã có cuộc tiếp xúc bí mật với Nasser Al Khafaili, Chủ tịch CLB PSG. Nội dung không ngoài việc lên kế hoạch cho cuộc “đổ bộ” của bộ đôi thày trò Mourinho đến sân Công viên các Hoàng tử ở trong mùa hè này.

Dĩ nhiên, Mourinho là đối tượng chính bởi Ronaldo hiện chưa có vẻ gì là muốn rời Real Madrid. Tiền đạo ngôi sao người Bồ Đào Nha vừa qua đã nhận được phần thưởng mang tên huyền thoại Di Stephano do tờ Marca trao tặng, động thái được xem như cách giới thân Real Madrid “ve vuốt” Ronaldo.

Theo thăm dò của báo chí Madrid, ở giai đoạn căng thẳng nhất của đội bóng, trong khi hơn 90% CĐV Real Madrid muốn “đá” Mourinho ra đường, thì cũng gần con số đó muốn giữ Ronaldo ở lại sân Bernabeu.

Tương lai của “Người đặc biệt” trở nên vô cùng bấp bênh trong mùa giải thứ 3 với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Chiến thắng trong tuần lễ vàng, với việc 2 lần liên tiếp đánh bại kình địch Barcelona ở Cúp nhà Vua Tây Ban Nha và La Liga, cùng chiến thắng 2-1 trước MU ở Champions League tạm thời giúp Mourinho giảm bớt áp lực.

Tuy nhiên, chừng đó có vẻ như chưa đủ để Mourinho có thể trụ lại sân Bernabeu. Ở La Liga, Real Madrid hiện kém Barcelona 13 điểm, gần như không còn cơ hội bảo vệ chức vô địch. Đấu trường Champions League, Real Madrid cũng không nằm trong tốp các CLB có khả năng đoạt cúp cao nhất, theo nhận định của nhà cái.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là Mourinho rất ít có khả năng ở lại đội bóng vốn dĩ có quá nhiều “cái đầu” muốn chống đội lại mình. Một bộ phận không nhỏ các Madridista cũng không muốn sự Mourinho kéo dài sự hiện diện, do việc lối đá nhà cầm quân người Bồ Đào Nha áp dụng cho Real Madrid bị xem là kém hào hoa, trái ngược với phong cách truyền thống của Real Madrid.

Thông tin từ báo chí Pháp cũng trùng hợp với báo chí Tây Ban Nha, theo đó, Mourinho sẽ rời sân Bernabeu, bất kể Real Madrid có giành “Decima” ở mùa giải năm nay hay không. “Người đặc biệt”, như mô tả của báo chí Madrid, “đã không còn duy trì được hứng thú trước sức ép bủa vây từ mọi phía qua ba mùa giải ở sân Bernabeu”.

Dĩ nhiên, dù bị Real Madrid sa thải, Mourinho cũng không lo phải chịu cảnh thất nghiệp. Từ Italy đến Anh và Pháp, rất nhiều đội bóng lớn đều bày tỏ muốn giành được chữ ký của “Người đặc biệt”. Cụ thể, Inter Milan, Chelsea, Manchester City và PSG là các đội bóng được cho muốn ký hợp đồng với Mourinho.

Trong các CLB trên, ngoại trừ Manchester City và PSG, cả Inter Milan và Chelsea đều là những đội bóng cũ của Jose Mourinho, từng tận hưởng hương vị chiến thắng dưới thời của HLV người Bồ Đào Nha. Mourinho trong khi đó cũng bỏ lửng khả năng tái hợp với các đội bóng cũ. Trong một phát biểu mới nhất, “Người đặc biệt” đã gợi nhớ tới những năm tháng thành công cùng Inter Milan.

“Tôi không biết có trở lại Inter Milan hay không, nhưng nếu xảy ra, đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đã có những kỷ niệm rất hạnh phúc cùng Inter Milan”, Mourinho tuyên bố. Tuy nhiên, như trên đã nói, đích đến của Mourinho nếu rời Real Madrid, nhiều khả năng sẽ là PSG, ít nhất ở thời điểm trước mắt. Mourinho vẫn chưa thôi mong muốn giành chức vô địch ở các giải VĐQG quốc gia khác nhau.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm