| Hotline: 0983.970.780

Mourinho gây hấn cả với dân đồng tính

Thứ Sáu 24/02/2012 , 09:35 (GMT+7)

“Người đặc biệt” đang vấp phải sự chỉ trích kịch liệt từ phía Liên đoàn thể thao châu Âu của… người đồng tính.

“Người đặc biệt” đang vấp phải sự chỉ trích kịch liệt từ phía Liên đoàn thể thao châu Âu của… người đồng tính (European Gay and Lesbian Sports Federation - EGLSF) do những lời lẽ bị cho là kì thị đối với giới đồng tính.

Càng to chuyện hơn khi đối tượng bị Jose Mourinho ám chỉ ở đây là tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa CSKA Moscow với Real Madrid ở lượt đi vòng đấu loại trực tiếp 1/8 Champions League diễn ra giữa tuần qua.

Trên sân Luzhniki, Real Madrid đã dẫn CSKA Moscow đến phút 90+2 (Ronaldo ghi bàn) trước khi CSKA kịp có bàn cân bằng tỷ số. Dù vẫn tỏ ra rất “phớt” với kết quả này khi tuyên bố Real Madrid sẽ dễ dàng giành chiến thắng ở trận đấu lượt về trên sân nhà, nhưng “người đặc biệt” vẫn không quên “xả” bớt cay cú, và đích nhắm chính là các trọng tài.

Mourinho đã chê bai ra mặt cách điều khiển trận đấu của trọng tài chính Kuipers cùng các đồng nghiệp và cáo buộc CSKA Moscow đã hưởng lợi từ các quyết định sai lầm của ông Kuipers. “Còn rất nhiều vấn đề nhưng tôi không tiện nói ở đây. Chiến thắng trên sân Luzhniki luôn luôn khó khăn, nhưng đáng ra Real Madird đã có thể làm được điều đó. Dù sao, đây cũng là một phần của bóng đá nên chúng tôi buộc phải chấp nhận”, Mourinho cho biết trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Theo những hình ảnh trên kênh truyền hình Quatro thì không chỉ dừng lại ở việc chỉ trích, khi trận đấu đang diễn ra, Mourinho đã dùng khá nhiều lời lẽ không đẹp đối với các trọng tài điều khiển trận đấu này. Cụ thể, như tố cáo của EGLSF, Mourinho đã dùng từ “Maricones” để gọi các ông vua sân cỏ. Từ này trong tiếng Anh là “faggots” (đồng dâm nam, theo tiếng Việt).

Đồng chủ tịch EGLSF, bà Louise Englefield đã không kiềm chế được bức xúc khi lên tiếng “tố” Mourinho: “Chúng tôi thật sự thất vọng với cách hành xử cũng như lời nói của Mourinho. Việc kì thị người đồng tính trong bóng đá, đặc biệt của những người quan trọng trong trận đấu là không thể chấp nhận được. Đáng nhẽ, là một người nổi tiếng, Mourinho cần hiểu hơn ai hết về điều đó”.

Theo chủ tịch EGLSF, đã có những quy định về việc chống kì thị người đồng tính trong bóng đá, và UEFA rất cần có biện pháp trừng phạt Mourinho. “Chúng tôi kêu gọi UEFA có án phạt nghiêm khắc đối với Mourinho. Đây là việc làm cần thiết để đảm bảo những người đồng tính không phải nhận những hành vi phân biệt, kì thị”, bà Louise Englefield cho biết.

Đây không phải là lần đầu tiên Jose Mourinho vướng phải những rắc rối bên ngoài sân cỏ. Từ giải Ngoại hạng Anh sang Seria, đi đâu Mourinho cũng khiến cho các CLB chủ quản có khối việc để lo khi gây hấn với đủ thành phần, từ các trọng tài cho đến đồng nghiệp và cả… cầu thủ đối phương.

Ở cả hai giải đấu trên, Mourinho đều không ít lần phải nhận án phát từ BTC do những hành vi cư xử không chuẩn mực nói trên. Phong cách của “người đặc biệt” không hề thay đổi cho dù chuyển sang cầm đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Mourinho từng bị đồng nghiệp tại La Liga tố là “kẻ vô lại” và là đối tượng ưa thích đối với giới truyền thông. Gần nhất, cựu HLV trưởng Chelsea và Inter Milan đã gây scandal với pha chọc vào mắt trợ lý của HLV Pep Guardiola, Vilanova trong trận đấu hồi đầu mùa giải giữa hai CLB. Tuy nhiên, Mourinho cũng như Real Madrid sau đó đã không phải nhận bất kỳ án phạt nào của BTC La Liga.

CLB Hoàng gia Tây Ban Nha hiện cũng như Mourinho hiện vẫn chưa đưa ra phản ứng nào đối với cáo buộc của EGLSF.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm