| Hotline: 0983.970.780

Mưa đá kèm theo giông lốc gây thiệt hại hàng tỷ đồng

Thứ Năm 15/04/2021 , 14:18 (GMT+7)

Tại Bình Phước, mưa đá kèm theo giông lốc 2 ngày qua khiến gần 100 ha cây trồng bị gãy đổ, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, ước thiệt hại hàng tỷ đồng.

Ngày 15/4, UBND huyện Bù Đăng (Bình Phước) cho biết, xã Nghĩa Bình và xã Đức Liễu là 2 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa đá và giông lốc trong 2 ngày qua. Địa phương đang tích cực phối hợp ngành chức năng tiếp tục thống kê thiệt hại, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Mưa đá kèm theo giông lốc khiến nhiều cây cao su bị gãy đổ. Ảnh: CTV.      Nhiều cây điều hơn 10 năm tuổi cũng không chịu nổi sức tàn phá của mưa đá kèm theo giông lốc. Ảnh: CTV.

Mưa đá kèm theo giông lốc khiến nhiều cây cao su bị gãy đổ. Ảnh: CTV.

Nhiều cây điều hơn 10 năm tuổi cũng không chịu nổi sức tàn phá của mưa đá kèm theo giông lốc. Ảnh: CTV.

Nhiều cây điều hơn 10 năm tuổi cũng không chịu nổi sức tàn phá của mưa đá kèm theo giông lốc. Ảnh: CTV.

Thống kê ban đầu cho thấy, tại xã Nghĩa Bình, mưa đá, kèm theo lốc xoáy đã làm 5 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, hơn 73 ha cao su, điều và cây ăn trái bị gãy đổ.Tương tự, cơn mưa lớn kéo theo lốc xoáy quét qua địa bàn xã Đức Liễu, khiến 4 căn nhà và chuồng nuôi gia súc bị tốc mái hoàn toàn, gần 7 ha cây trồng bị quật ngã, gãy đổ. Ngoài ra, nhiều diện tích cây xanh dọc các tuyến đường giao thông cũng bị ảnh hưởng bỏi mưa đá và lốc xoáy gây cản trở giao thông.

Một trong những căn nhà bị mưa đá kèm thèo lốc xoáy tàn phá. Ảnh: CTV.

Một trong những căn nhà bị mưa đá kèm thèo lốc xoáy tàn phá. Ảnh: CTV.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khảo sát hỗ trợ nhân dân kịp thời khắc phục những căn nhà bị tốc mái; đồng thời thống kê các thiệt về cây trồng để tìm giải pháp khắc phục, hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Ngành chức năng địa phương tìm cách giúp dân khắc phục hậu quả mưa đá và giông lốc gây ra.

Ngành chức năng địa phương tìm cách giúp dân khắc phục hậu quả mưa đá và giông lốc gây ra.

Nhiều năm nay, vào đầu mùa mưa, mưa lớn thường xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước gây nhiều thiệt hại về nhà cửa và cây trồng cho người dân. Tuy nhiên, mưa đá, kéo theo lốc xoáy là hiện tượng hiếm gặp và khá bất ngờ đối với người dân địa phương. Hậu quả của tình hình thời tiết thất thường này còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với loại mưa thông thường.

Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức phòng chống thiên tai, chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ cây trồng, hạn chế ra đường mỗi khi xảy ra tình trạng mưa lớn, giông lốc, để tránh những thiệt hại về người và tài sản. 

    Tags:
Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Không tùy tiện tăng giá, ép khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngành du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá.